>> [Video] Khởi công xây dựng Đài tưởng niệm tại di tích lịch sử Tà Thiết
Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Lộc Ninh cùng đông đảo nhân dân trong khu vực.
Lãnh đạo tỉnh và đại diện các đơn vị: Chủ đầu tư, thi công, nhà tài trợ động thổ khởi công xây dựng đài tưởng niệm
Công trình “Đài tưởng niệm” nằm trong Dự án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ chỉ huy miền Nam Việt Nam (1972-1975)”, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Đơn vị thiết kế là Công ty cổ phần xây dựng - thương mại Minh Khai. Đơn vị thi công là Tổng công ty Duyên Hải, Bộ Quốc phòng. Kinh phí xây dựng 15 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa do Bộ Quốc phòng chỉ định Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tài trợ. Tượng đài có chiều cao 18m, đế đài hình tròn với đường kính 12m; thân đài phía trên có 5 cột trụ bố trí 5 cánh lớn xen kẽ 4 cánh nhỏ để giữ gìn, nâng niu ngọn lửa vĩnh cửu. Trung tâm Đài tưởng niệm đặt 1 tấm bia đá khắc dòng chữ “Tổ quốc ghi công”. Công trình vừa mang tính truyền thống dân tộc vừa hiện đại và mang ý nghĩa tưởng niệm cao. Chất liệu toàn bộ kết cấu đài là bê tông cốt thép.
Ngày 23-12-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trở thành địa chỉ đỏ cho du khách tham quan, học tập, nghiên cứu. Lịch sử đã đi qua, căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1972-1975) ở ấp Cần Dực, xã Lộc Thành vẫn còn hiện hữu, hiên ngang xuyên dòng lịch sử, là minh chứng cho tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc; thể hiện tinh hoa, trí tuệ và tài năng của con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc; thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thế trận lòng dân... Công trình nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã vượt qua gian khổ, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Công trình nằm trong lòng căn cứ là thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; là nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân Bình Phước. Hiện nay, dự án đã và đang xây dựng các công trình như quảng trường, nhà tưởng niệm, hàng rào bảo vệ, cổng chào và các hạng mục phụ trợ khác.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026