HIỆU QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ XI MĂNG
Ông Diệp Hoàng Thu, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đốp chia sẻ: “Một trong những điểm nhấn góp phần tạo nên sự đổi thay của địa phương là do triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn (GTNT) của tỉnh. Việc làm này không đơn thuần chỉ là sự hỗ trợ xi măng, mà còn là điểm tựa quy tụ, đoàn kết sức mạnh nội lực để dần hoàn thiện mạng lưới GTNT trên địa bàn. Do đó, những con đường “ý Đảng lòng dân” đã làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển”.
Nhiều đường thôn, ngõ xóm ở vùng nông thôn được bê tông hóa
Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Bình Phước đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, trong đó nổi bật là phong trào làm đường GTNT. Từ khi UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng NTM, tỉnh đã dấy lên phong trào toàn dân chung sức, đồng lòng với nhà nước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đem lại diện mạo mới cho nông thôn. Ông Lường Đình Hải, Phó chánh Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh cho biết: “Năm 2014, toàn tỉnh có 26 xã của 7 huyện, thị xã thực hiện thí điểm hỗ trợ 4.410 tấn xi măng xây dựng 80 tuyến đường GTNT, tổng chiều dài gần 34km. 2 năm sau, số lượng xi măng hỗ trợ làm đường GTNT đã gấp nhiều lần (năm 2015 là 19.840 tấn và năm 2016 hơn 54.414 tấn) phân bổ cho 11 huyện, thị xã, góp phần quan trọng trong việc khắc phục tình trạng “mưa lầy, nắng bụi” của nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn tỉnh”.
SỨC DÂN TRÊN NHỮNG CON ĐƯỜNG
Việc bê tông đường GTNT theo cơ chế đặc thù đã huy động được sự tham gia của đông đảo người dân, doanh nghiệp, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân.
Năm 2009, Tân Lập (Đồng Phú) là một trong 11 xã của cả nước được thí điểm xây dựng NTM theo đề án của Chính phủ. Khởi động phong trào bê tông hóa GTNT ở huyện Đồng Phú đã có sức lan tỏa mạnh mẽ khắp nơi, từ xã vùng sâu, vùng xa biên giới Bù Gia Mập (Bù Gia Mập), Hưng Phước (Bù Đốp) đến các xã Tiến Hưng, Tiến Thành (Đồng Xoài)... nhân dân tự nguyện góp công, góp của, rồi đứng ra tổ chức thi công và giám sát làm đường bê tông. Tiến độ thi công, chất lượng công trình đều đảm bảo. Qua đó có thể nói chưa có công trình xây dựng nào ở địa phương được người dân tham gia nhiệt tình đến vậy. Trong 3 năm (2014-2016), từ cách làm theo cơ chế đặc thù, toàn tỉnh đã bê tông hóa được hơn 650km đường GTNT và nhiều cầu, cống.
Riêng năm 2016, tổng kinh phí huy động đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt hơn 953 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 56 tỷ đồng làm đường GTNT. Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn (Bù Đăng) nói: “Nhân dân đã nhận thấy lợi ích thiết thực của những con đường bê tông liên thôn, liên xóm mà bao đời nay họ chưa dám mơ tới nên ai cũng nhiệt tình tham gia. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã cũng rất phấn khởi và họ tự nguyện hiến đất để mở rộng đường”.
NIỀM VUI TRỌN VẸN
Về phường Hưng Chiến (Bình Long) những ngày này, chúng tôi được chứng kiến phong trào làm đường GTNT diễn ra ở tất cả thôn, xóm. Dù không phải là địa bàn xây dựng NTM, song được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành và nỗ lực của người dân, đi tới đâu chúng tôi cũng nghe tiếng máy trộn bê tông, máy đầm, tiếng nói cười của mọi người đang cùng nhau làm đường.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Văn Sửu (khu phố Hưng Thịnh) cho biết: Tết năm nay sẽ rất vui vì người dân được đi du xuân trên những con đường mới khang trang, sạch đẹp. Ước mơ của bà con bấy lâu về những con đường rộng rãi, khang trang đã thành hiện thực. Con đường mới sắp hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn.
Tại xã Thanh Lương (Bình Long) để hoàn thiện 19 tiêu chí NTM, ngoài vốn hỗ trợ của tỉnh, thị xã, UBND xã đã huy động đóng góp của nhân dân và con em xa quê làm ăn để hoàn thành tiêu chí GTNT. Đi trên tuyến đường mới hoàn thành rộng 3,5m, dài hơn 1km được bê tông phẳng lì, chị Trần Thị Bưởi phấn khởi chia sẻ: Trước đây, đường nhỏ hẹp, mặc dù đã được cứng hóa nhưng qua quá trình sử dụng đã xuống cấp. Với sự cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền nên người dân chúng tôi tích cực ủng hộ làm đường.
Một mùa xuân nữa lại về, những con đường mới như nối dài thêm niềm vui, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế. Những con đường “ý Đảng lòng dân, đã và đang tạo nền tảng quan trọng để người dân chung sức xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.
T.Mảng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026