Thứ 3, 04/11/2025 14:57:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:51, 18/04/2025 GMT+7

Ðỉnh cao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc!

Anh Tú
Thứ 6, 18/04/2025 | 07:51:35 1,391 lượt xem
BPO - Chiến thắng 30-4-1975 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, kết thúc 30 năm trường kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ Cách mạng tháng Tám. Từ đây, ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc đối với dân tộc ta đã vĩnh viễn chấm dứt, cả nước thống nhất, cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. 50 năm đã trôi qua, tình hình trong nước và quốc tế đã có nhiều biến đổi. Tuy nhiên, tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử của chiến thắng 30-4 chắc chắn không bao giờ thay đổi!

Một nửa thế kỷ là khoảng thời gian không dài đối với một dân tộc nhưng với đại đa số cá nhân, đó lại là quá nửa đời người. Sau 50 năm, những vết thương chiến tranh đã lành sẹo, không ít người từng “đứng bên kia chiến tuyến” với Việt Nam đã trở thành bạn, đối tác tin cậy của nhau. Tuy nhiên, một số trường hợp có lợi ích gắn liền với chế độ cũ cùng các phần tử phản động, chống đối cực đoan, cơ hội chính trị lại vẫn giữ sự hằn học với chính dân tộc mình. Càng đến gần ngày kỷ niệm 30-4, những luận điệu kích động hận thù càng được các đối tượng này ráo riết tung ra để gây chia rẽ, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không chỉ dừng lại ở việc xuyên tạc bản chất của cuộc chiến đấu vệ quốc bằng luận điệu cho rằng 30-4 là “ngày quốc hận”, “ngày đau thương”, “nội chiến huynh đệ tương tàn”…, các đối tượng xấu còn tự huyễn hoặc chính mình, ảo vọng về sự “thịnh vượng” của chế độ cũ và phủ nhận sự phát triển của đất nước hiện nay. Thậm chí, có kẻ còn cố ý công kích chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng, Nhà nước, cho rằng chính quyền Việt Nam không thực sự thiện chí và đòi hỏi chúng ta phải thay đổi thể chế chính trị mới có thể hòa hợp, hòa giải thực chất!

Chiến thắng 30-4-1975 không chỉ có ý nghĩa riêng với Việt Nam mà còn mang tính thời đại sâu sắc, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc trong thế kỷ XX. Trong bài xã luận đăng ngày 1-5-1975, tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản) khẳng định: “Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc với thắng lợi của lực lượng giải phóng, điều đó nói lên rằng, thời đại các nước lớn dùng sức mạnh bóp nghẹt chủ nghĩa dân tộc đã chấm dứt rồi”. Còn trên Báo Tin tức Ai Cập số ra ngày 7-5-1975 cũng đánh giá: “Không một ai trên trái đất này, dù chính kiến hay màu da của họ thế nào đi nữa, lại không kính trọng và tự hào về dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã giương cao ngọn cờ chiến thắng trên phần đất cuối cùng của Tổ quốc mình vào ngày 30-4-1975. Sau 30 năm chiến đấu liên tục, không một phút nghỉ ngơi, dân tộc ấy đã đánh bại 3 tên đế quốc lớn mạnh nhất thế giới là Nhật, Pháp, Mỹ, cuối cùng bằng máu và lửa, đã chứng minh cho cả loài người thấy rằng, những dân tộc đã chiến đấu thì không bao giờ chịu khuất phục và ý chí của họ là vô địch”. Tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và đỉnh cao là chiến thắng 30-4-1975 là điều được bạn bè thế giới công nhận, không một ai có thể xuyên tạc!

Sau 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, chúng ta có gì? Có lẽ, điều chúng ta trân trọng và tự hào nhất chính là được sống ở một đất nước hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Như cảm xúc của nhà thơ Tố Hữu: “Đến hôm nay. Trời rộng biển dài/ Ta lại ngắm núi sông ta hùng vĩ/ Rũ sạch máu và bùn dơ giặc Mỹ/ Dáng thanh xuân hồng nắng Thái Bình Dương” (Một nhành xuân).

Hòa mình vào “dòng chảy chính của thời đại, đập cùng nhịp đập, thở cùng hơi thở của thời đại”, Đảng, Nhà nước ta đã và đang hội nhập ngày càng toàn diện vào đời sống quốc tế. Nếu như sau chiến tranh, Việt Nam bị bao vây, cấm vận trong một thời gian dài thì đến nay, chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 34 nước, trong đó có tất cả các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nước lớn. Đồng thời, Việt Nam là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Từ một đất nước đói nghèo, lạc hậu, sau gần 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế nước ta đã tăng gần 100 lần, thu nhập bình quân đầu người từ dưới 100 USD tăng lên gần 5.000 USD. Việt Nam đang vươn lên như một hình mẫu về phát triển kinh tế cho các quốc gia đang phát triển trên thế giới. Cùng với đó, trong tiến trình phát triển, Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng tập trung củng cố xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhân dân, bảo đảm quyền lực nhà nước luôn thuộc về quần chúng nhân dân. Sau 80 năm thành lập nước, sau 50 năm thống nhất, sau gần 40 năm đổi mới, chúng ta đã xây dựng được một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đáng tự hào. Đây là minh chứng trực tiếp cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trên con đường đưa đất nước ngày càng hùng cường, phát triển.

Đối với những người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng, Nhà nước ta nhất quán quan điểm xác định đây là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trên tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai, những năm qua, chúng ta đã phát huy cao độ tinh thần dân tộc và truyền thống yêu nước, coi đây là hạt nhân, cơ sở để củng cố khối đại đoàn kết. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước sẵn sàng chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với những kiều bào còn định kiến, chúng ta kiên trì vận động để củng cố niềm tin, giúp họ yên tâm hướng về Tổ quốc. Đến nay, đại đa số bà con đồng bào, dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, có những đóng góp ngày càng quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhớ về lịch sử là một cách trân trọng công lao, đóng góp, hy sinh của các bậc tiền nhân đi trước; thấy rõ giá trị của hòa bình, độc lập; khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng đưa đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới. Không một ai có quyền lãng quên lịch sử và càng không bao giờ được bẻ cong lịch sử. Cuối cùng, xin nhắc lại lời đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc…” (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa III tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng).

223887

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?