Thứ 2, 13/04/2026 22:23:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:53, 03/02/2017 GMT+7

KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2017)

Không ngừng sửa chữa khuyết điểm để hoàn thiện

Thứ 6, 03/02/2017 | 10:53:00 1,710 lượt xem

BP - Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng tung lên một số trang mạng xã hội những bài viết “phân tích sâu” lập lờ cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng, sa vào các tệ nạn xã hội…  Không khó để nhận thấy rõ trò “đánh lận con đen” này chỉ nhằm mục tiêu hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá bĩnh sự ổn định và phát triển của đất nước Việt Nam. Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2017), xin hãy cùng nhìn lại quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để hoàn thiện mình như thế nào.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem phê bình và tự phê bình trong tổ chức đảng và đối với mỗi đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên nhiều vấn đề, trong đó có những “căn bệnh” cần phê bình và sửa chữa trong đảng. Người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự phê bình và phê bình; cách thức tiến hành; những căn bệnh cần phải sửa chữa trong lối làm việc của đảng. Người cho rằng mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Và “Địch bên ngoài không đáng sợ, địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những bệnh đó”.

Tại hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII do Tỉnh ủy tổ chức ngày 14-12-2016, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu bí thư  cấp ủy, người đứng đầu phải kiểm điểm nghiêm túc để cấp dưới làm theo, phải soi lại mình gắn với 27 biểu hiện mà Nghị quyết số 04-NQ/TW đã chỉ ra - Ảnh: H. Thu

Thực tiễn lịch sử cho thấy, kể từ ngày thành lập 3-2-1930, khi có khuyết điểm, chưa làm tròn bổn phận của mình trước nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đều dũng cảm nhận lỗi và nỗ lực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Sau những sai lầm trong thực hiện cải cách ruộng đất giai đoạn 1954-1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn nhận lỗi trước Quốc hội và khẳng định: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Quyết tâm sửa chữa khuyết điểm đó đã đem lại kết quả tốt đẹp, nông thôn nước ta dần ổn định và đi lên, nội bộ đảng đoàn kết, lòng tin của nhân dân đối với đảng được củng cố, sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, vai trò lãnh đạo của đảng được tăng cường.

Trong thời kỳ đất nước đổi mới, tháng 6-1992, Hội nghị Trung ương 3 khóa VII đã ban hành nghị quyết “Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”; tháng 11-1999, Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã ban hành nghị quyết “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay”. Tháng 1-2012, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã ban hành nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Gần đây nhất, tháng 10-2016, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong các nghị quyết này, Trung ương Đảng đều thẳng thắn nhìn nhận có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, tạo ra nạn tham nhũng, tệ quan liêu... làm suy yếu đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân, đe dọa sự tồn vong của đảng, của chế độ.

Việc chỉ ra khiếm khuyết, khuyết điểm, thậm chí thẳng thắn thừa nhận sai lầm để khắc phục, sửa chữa là một điều hết sức bình thường đối với mọi đảng cầm quyền chứ không chỉ với riêng Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó cũng hết sức bình thường trong quá trình vận động và phát triển của xã hội loài người cũng như đối với mỗi đảng viên hay mỗi con người. Trong công tác đảng, việc xây dựng luôn luôn đi đôi với chỉnh đốn đảng. Việc đổi mới, chỉnh đốn đảng là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng đảng; là một yêu cầu khách quan, tự nhiên và là nhiệm vụ thường xuyên trong bất kỳ giai đoạn nào.

Điều đó cũng cho thấy, các bài viết đội lốt “phân tích chính trị” của thế lực thù địch không có ý nghĩa gì ngoài mục đích chia rẽ sự đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền và nhân dân Việt Nam. Trong từng thời kỳ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt ra nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế và luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Điển hình như chỉ sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, có hơn 54.000 đảng viên bị xử lý bằng các hình thức kỷ luật khác nhau, trong đó không ít cán bộ cao cấp của đảng và hàng ngàn đảng viên bị đưa ra khỏi đảng, nhiều vụ tham nhũng lớn đã được đưa ra xét xử... Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm và kết quả quan trọng đạt được, Đại hội XII của Đảng cũng chỉ rõ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm; một số việc chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu nghị quyết đề ra; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn ra nghiêm trọng và xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, Nhà nước... Vì thế, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra 3 nhóm với 27 biểu hiện cụ thể, chi tiết của sự suy thoái, đồng thời yêu cầu việc kiểm điểm, chỉnh đốn đảng phải thực hiện nghiêm túc đến từng đảng viên...

Tại Bình Phước, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã đạt được những kết quả quan trọng, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là việc tự kiểm điểm và kiểm điểm đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hằng năm đã được thực hiện nghiêm túc hơn, chặt chẽ hơn, thẳng thắn hơn. Tuy nhiên, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ban hành ngày 30-10-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong tỉnh triển khai thực hiện ngay trong kỳ kiểm điểm cuối năm 2016 với tinh thần tự phê bình và phê bình cao hơn. Từng đảng viên phải tự soi lại mình gắn với 27 biểu hiện suy thoái, trên tinh thần cầu thị, không né tránh, nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ khuyết điểm để sửa chữa. Một số cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng kiểm điểm chưa đầy đủ, chưa sâu sắc đã được cấp trên chỉ đạo kiểm điểm bổ sung, kiểm điểm lại...

Có thể thấy, từ khi thành lập đến nay, đây là một trong những đợt sinh hoạt chính trị chỉnh đốn đảng sâu rộng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều hiển nhiên là mọi sự chỉnh đốn đều hướng tới mục tiêu làm cho đảng trong sạch nội bộ, đồng thời tạo động lực thúc đẩy đất nước phát triển. Bởi không chỉ là đội tiên phong, là “thuyền trưởng” chèo lái dân tộc Việt Nam trên bước đường phát triển, mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn vì một lợi ích duy nhất là lợi ích của nhân dân Việt Nam, một mục tiêu duy nhất là đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. Vì thế, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong nội bộ đảng không chỉ là sự mong muốn của đông đảo đảng viên chân chính, mà cũng chính là mong muốn của các tầng lớp nhân dân. Chỉ có thường xuyên và dũng cảm sửa chữa kịp thời những hạn chế, khuyết điểm thì Đảng mới ngày một vững mạnh, mới làm tròn sứ mệnh của mình trước nhân dân, trước dân tộc.

Trần Phương

  • Từ khóa
17313

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?