Sẽ chẳng có gì phải bàn nếu cuộc họp diễn ra theo đúng chương trình như người điều hành thông báo, nghĩa là có triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện; có thảo luận, có giải đáp và kết luận của lãnh đạo huyện. Thế nhưng sau phần thông qua văn bản, các đại biểu đành... ngồi chờ lãnh đạo đến phát biểu ý kiến chỉ đạo. Thực ra, người điều hành cuộc họp đã yêu cầu các đại biểu cho ý kiến và thư ký sẽ tổng hợp để báo cáo lãnh đạo, nhưng tâm lý của hầu hết đại biểu chỉ muốn nêu ý kiến trực tiếp với người có quyền hành giải quyết vấn đề. Một số đại biểu còn nói: Thế còn chả “ăn thua” nữa là!
10 giờ 15 phút, đồng chí được phân công chỉ đạo cuộc họp vội vã bước lên bục nói lời xin lỗi, vì đồng chí vừa kết thúc một cuộc họp cũng rất quan trọng! Và dù không phải là người mà các đại biểu chờ đợi, nghĩa là không phải người phụ trách khối, nhưng mặc kệ, các đại biểu vẫn nêu lên những ý kiến, kiến nghị của mình. Bởi đó là ý kiến của “những người trong cuộc” nên những thuận lợi cũng như khó khăn, bất cập khi triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được đại biểu nêu lên rất cụ thể cùng với các đề xuất, ý kiến tham mưu lãnh đạo huyện về hướng giải quyết.
Cánh phóng viên thì dỏng tai, giương máy ảnh và camera lên để ghi hình và ghi tiếng ý kiến chỉ đạo vì đây là phần quan trọng nhất của cuộc họp. Thế nhưng đồng chí lãnh đạo huyện lấy trong cặp ra bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn, và... đọc một mạch. Bài phát biểu có mở bài, thân bài và kết luận, giống như một bài văn. Phần kết luận có câu “Sau hội nghị này, các đơn vị phải khẩn trương, nghiêm túc triển khai quyết định quan trọng này!”. Còn những ý kiến, đề xuất của đại biểu thì được “giao cho cơ quan chuyên môn tổng hợp và tham mưu UBND huyện hướng giải quyết”!
Thiết nghĩ vấn đề cải cách hành chính cần được nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc và cần phải cải cách ngay từ những cuộc họp, bởi trong thực tế đã có rất nhiều cuộc họp, hội thảo, hội nghị giao ban... chỉ mang tính hình thức. Ở những cuộc họp ấy, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng nhạc chuông điện thoại ầm ĩ át cả tiếng nói của chủ tọa và đại biểu thì cứ vào ra thoải mái y như ở nhà mình. Những cuộc họp như thế chẳng những không mang lại hiệu quả gì mà còn lãng phí thời gian, tiền của nhà nước và làm cho nền hành chính nhà nước trở nên quan liêu, xa rời thực tế.
Thảo Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026