Chủ nhật, 05/04/2026 22:55:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:38, 23/09/2016 GMT+7

Hội thảo báo Đảng khu vực Đông Nam bộ: Tìm giải pháp đưa báo đảng về cơ sở

Nhất Sơn
Thứ 6, 23/09/2016 | 14:38:00 907 lượt xem
BP - Ngày 22-9, Báo Bình Dương tổ chức hội thảo nhằm tìm giải pháp đưa báo đảng về cơ sở. Lãnh đạo cơ quan báo đảng các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An và TP. Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu tham luận.

BÁO ĐẢNG - VŨ KHÍ SẮC BÉN TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG

Báo, tạp chí của Đảng nhằm cung cấp thông tin, nâng cao trình độ chính trị văn hóa và góp phần đắc lực trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân. Những năm qua, báo đảng đang trở thành tài liệu quan trọng trong sinh hoạt, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất - kinh doanh. Tờ báo đảng cũng đã cổ vũ kịp thời phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước những âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta của thế lực thù địch, báo đảng lại tiên phong đấu tranh chống lại các quan điểm, nhận thức sai trái, đồng thời vạch trần những luận điệu xuyên tạc. Báo đảng cũng góp phần cùng chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề tiêu cực, bức xúc trong nhân nhân.

Hội thảo đã tìm ra nhiều giải pháp phát hành báo đảng về cơ sởHội thảo đã tìm ra nhiều giải pháp phát hành báo đảng về cơ sở

Để giúp các cấp nhận thức được tầm quan trọng của báo đảng, ngày 28-12-1996, Bộ Chính trị khóa VIII đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Sau hơn 12 năm thực hiện, ngày 25-8-2012, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 29-KL/TW về việc đặt mua báo đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW. Kết luận số 29-KL/TW nêu: Hiện nay, một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa thực hiện nghiêm túc việc mua báo theo Chỉ thị số 11-CT/TW, xem nhẹ tờ báo đảng. Thực tế tại Bình Phước cũng xảy ra trường hợp đặt mua báo chưa đúng với quy định. Nhiều đối tượng thuộc diện đặt mua báo đảng lại sử dụng tiền được cấp đặt mua các loại báo khác...

Trong thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, người dân có nhiều kênh để tiếp cận thông tin như: internet, truyền hình, mạng xã hội... Trong khi đó, các thế lực thù địch lại lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Trước tình hình đó, báo đảng có nhiệm vụ truyền tải tiếng nói của Đảng đến nhân dân, qua đó định hướng kịp thời thông tin dư luận.

Tại hội nghị, các bài tham luận của tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo đảng các tỉnh miền Đông Nam bộ đều chung quan điểm: Trong thời kỳ khoa học công nghệ bùng nổ, báo in tồn tại rất khó khăn. Nhưng riêng báo đảng luôn phát triển để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Báo đảng không thể hoạch toán kinh tế thị trường, tính lời - lỗ, bởi đây là tờ báo làm nhiệm vụ chính trị. Nhiệm vụ quan trọng của báo đảng là giúp cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nhận thức đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhân dân có định hướng phát triển kinh tế phù hợp và yên tâm làm giàu trong môi trường chính trị ổn định.

NHIỀU GIẢI PHÁP PHÁT HÀNH BÁO ĐẢNG

Trước những khó khăn về phát hành báo đảng hiện nay, Báo Bình Dương đã đăng cai tổ chức hội thảo và mời các cơ quan báo đảng khu vực miền Đông Nam bộ cùng thảo luận tìm ra giải pháp đưa báo đảng về cơ sở. Hội thảo đã ghi nhận nhiều giải pháp khả khi về công tác phát hành.

Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) Lê Đình Tuyến cho biết: Trước hết, chúng ta phải tuyên truyền cho các cơ sở đảng nhận thức đúng tầm quan trọng của báo đảng. Khi đó các cơ sở đảng, chính quyền các cấp mới quan tâm đến việc đặt mua báo đảng. Để phát hành rộng rãi, lãnh đạo Báo SGGP vận động các doanh nghiệp mua báo và tặng đảng viên 40 năm tuổi đảng. Báo SGGP cũng tham mưu Thành ủy cấp phát báo đầy đủ đến bí thư chi bộ, ban điều hành khu phố. Hằng năm, Báo SGGP tổ chức khảo sát các đối tượng mua báo và có kiến nghị Thường trực Thành ủy bổ sung đối tượng được cấp báo. Báo SGGP còn phát hành ra thị trường tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, khu vực Tây Nguyên nhằm tăng nguồn thu. Một trong những giải pháp phát hành báo tốt là phải tăng cường mối quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và ban tuyên giáo các quận, huyện để công tác phát hành báo tốt hơn, đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát hành báo về cơ sở. Mặt khác, phòng phát hành báo phải có mối liên hệ chặt chẽ với văn phòng đảng ủy các xã, phường để kiểm soát công tác phát hành báo. Nhờ đó, Báo SGGP mỗi số phát hành khoảng 100 ngàn tờ.

Tổng biên tập Báo Tây Ninh Văn Công Cảnh cho biết: Có quan điểm cho rằng trong thời buổi kinh tế thị trường mà phải bù lỗ cho báo đảng là không đúng. Vì vậy, chúng ta phải khẳng định báo đảng là cơ quan làm chính trị nên không thể cân đo, đong đếm, hạch toán lỗ - lãi. Báo Tây Ninh cũng có những giai đoạn khó khăn trong phát hành, nhưng bằng nhiều giải pháp hữu hiệu, hiện nay phát hành 15.000 tờ/số. Ngoài nội dung tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Báo Tây Ninh còn ký tuyên truyền với Công an tỉnh và ưu tiên 2 trang báo về chuyên mục an ninh. Hiện nay, Báo Tây Ninh chỉ phát hành qua hệ thống bưu điện khoảng 20%, còn lại phát hành qua dịch vụ tư nhân. Nhờ đó, khoảng 10 giờ sáng báo đã có tại văn phòng đảng ủy xã. Báo về xã, trưởng ấp lấy và phát cho các tổ tự quản. Hiện Báo Tây Ninh đã phát hành đến tận tổ tự quản (khoảng 40 hộ dân được 1 tờ báo). Để tránh tình trạng kinh phí mua báo đảng sử dụng không đúng mục đích, Báo Tây Ninh đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kinh phí cấp cho việc mua báo đảng sẽ nằm lại Sở Tài chính. Hằng năm, Báo Tây Ninh sẽ làm việc với Sở Tài chính để thanh toán kinh phí phát hành.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh thông tin: Báo Đồng Nai là số ít báo đảng ra thị trường. Đây là niềm hạnh phúc của người làm báo. Lợi thế của Báo Đồng Nai giáp ranh TP. Hồ Chí Minh nên có nhiều thông tin nóng. Khi ra thị trường, có nhiều đơn vị đến làm hợp đồng quảng cáo nên có nguồn thu nhập.

Tổng biên tập Báo Bình Phước Đoàn Như Viên cho rằng: Để phát hành hiệu quả, trước hết Ban biên tập phải nỗ lực đồng hành với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tuyên truyền cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền hiểu về tầm quan trọng của báo đảng. Ban biên tập phải làm việc với các hội, đoàn thể, xã, phường về việc đặt mua báo đảng. Báo Bình Phước tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo việc cấp phát báo cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Các đồng chí đã nghỉ hưu là kênh tuyên truyền rất hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, Báo Bình Phước sẽ tham mưu phát hành báo cho đảng viên 30 năm tuổi đảng trở lên, đẩy mạnh việc phát hành báo đến người có uy tín trong cộng đồng, vận động các doanh nghiệp mua báo tặng nhân dân. Ngoài đẩy mạnh phát hành, Báo Bình Phước mạnh dạn đổi mới nội dung, mở thêm một số chuyên mục, đặc biệt, năm 2016 Báo Bình Phước mở chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” với 2 số/tuần, được bạn đọc đánh giá cao.

  • Từ khóa
16543

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?