Đó là suy nghĩ và cũng là phương châm hành động của ông Nguyễn Văn Ky, cựu chiến binh, cán bộ thanh tra bảo vệ quân sự của Nông trường Cao su Phú Riềng Đỏ (Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng).
Ông Nguyễn Văn Ky
Ông Ky quê ở Hà Tĩnh, năm 1971 vào bộ đội, là người lính của Binh trạm 25, Cục Hậu cần phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đến năm 1978, ông được phục viên khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người chiến sĩ. Bảy năm trong quân ngũ, ông Ky được quân đội giáo dục, rèn luyện trưởng thành và luôn mang trong mình phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Năm 1984, ông cùng gia đình vào Phú Riềng làm kinh tế mới và là lớp công nhân có nhiều đóng góp trong sự phát triển của Nông trường Cao su Phú Riềng Đỏ. Những năm tháng đầy gian nan vất vả của người công nhân cao su trên vùng đất mới, ông và gia đình đã từng bước vượt qua để cùng chung tay, chung sức xây dựng nông trường, công ty lớn mạnh như ngày hôm nay. Ông Dương Minh Thoại, Chủ tịch Hội cựu chiến binh công ty cho biết, ông Ky là một trong những cựu chiến binh, cán bộ gương mẫu, mẫn cán với công việc và là điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang tại thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập), ông Nguyễn Văn Ky nhớ lại những năm đầu vào làm công nhân nông trường. Hồi ấy trồng cao su chủ yếu là phải làm thủ công, hầu hết công nhân đều bị bệnh sốt rét, trong khi đó lương lại rất thấp, cuộc sống vô vàn khó khăn. Còn bây giờ, đời sống của người công nhân đã hoàn toàn đổi khác, không còn hộ nghèo, gia đình nào cũng đầy đủ sung túc. Đó là nhờ lương, thưởng cao lại có thêm kinh tế phụ gia đình. Gia đình ông hiện có 6 ha cao su, bình quân mỗi năm thu nhập trên 300 triệu đồng, chưa kể tiền lương và thưởng. Một thời gian dài nạn trộm cắp mủ, mất an ninh trật tự xảy ra thường xuyên trên địa bàn nên là người làm công tác bảo vệ, ông luôn trăn trở phải làm sao chấm dứt được tình trạng này. Ông cùng lãnh đạo nông trường củng cố tiểu ban, phối hợp với các xã mà nông trường có cao su; tham gia họp với dân từng thôn, ấp để vận động người dân không lên lô trộm mủ. Cùng với việc tăng cường tuần tra của 7 tổ bảo vệ do ông phụ trách, tình hình an ninh trật tự trên lô qua từng năm được ổn định. Hiện nay ở nông trường không còn cảnh mất trộm mủ cao su, năng suất vườn cây những năm vừa qua luôn đạt trên 2 tấn/ha.
Ông Ky hiện là bí thư chi bộ cơ quan nông trường. Ngay khi có cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đảng bộ nông trường đã triển khai đến từng chi bộ, đảng viên. Đặc biệt là sau một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã được đẩy mạnh thêm một bước trong cán bộ, đảng viên và công nhân nông trường. Chi bộ cơ quan có hầu hết đảng viên là cán bộ cốt cán của nông trường, do đó việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 phải làm nghiêm túc, triệt để nhằm làm gương cho các chi bộ khác. Hằng tháng, trong các nội dung sinh hoạt chi bộ đều được bí thư Nguyễn Văn Ky kiểm điểm xem xét việc hoàn thành chỉ tiêu theo chủ đề đăng ký của tháng trước, đồng thời triển khai xây dựng nghị quyết của tháng sau gắn với một nội dung học và làm theo Bác, với phương châm mỗi đảng viên phải luôn đề cao trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị và gia đình. Ông Ky cho rằng, bản thân là bí thư chi bộ trước hết mình phải gương mẫu. Học và làm theo Bác Hồ không phải là những gì to tát, lớn lao mà đơn giản là hằng ngày hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Học Bác là học về đạo đức, tác phong, “cần, kiệm, liêm, chính” là tinh thần trách nhiệm với công việc, với gia đình. Trong cuộc sống phải luôn coi trọng tình làng nghĩa xóm, đùm bọc, thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ người nghèo khó hơn mình. “Làm theo” Bác nghĩa là phải tận tâm tận lực với nhiệm vụ cơ quan giao; làm những việc có ích cho thôn, cho xã, cho cộng đồng dân cư.
Nhận xét về ông Ky, ông Lang Văn Đông, Trưởng ban Tổ chức - hành chính nông trường cho rằng, đó là một cán bộ mẫu mực, mẫn cán. Gia đình ông Ky hiện có 4 đảng viên (3 cha con và một con rể). Bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương các cấp tặng cho ông Ky rất nhiều, hầu như năm nào cũng được tặng thưởng. Nhiều năm liền ông là chiến sĩ thi đua của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
Hà Thanh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026