* Bình Phước cần phát triển từ cạnh tranh khác biệt
BPO - Ngày 2-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bình Phước. Đi cùng đoàn công tác có Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tiếp, làm việc với Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, nguyên là lãnh đạo tỉnh.
TẠI HUYỆN HỚN QUẢN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và ấn nút khởi công xây dựng Nhà máy xi măng Minh Tâm. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 400 ha, công suất hoạt động 4,5 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng; dự kiến thời gian thi công 24 tháng. Đây là một trong những sự kiện trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1-1-1997 - 1-1-2017), đồng thời nằm trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xi măng, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ. Dự án hứa hẹn sẽ tạo việc làm cho hàng ngàn lao động và tăng thu ngân sách cho tỉnh. Tại lễ khởi công, đại diện Tập đoàn Xuân Thành đã hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, nhân viên trong tập đoàn và nhân dân tỉnh Bình Phước nỗ lực hết sức trong việc tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng xây dựng dự án, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, sớm đưa vào khai thác.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy chiều 2-1
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên. Mỏ đá tại xã Minh Tâm là điểm sau cùng của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Để phát huy hiệu quả, phải có lộ trình khai thác phù hợp, tận dụng từng tấc đá, không để lãng phí tài nguyên thiên nhiên ban tặng. Khai thác đá phải đi đôi với bảo vệ môi trường sống của người dân trong khu vực. Để làm tốt được điều này, chủ đầu tư phải đầu tư công nghệ hiện đại và phải có giải pháp khai thác hợp lý. Phải làm tốt an sinh xã hội trong thời gian xây dựng cũng như hoạt động của nhà máy.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu nhà đầu tư phải làm tốt chính sách tái định cư và hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở mới, làm cho người dân có cuộc sống tốt hơn hiện tại. Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Xuân Thành xây dựng nhà máy từ 12-18 tháng đưa vào hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung. Song song đó, Bình Phước phải tạo môi trường đầu tư tốt, cải cách thủ tục hành chính đơn giản để mời gọi đầu tư.
TẠI HUYỆN CHƠN THÀNH
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngừng ở ấp 2, thị trấn Chơn Thành. Thủ tướng đã ghi nhận công lao đóng góp của gia đình mẹ với Tổ quốc, sự hy sinh của các anh hùng đã làm nên nền độc lập dân tộc, hòa bình và phát triển của đất nước hôm nay.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng và Nhà nước những năm qua luôn có chính sách quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, đặc biệt vào các dịp lễ, tết. Đây là một trong những việc làm thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngừng có sức khỏe để vui với con cháu và chứng kiến sự đổi mới của đất nước.
TẠI THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) của tỉnh tại xã Tân Thành. Tại đây, Thủ tướng đi tham quan mô hình trồng rau thủy canh, thăm nhà khu trồng dưa lưới và một số sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như cam, ổi, hồ tiêu... Hiện nay, các sản phẩm NNCNC tại Bình Phước đã có mặt tại hệ thống Siêu thị Co.op Mart, hệ thống siêu thị của Nhật Bản... và cung không đủ cầu.
Nói chuyện với cán bộ, nhân viên tại Trung tâm NNCNC, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc nhà đầu tư và trung tâm đã nội địa hóa nhiều công đoạn trong xây dựng nhà kính, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong NNCNC phù hợp với điều kiện, thổ nhưỡng, khí hậu của Bình Phước. Từ thành công bước đầu, nhà đầu tư và trung tâm nhân rộng mô hình để nhân dân trong toàn tỉnh cũng như cả nước học tập và làm NNCNC.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Bình Phước có thổ nhưỡng, khí hậu làm NNCNC tốt nhất. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ trợ vốn để phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là khoa học NNCNC.
BÌNH PHƯỚC CẦN PHÁT TRIỂN TỪ CẠNH TRANH KHÁC BIỆT
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.
Tiếp, làm việc với Thủ tướng Chính phủ và đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chủ đầu tư ấn nút khởi công xây dựng Nhà máy xi măng Minh Tâm - Ảnh: Nhất Sơn
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ những nét nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và một số kiến nghị của tỉnh. Theo đó, năm 2016, Bình Phước có 5/24 chỉ tiêu vượt, 17/24 chỉ tiêu đạt và 2/24 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá và đạt kế hoạch đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đến nay có 15/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xuất khẩu tăng cao; thu ngân sách vượt kế hoạch, thực hiện 4.553 tỷ đồng, bằng 122% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và bằng 114% so với nghị quyết HĐND tỉnh giao. Năm 2016, Bình Phước giảm 2.587 hộ nghèo theo chuẩn cũ, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 2,96% cuối năm 2015 xuống còn 1,95% (theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 0,5%, từ 6,15% đầu năm xuống còn 5,65%). Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
Tỉnh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ 15 vấn đề. Đó là, thuận chủ trương cho tỉnh quy hoạch khoảng 1.000 ha đất lâm nghiệp để phát triển NNCNC tập trung. Xem xét, hỗ trợ tỉnh kinh phí phát triển cây điều với định mức 10 triệu đồng/ha để hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, với tổng kinh phí 500 tỷ đồng. Xem xét, hỗ trợ Bình Phước 700 tỷ đồng để đầu tư đoạn còn lại của quốc lộ 13 (20km và 10km đoạn tránh nội ô qua trung tâm huyện Lộc Ninh chưa có nguồn đầu tư). Cho phép triển khai thực hiện một số dự án kết nối giao thông quan trọng như tuyến đường sắt Dĩ An đi Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh đi Chơn Thành, Lộc Ninh theo hình thức BOT. Chấp thuận cho tỉnh thành lập Trung tâm hành chính công trực thuộc UBND tỉnh...
Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có ý kiến cụ thể về những kiến nghị của tỉnh, đồng thời lưu ý một số vấn đề: Lãnh đạo tỉnh cần quan tâm hơn đến hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư, tránh gây ô nhiễm môi trường. Song song với cơ chế của Trung ương, Bình Phước cũng có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đến đầu tư tại Trung tâm NNCNC, có chính sách hỗ trợ người trồng điều...
Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bình Phước quan tâm đến công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là với các tỉnh giáp biên thuộc nước bạn Campuchia; quan tâm đến an ninh nội địa và an ninh phi truyền thống. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, là địa bàn biên giới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, vì vậy Bình Phước phải chủ động xây dựng các phương án, nắm chắc tình hình, tránh bị động, bất ngờ.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý: Lãnh đạo tỉnh Bình Phước quan tâm hơn đến công tác bảo vệ và phát triển rừng. Phối hợp với chính quyền các tỉnh tiếp giáp để quản lý tốt di dân tự do, tránh tình trạng xâm canh lấn chiếm đất rừng, kiên quyết không để phá rừng trở lại, nơi nào rừng bị phá phải coi lại trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu. Bình Phước cần quyết liệt cải cách hành chính để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vì đây chính là khâu đột phá để xây dựng một chính phủ liêm chính, trong sạch, gần dân, vì dân.
Đánh giá cao những thành tích đạt được của Bình Phước qua 20 năm tái lập và phát triển, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với một tỉnh xuất phát điểm thấp như Bình Phước, việc đạt được những thành tựu như hôm nay đã phản ánh sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và dân, quân trong tỉnh Bình Phước.
Thủ tướng lưu ý: Đất đai trù phú, đông dân nhưng đến nay Bình Phước vẫn là tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, nhiều chỉ số thành phần trong PCI thấp, doanh nghiệp còn ngừng, nghỉ và phá sản nhiều, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thấp so với bình quân cả nước, ô nhiễm môi trường, khiếu nại, tố cáo còn nhiều... Đây là những hạn chế mà lãnh đạo tỉnh phải nghiêm túc nhìn nhận để đề ra giải pháp khắc phục, phát triển nhanh, mạnh hơn trong thời gian tới.
Thủ tướng yêu cầu: Bình Phước cần làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất, nhất là đất lâm nghiệp, có kế hoạch trồng gắn với bảo vệ rừng. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước cần đột phá để phát triển, trong đó đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết khu vực, tiếp tục mở rộng thị trường rộng lớn hơn. Để làm được điều đó, tư duy của người lãnh đạo phải thoáng, phải đổi mới. Tiếp tục quan tâm môi trường đầu tư hướng đến nhà đầu tư và doanh nghiệp. Song song đó, phải bảo đảm quốc phòng - an ninh trong bối cảnh có nhiều vấn đề đặt ra, nhất là an ninh phi truyền thống.
Cơ bản đồng ý với những kiến nghị của Bình Phước tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành Trung ương phối hợp với Bình Phước xem xét, đề xuất Chính phủ để thực hiện trong thời gian sớm nhất. Trước mắt, lãnh đạo tỉnh phải chỉ đạo lo tết cho dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, gia đình chính sách... Đi liền với đó là việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
“Ngay trong quý 1/2017, Bình Phước phải đạt tăng trưởng cao, đừng để quý 1 đủng đỉnh, quý 2, quý 3 mới chạy” - Thủ tướng yêu cầu.
Nhất Sơn - Hoàng Thu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026