Từ “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”…
Cách đây 65 năm, đầu năm 1960, trong bối cảnh quân và dân ta vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ở miền Nam, tại Nhà máy Cơ khí Duyên Hải (nay là Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cơ khí Duyên Hải) đã diễn ra mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến. Chỉ trong vòng 2 tháng, 237 chỉ tiêu định mức lao động, kỹ thuật bị phá; năng suất lao động tăng từ 50-610%; trình độ năng lực của cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân sản xuất không ngừng được tăng cường, nâng cao. Cơ khí Duyên Hải trở thành “lá cờ đầu” trong ngành công nghiệp cơ khí ở miền Bắc, đóng góp quan trọng vào sự thắng lợi của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất do Đại hội III đề ra.
Trong sản xuất nông nghiệp, đầu năm 1961, trên mảnh đất Quảng Bình, ngọn “Gió Đại Phong” (xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần hăng say lao động. Vốn là vùng đất chiêm trũng, ngập úng, nhiễm mặn thường xuyên, chỉ cấy được một vụ, còn lại phải bỏ hoang, Đại Phong đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Sau khi thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 hợp tác xã là Lệ Phong, Trần Phú và Hợp tác xã 6.1 vào cuối năm 1959, Hợp tác xã Đại Phong đã đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật canh tác, khoanh vùng thủy lợi chống mặn, khôi phục hơn 90 mẫu ruộng và khai hoang thêm gần 200 mẫu đất sản xuất. Với tinh thần một người làm việc bằng hai, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm, chỉ trong khoảng 3 năm, từ một hợp tác xã nghèo khó, Đại Phong đã phát triển vượt bậc, mang lại cuộc sống ấm no cho bà con địa phương, trở thành hậu phương vững chắc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đây là 2 trong số nhiều phong trào thi đua yêu nước điển hình trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước giai đoạn 1955-1975. Điểm chung của những phong trào này là đã khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên làm chủ cuộc sống mới, làm chủ kỹ thuật để sớm đưa 2 miền Bắc - Nam sum họp một nhà!
…đến hiện thực hóa khát vọng vươn mình
“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” là lời huấn thị sâu sắc được Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc, ngày 1-5-1952. Bằng việc phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết đứng lên, giành được những thắng lợi vĩ đại trên con đường giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội XIII, Đảng ta đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD. Đến nay, với “thế” và “lực” đã tích luỹ được, đất nước ta đang chuẩn bị bước sang một kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những vận hội, thời cơ, chúng ta cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là nguy cơ tụt hậu, không kịp thích ứng với sự biến chuyển của thời đại. Bởi vậy, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nêu trên, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng vươn lên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Trước nhất, bắt đầu từ chính mỗi cá nhân, phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, ra sức hơn nữa trong thi đua yêu nước!
Thế giới đang đứng trước những biến chuyển to lớn, nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó dự báo. Mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước không ít trở ngại, khó khăn. Trong bối cảnh mới, Đảng, Nhà nước ta xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chính là “chìa khóa vàng”, là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc. Đặc biệt, đột phá, đổi mới sáng tạo được nhấn mạnh là yếu tố kỳ diệu để làm nên kỳ tích, tạo ra bước tiến vượt bậc mang tính cách mạng, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ. Ngày 22-12-2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây được coi như một “khoán 10” trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Với quan điểm “không để lỡ thời cơ thêm lần nữa”, phát huy tinh thần “Sóng Duyên Hải” trong lĩnh vực công nghiệp, “Gió Đại Phong” trong sản xuất nông nghiệp, nhiệm vụ mà chúng ta phải làm cho bằng được là phát huy ý chí tự lực, tự cường, không ngừng học hỏi, cống hiến, sáng tạo, nỗ lực làm chủ khoa học, công nghệ để tạo động lực đột phá trong phát triển đất nước; “đi tắt, đón đầu”, tận dụng cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 để làm chủ tương lai!.