Đại biểu Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: “Không đánh đổi môi trường và cuộc sống của người dân lấy kinh tế”
BP - Ngày 3-10, đại biểu Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long và cử tri 4 xã Lộc Hưng, Lộc Thái, Lộc Thành, Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Cùng ngày, đại biểu Quốc hội tỉnh Huỳnh Thành Chung, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất - xây dựng - thương mại và nông nghiệp Hải Vương và đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh, Phó ban Công tác đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 3 xã Hưng Phước, Phước Thiện, Thiện Hưng, huyện Bù Đốp và 2 xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập. Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội: Tôn Ngọc Hạnh, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Viết Lượng, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội và Điểu Huỳnh Sang, Phó ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp xúc chuyên đề với cử tri là phụ nữ dân tộc thiểu số 4 xã Bom Bo, Bình Minh, Đắk Nhau, Đường 10, huyện Bù Đăng.
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi thông báo với cử tri phường Hưng Chiến về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Dự các buổi tiếp xúc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã. Đây là kỳ tiếp xúc cử tri của các đại biểu trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã thông báo đến cử tri về dự kiến nội dung chương trình và thời gian tiến hành kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20-10 đến 22-11-2016 tại thủ đô Hà Nội - kỳ họp cuối năm với các nội dung trọng tâm về công tác xây dựng luật; xem xét, thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội và giám sát các vấn đề quan trọng...
* Tại Bình Long: Gần 100 cử tri phường Hưng Chiến có 13 ý kiến kiến nghị về các vấn đề: Đề nghị nhà nước tăng phụ cấp cho những người hoạt động ở khu phố, tổ dân phố. Có nhiều ưu đãi hơn đối với những người có công với đất nước. Tăng nặng hình phạt đối với tài xế gây tai nạn chết người. Mạnh tay đối với buôn bán phân bón giả, cơ sở sản xuất, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Làm rõ trách nhiệm những người đã xử oan sai. Xử lý kiên quyết những vụ án tham nhũng làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Nhiều hộ nông dân gặp khó khăn khi muốn mua bảo hiểm xã hội cho người thân vì không có khả năng mua bảo hiểm cho cả gia đình...
Trả lời ý kiến về thực trạng buôn bán phân bón giả, ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, đại biểu Nguyễn Văn Lợi nói: “Tôi đang chỉ đạo tổng kiểm tra các đại lý phân bón, thuốc trừ sâu, tổng kiểm tra môi trường, đặc biệt các trại chăn nuôi, công ty, xí nghiệp ven hồ, ven sông, suối. Nếu không đảm bảo môi trường, sau khi bị nhắc nhở một lần không khắc phục buộc phải đóng cửa, chúng ta không đánh đổi”.
* Tại Lộc Ninh: Cử tri các xã của huyện Lộc Ninh có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề: Thủ tục giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài còn chậm. Lễ hội phá bàu của người dân tộc thiểu số xã Lộc Thành đã bị mai một, cần phục dựng lại. Có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể ở ấp. Tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Lộc Hưng còn chậm do thiếu kinh phí, một số hộ dân trong xã còn sử dụng điện kéo nhờ với giá cao. Ấp 9, xã Lộc Hưng có nhiều trại heo, lò gạch hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống của người dân. Một số tuyến đường giao thông nông thôn xã Lộc Thái đã xuống cấp...
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến của cử tri. Đặc biệt đối với vấn đề môi trường bị ảnh hưởng do các trại heo, lò gạch gây nên, đại biểu Nguyễn Văn Lợi cho biết quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Phước là không đánh đổi môi trường và cuộc sống của người dân lấy kinh tế và tỉnh cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm về môi trường.
* Tại Bù Đốp: Cử tri 3 xã Hưng Phước, Phước Thiện, Thiện Hưng đã có 13 ý kiến kiến nghị với các đại biểu Quốc hội về các vấn đề chủ quyền đất nước, đường giao thông, giáo dục, chống tham nhũng, hỗ trợ người nghèo, tình trạng buôn lậu trên địa bàn, đất đai, chế độ chính sách, những bất cập tại Trường tiểu học Thiện Hưng A...
* Tại Bù Gia Mập: Cử tri 2 xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập có 17 kiến nghị với các đại biểu liên quan đến tình trạng phân bón giả, sinh viên ra trường không có việc làm, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, cấp đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, công trình thủy lợi, đường giao thông, điện, an ninh trật tự...
* Tại Bù Đăng: Cử tri các xã đã có 17 ý kiến, kiến nghị với các nội dung: Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế ở Bệnh viện đa khoa huyện chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Khi làm giấy chứng minh nhân dân đòi hỏi phải có giấy khai sinh gây khó khăn cho một số người lớn tuổi vì không còn giấy khai sinh. Thời gian giải quyết kiến nghị của công dân chưa đảm bảo. Quan tâm đến các chính sách về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đối với phụ nữ dân tộc thiểu số. Có giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm...
Một số ý kiến của cử tri ở 5 huyện, thị xã đã được các đại biểu ghi nhận và cho biết sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển đến Quốc hội trong kỳ họp tới. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền được lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị trả lời cử tri ngay tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến còn lại các đại biểu cho biết sẽ chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết và trả lời cử tri trong lần tiếp xúc sau.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026