“Kinh nghiệm của tôi là vận động mọi người gương mẫu chấp hành tốt và cùng đi tuyên truyền. Người tốt, việc tốt sẽ truyền năng lượng tích cực đến người khác rất hiệu quả” - ông Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Chi bộ thôn An Lương, xã Long Giang chia sẻ câu chuyện dân vận khéo của mình với chúng tôi vào những ngày nhân dân thị xã Phước Long chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu.
CÁCH LÀM HAY, MÔ HÌNH TỐT
Ông Hùng được tổ chức đảng phân công làm Bí thư Chi bộ thôn Bù Xiết. Năm 2016, xã Long Giang phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM), trong đó tiêu chí làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù ở tổ 1, thôn Bù Xiết chưa hoàn thành. Ban điều hành thôn đã nhiều lần vận động bà con hiến đất mở đường nhưng không thành công vì nhân dân cho rằng con đường mới chỉ phục vụ sản xuất, mang lại lợi ích cho một số người nên không hưởng ứng. Ông Hùng kể: “Chúng tôi vận động các hộ được hưởng lợi trước, sau đó vận động họ cùng mình đi tuyên truyền. Khi trao đổi, Ban điều hành thôn tập trung nói về lợi ích trước mắt, lâu dài, cơ hội của việc mở con đường. Mỗi ngày kiên trì đi vài nhà, cùng với sự hỗ trợ, tác động thêm của những “tấm gương thực tiễn” nên cuối cùng bà con đồng ý”.
Mô hình tòa nhà Thị ủy Phước Long đang được xây dựng tại trung tâm hành chính và đô thị mới thị xã Phước Long
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Phước Tín đã khảo sát 21 tuyến đường theo cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, khi thực hiện thí điểm người dân vừa phải bỏ nhiều ngày công vừa đóng góp kinh phí nhưng tiến độ thi công chậm. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã đã họp ban điều hành các thôn để xin ý kiến chuyển đổi phương án. Theo đó, các thôn đã thống nhất đóng tiền thuê đơn vị có năng lực để thi công. Ông Nguyễn Văn Đa, Trưởng thôn Phước Yên cho biết: “Nhờ làm tốt dân vận mà các hộ dân ở ngoài trục đường chính đã đóng góp thêm, hộ có đoạn đường đi qua đất nhà mình hưởng ứng nên mới làm được những tuyến đường bê tông liên thôn. Còn những đoạn đường đi qua khu vực trường học, hội trường thôn hay sân bóng đá... không có dân ở thì huy động người dân gián tiếp sử dụng đường đóng góp. Nhờ vậy, 2,5km đường bê tông thôn Phước Yên mới hoàn thành.
CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC
Để xây dựng thành công trung tâm hành chính và đô thị mới, cả hệ thống chính trị các cấp của thị xã Phước Long phải làm tốt vận động giải tỏa mặt bằng sân bay Phước Bình. Tuy nhiên, việc này gặp rất nhiều khó khăn do có 211 hộ dân bị ảnh hưởng và giải tỏa trắng. Trước nguyện vọng của người dân đã đặt ra cho cấp ủy, chính quyền thị xã Phước Long làm thế nào để có phương án tối ưu giúp các hộ dân bị giải tỏa được bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế?
Nắm được tình hình, Thị ủy đã tổ chức họp phân tích, bàn hướng giải quyết hợp lòng dân, đảm bảo đúng quy định pháp luật và làm thế nào để bà con được hưởng lợi ích tối đa trong chính sách thực hiện giải tỏa đền bù. Để thực hiện dự án, Đảng bộ thị xã đã thống nhất xây dựng quy trình các bước rồi thông qua các hội nghị để thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong vùng dự án, kết hợp tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, quy định của Nhà nước. Các đoàn viên, hội viên của từng đoàn thể cũng tích cực vận động thành viên trong gia đình thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng bộ thị xã là tích cực vận động nhân dân tự giác bàn giao đất đúng thời gian quy định với phương châm: dân chủ, công khai, đúng luật, mọi khó khăn được tháo gỡ ngay tại cơ sở.
Khởi động từ năm 2011, đến nay dự án đã hoàn thành xong gần 70% khối lượng, riêng trung tâm hành chính đã khánh thành đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Phước Long (6-1-1975 - 6-1-2017). Ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Thị ủy Phước Long cho biết: Đây là một dự án đổi đất lấy công trình rất hiệu quả với tổng thu ước 1.200 tỷ đồng. Hiện dự án rộng gần 100 ha đã được kết nối với khu vực xung quanh và đang từng bước hình thành một đô thị hiện đại. Có được kết quả này là do Phước Long đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện “dân vận khéo” để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị đã tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tổng dự án có hơn 2.000 lô đất, đến nay đã đấu giá được 18 đợt, với 977 thửa đất ở, tổng số tiền thu được gần 600 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng so với giá sàn là 10,98% và số tiền vượt giá sàn này đã được thị xã Phước Long thực hiện thảm lại toàn bộ bê tông nhựa nóng đường và vỉa hè, thoát nước gần 10km khu trung tâm thị xã cũ (hai phường Long Thủy và Thác Mơ) khoảng 30 tỷ đồng; bổ sung khoảng 10 tỷ đồng cho xã Long Giang để cán đích NTM trong năm 2016 và bổ sung vốn cho xã Phước Tín hoàn thành trong năm 2017 là 20 tỷ đồng.
Xuân Đinh Dậu 2017 như đến với cán bộ, nhân dân thị xã Phước Long sớm và khởi sắc hơn. Những hiệu quả từ dân vận đã tô điểm thêm cho bức tranh xuân trên đất Phước Long anh hùng càng thêm rực rỡ. Bóc tờ lịch đầu tiên của năm mới, các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể thị xã đã thực hiện xong việc di dời trụ sở trung tâm hành chính. Kết quả tích cực từ công tác dân vận đã góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng thị xã Phước Long trở thành trung tâm kinh tế thương mại - dịch vụ khu vực phía bắc của tỉnh trong tương lai.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026