Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai phát biểu tại buổi làm việc
Theo báo cáo tại buổi giám sát, hiện thị xã có 3.315 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ. 9 tháng năm 2016, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại Phước Long hoạt động ổn định, giá trị sản xuất 7.252 tỷ đồng, tăng 7,29% so với cùng kỳ năm 2015; thu thuế 252,8 tỷ đồng, đạt 114% dự toán HĐND tỉnh giao cả năm. Bộ phận một cửa điện tử đã tiếp nhận 2.186 hồ sơ về đất đai của nhân dân, bằng 97,2% so với cùng kỳ năm 2015. Thị xã thực hiện đo đạc, chỉnh lý 614 hồ sơ đất, chỉnh lý biến động 1.318 hồ sơ, nghiệm thu đưa vào sử dụng 4 công trình xây dựng cơ bản, giải ngân 17,8 tỷ đồng. Cấp 2.061 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, thụ lý và giải quyết 26 đơn khiếu nại tranh chấp đất đai theo luật định, không để đơn thư tồn đọng; giải quyết việc làm cho 2.190 lao động...
Bên cạnh những kết quả tích cực, thị xã cũng nêu lên một số khó khăn, hạn chế, như: Thu ngân sách, thu nợ đọng thuế gặp khó khăn; tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm; vẫn xảy ra cháy rừng; khó khăn khi thực hiện chỉnh trang đô thị trong tình hình mới và vệ sinh môi trường...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai cho rằng, UBND thị xã Phước Long cần đánh giá chi tiết hơn tình hình xây dựng nông thôn mới và xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông; kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp, có biện pháp hữu hiệu nhằm giảm nợ đọng thuế.
Thế Tường

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026