Tại điểm cầu Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự phiên họp
Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống lãng phí. Bên cạnh kết quả đạt được, lãng phí còn diễn ra khá phổ biến, dưới nhiều dạng thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sự phát triển. Bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác phòng, chống lãng phí cần được triển khai quyết liệt, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí để giải quyết, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực của nền kinh tế, tạo chuyển biến mới, có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với công tác này. Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí nhằm rà soát lại các công việc đã triển khai, các kết quả đã đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới, sớm giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.
Theo báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, có khoảng 9.497 cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích; hiện có 9.606 tài sản công khác ngoài nhà, đất đang không được sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích.
Trên tinh thần trách nhiệm cao, thành viên Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương cũng đã báo cáo, tham luận, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm triển khai công tác phòng, chống lãng phí một cách sâu rộng, đồng bộ.
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quán triệt 5 phương châm cần bám sát trong thực hiện công tác phòng, chống lãng phí. Thứ nhất, phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và sự vào cuộc của nhân dân, doanh nghiệp. Thứ hai, phòng, chống lãng phí không có giới hạn về mặt thời gian, không gian, ở đâu có là chúng ta làm, làm liên tục, không ngừng nghỉ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thứ ba, phòng, chống lãng phí phải gắn kết chặt chẽ với việc tinh giản bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường phân cấp, phân quyền. Thứ tư, phòng, chống lãng phí gắn với sự phát triển của đất nước, gắn với mục tiêu tăng trưởng, gắn với đổi mới, sáng tạo khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Thứ năm, phòng, chống lãng phí phải đi đôi với việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, gồm thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026