Thứ 3, 14/04/2026 00:06:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:25, 29/01/2017 GMT+7

Vì một Bình Phước đổi mới, hội nhập và phát triển

Chủ nhật, 29/01/2017 | 15:25:00 3,557 lượt xem

NGUYỄN VĂN TRĂM, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

BP - Khi tờ lịch cuối cùng rơi xuống, mỗi người đều thở phào vì đã kết thúc một năm nỗ lực phấn đấu để đạt được những mục tiêu đề ra. Cùng nhân dân cả nước, mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân Bình Phước vừa trải qua 365 ngày với nhiều sự kiện quan trọng để bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Đây cũng là thời điểm mà đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh vừa hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn của năm 2016; vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng của tỉnh nhà - cột mốc 20 năm trên con đường phát triển và hội nhập.

Nhìn lại vạch xuất phát của những ngày đầu tái lập tỉnh với chất chồng khó khăn, từ cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ dân trí thấp, nguồn nhân lực vừa thiếu vừa yếu, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 1,3 triệu đồng/năm, thu ngân sách cả tỉnh chỉ đạt 172 tỷ đồng trong khi có biết bao việc phải làm ngay, rồi so sánh với những gì chúng ta đã làm được trong suốt 20 năm qua sẽ thấy phấn khởi, tự hào vì những gì đã đạt được.

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI YẾU THẾ

Là tỉnh đất rộng, người thưa, những năm đầu tái lập, Bình Phước có số lượng dân di cư tự do rất cao, thời điểm cao nhất có gần 20.000 hộ. Số dân này hầu hết đều nghèo, sống chủ yếu bằng làm thuê và phá rừng làm rẫy, gây hậu quả nghiêm trọng về tài nguyên rừng. Trong bộn bề công việc của những ngày đầu tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã chọn từng mục tiêu phù hợp để thực hiện theo từng giai đoạn. Từ hỗ trợ an sinh, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống đến kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các bộ, ngành, địa phương trên tất cả lĩnh vực. Năm 2007, Tỉnh ủy đề ra chương trình đột phá về giải quyết di dân tự do, ổn định dân cư gắn với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng, phát triển chăn nuôi đại gia súc. Từ kết quả của chương trình đột phá này, Bình Phước đã cơ bản ổn định được số dân di cư tự do, đời sống số dân này ngày càng ổn định.

Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm trong lễ khởi công Khu công nghiệp đô thị Becamex - Bình Phước - Ảnh: Sỹ Hòa

Năm 2002, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết định thực hiện một chủ trương mang tính nhân văn mà ngay cả những tỉnh có điều kiện kinh tế hơn hẳn Bình Phước vào thời điểm ấy cũng chưa làm được. Đó là chủ động bằng nguồn ngân sách địa phương, mỗi năm xây dựng 2.000 căn nhà tình thương cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện tốt các chính sách về tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, khuyến nông - lâm - ngư nghiệp... nên đã góp phần quan trọng làm cho tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Đặc biệt, tỉnh đã quy hoạch trồng được gần 4.000 ha cao su để xây dựng quỹ an sinh xã hội, đây là cơ sở để thực hiện xóa nghèo bền vững. Đến nay, hầu hết gia đình chính sách đều có mức sống khá hơn so với mức sống trung bình ở khu dân cư, không còn hộ nghèo. Năm 1997, toàn tỉnh còn hơn 22.991 hộ đói, nghèo, chiếm 17,82% số dân. Đến năm 2000, cơ bản xóa được hộ đói. Và đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều là 6,15%, là một trong những tỉnh có tỷ lệ giảm nghèo nhanh trong khu vực.

VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Năm 1997, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 1.311,27 tỷ đồng, đến năm 2016 ước thực hiện 31.560 tỷ đồng, tăng gấp 24 lần so với ngày tái lập tỉnh. Đời sống người dân được nâng lên đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 15,9 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế trong từng ngành, từng lĩnh vực. Năm 1997, tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 70,6%, công nghiệp - xây dựng chỉ 6,9%, dịch vụ 22,5%; đến nay tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản giảm còn 33,6%, công nghiệp - xây dựng tăng lên 26,4%, dịch vụ 40%. Trong từng ngành đã có sự chuyển dịch cơ cấu, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 1997, toàn tỉnh chỉ có 181 doanh nghiệp trong nước hoạt động với số vốn đăng ký 35 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 5.022 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 35.899 tỷ đồng. Như vậy, số doanh nghiệp tăng gấp 27,7 lần và số vốn đăng ký kinh doanh tăng gấp 1.025 lần. Từ năm 2004, trước những thành quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và với vị trí chiến lược, giàu tiềm năng phát triển, Bình Phước được xếp vào các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là cơ hội tốt để Bình Phước tranh thủ được sự đầu tư của Trung ương, sự hỗ trợ của các tỉnh, thành bạn trong phát triển kinh tế.

Trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đáng kể nhất là giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô trường lớp được mở rộng và chất lượng không ngừng nâng lên. Năm 1997, toàn tỉnh chỉ có 160 trường phổ thông, đến năm 2016 đã có 442 trường, số trường chuẩn quốc gia hiện chiếm 22%. Và dù là ngôi trường “sinh sau”, THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài) không chỉ là niềm tự hào của giáo dục tỉnh nhà mà hiện là một trong những địa chỉ đỏ để các tỉnh, thành trong cả nước tìm đến học tập kinh nghiệm dạy chữ, dạy người.

Năm 1999, khu vực Tam giác phát triển được thành lập gồm 4 tỉnh miền Đông Campuchia, 4 tỉnh Nam Lào và 5 tỉnh của Việt Nam, trong đó có Bình Phước. Từ khi tham gia Tam giác phát triển, tỉnh Bình Phước đã có nhiều hoạt động hợp tác, giúp đỡ các tỉnh của hai nước bạn trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục - đào tạo và phát triển cơ sở hạ tầng. Hiện tỉnh đã có 4 dự án đầu tư tại Vương quốc Campuchia với tổng vốn đầu tư 148.232.500 USD, trung bình mỗi dự án khoảng 37,058 triệu USD. Tổng diện tích đất được giao của 4 dự án là 28.642 ha, trong đó diện tích đã phủ kín cây cao su là 20.230 ha, đạt 70,6%.

Là địa bàn có tới 260,4km đường biên giới, những năm qua, Bình Phước và các tỉnh giáp biên của Campuchia đã ký kết nhiều văn bản hợp tác, ghi nhớ về phát triển kinh tế, thương mại, nông nghiệp, xuất - nhập khẩu và thường xuyên duy trì công tác đối ngoại quân sự. Các lực lượng công an, biên phòng, hải quan, kiểm dịch, quản lý thị trường của tỉnh và của Campuchia khu vực đối diện đã giữ được mối quan hệ hợp tác trong bảo vệ an ninh biên giới. Đặc biệt từ năm 2006-2012, lực lượng chức năng của tỉnh đã phối hợp tốt với các đội phân giới cắm mốc của Campuchia hoàn thành 19 vị trí, tương đương 28 cột mốc với chiều dài biên giới được xác định là 260,433km. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia tiếp tục giao tỉnh Bình Phước tăng dày các mốc phụ biên gồm 179 vị trí và 378 mốc phụ. Qua thực hiện phân giới cắm mốc đã thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, nhân dân tỉnh Bình Phước với các tỉnh của Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Những thành tựu đạt được trong 20 năm qua là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của Đảng bộ tỉnh; sự quản lý, điều hành năng động, sáng tạo, hiệu quả của các cấp chính quyền; sự tích cực vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của UBMTTQ và hội, đoàn thể các cấp. Tự hào về những thành quả đạt được trong 20 năm qua, bên thềm năm mới, chúng ta cùng quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì một Bình Phước đổi mới, hội nhập và phát triển.

N.V.T

  • Từ khóa
17248

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?