Trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, với quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo, trong những tháng qua Chính phủ đã nỗ lực để giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, chống lợi ích nhóm, chống tham nhũng, phương châm là nói đi đôi với làm. Theo Thủ tướng, nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu. Trong đó kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, xuất khẩu tăng cao...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẢM BẢO QUY HOẠCH ĐÔ THỊ?
Trong phiên chất vấn, Thủ tướng đã nhận được 36 câu hỏi của các đại biểu. Đại biểu Phan Viết Lượng chất vấn Thủ tướng cho biết có hay không vấn đề chưa quyết liệt trong kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết số 16 năm 2008 của Chính phủ về giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 348 năm 2009 về thực hiện đồ án quy hoạch thủ đô. Bởi thực tế là sau 7 năm triển khai, chủ trương di dời các cơ quan hành chính, các trường đại học, cao đẳng, các bệnh viện lớn ra khỏi phạm vi nội đô, dừng ngay việc xây dựng các cao ốc trong nội đô đạt kết quả rất thấp.
Đại biểu Phan Viết Lượng (Bình Phước) chất vấn Thủ tướng Chính phủ
Đại biểu Phan Viết Lượng nêu lên thực tế chưa có trường đại học, cao đẳng nào được di dời, số cao ốc trong nội đô tăng nhanh, ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn ngày càng nghiêm trọng. “Thủ tướng sẽ làm gì để đảm bảo quy hoạch đô thị, giảm ùn tắc giao thông trong thời gian tới?” - đại biểu Phan Viết Lượng đặt câu hỏi.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Phan Viết Lượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trước Quốc hội và cử tri cả nước là có hiện tượng như vậy. Không những chủ trương di dời không được thực thi, mà còn có nhiều nhà cao tầng mọc lên ngay trung tâm trái với quy hoạch, nhất là ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ thừa nhận đây là một chủ trương không được triển khai thực hiện tốt, cần phải thực hiện nghiêm túc hơn. Chính phủ sẽ đôn đốc, kiểm tra vấn đề này để chống ùn tắc giao thông tại các đô thị trong thời gian tới.
Sau 2 ngày rưỡi chất vấn, tổng cộng có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi, trong đó, có hơn 35 lượt đại biểu đặt câu hỏi tranh luận. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước có 2 đại biểu đặt 3 câu hỏi và 1 đại biểu đặt câu hỏi tranh luận.
SỚM TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP NGĂN NẠN PHÂN BÓN GIẢ
Trao đổi với phóng viên sau phiên chất vấn, đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước cho biết: Giải pháp các bộ trưởng nêu ra rất nhiều và khá toàn diện, nhất là giải pháp để ngăn chặn nạn phân bón giả mà Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đề ra. Bởi vấn nạn phân bón giả hiện nay gây thiệt hại lớn cho người dân, nhất là các địa phương sản xuất nông nghiệp nhiều như Bình Phước.
Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh cho biết, hiện nay nước ta có hơn 7.000 loại phân bón, hơn 1.000 doanh nghiệp sản xuất phân bón, nên khâu tổ chức của nhà nước rất quan trọng. Bình quân 1 năm phân bón giả đã gây thiệt hại hơn 50.000 tỷ đồng cho sản xuất nông nghiệp, hoa màu, môi trường và các vấn đề khác. Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cũng như các bộ trưởng quyết tâm hơn trong tổ chức thực hiện, đồng thời các giải pháp phải được triển khai sớm nhất để tạo lòng tin và sự yên tâm cho nhà nông sản xuất.
CHÍNH PHỦ HIỆN THỰC HÓA NGAY LỜI NÓI CỦA MÌNH
Đại biểu Huỳnh Thành Chung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước cho rằng: Dù mới sau 7 tháng nhận chức, song Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ thể hiện rất rõ quyết tâm trong đổi mới, kiến tạo, liêm chính và cải cách hành chính. Các phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp này cho thấy những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao.
Đại biểu Huỳnh Thành Chung cho biết rất ấn tượng với phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Điều mà đại biểu Huỳnh Thành Chung cũng như cử tri mong muốn nhất là Chính phủ hiện thực hóa ngay lời nói của mình, dẫn dắt nền kinh tế nước ta cởi mở hơn, phát triển một cách mạnh mẽ hơn, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nhiều hơn.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026