Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên hiện có 10 phòng ban chuyên môn với gần 180 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên. Hiện đài sở hữu một kênh truyền hình, một kênh phát thanh với thời lượng sản xuất hơn 4 giờ/ngày (truyền hình) và 8 giờ/ngày (phát thanh).
Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm về công tác sản xuất tin tức, chương trình, cũng như định hướng phát triển trong thời kỳ số hóa.
Đoàn công tác BPTV cũng đã đi thăm các phòng làm việc, phim trường, cơ sở vật chất kỹ thuật của Đài PT-TH Thái Nguyên, trong đó có trường quay ảo với hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đây là mô hình sản xuất chương trình tiên tiến, giúp nâng cao chất lượng nội dung, tối ưu hóa quy trình sản xuất và tiết kiệm chi phí vận hành.
Đoàn tham quan học tập công tác chuyển đổi số tại Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên
Bên cạnh đó, BPTV cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về mô hình hợp nhất Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
Đài PT-TH và Báo Bình Phước có 9 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 1 nhà in. Thời lượng sản xuất mới được tăng lên hằng năm. Hiện BPTV có 98 đầu chương trình truyền hình kênh BPTV1, 89 đầu chương trình phát thanh. Nhiều chương trình được cải tiến, mở mới nhận được phản hồi tích cực từ phía bạn nghe và xem đài. Báo in, báo điện tử, hạ tầng số có nhiều tin, bài, video clip hay, hấp dẫn, thu hút được lượng lớn bạn đọc thích và chia sẻ. Là cơ quan báo chí đa phương tiện, BPTV đã chủ động thực hiện chuyển đổi số để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Dịp này, 2 đơn vị thống nhất tăng cường hợp tác để mở rộng khả năng tiếp cận khán, thính giả, đáp ứng xu hướng phát triển của báo chí hiện đại trong thời gian tới.
Ban Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên tặng quà cho đoàn công tác của BPTV
Đoàn công tác BPTV tại Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên