Tăng sinh lực cho Đảng
Tốt nghiệp Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, anh Phạm Ngọc Đại quyết định về Bình Phước phục vụ quê hương. Từ tham gia lực lượng dân quân thường trực, hiện anh là Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Long Tân. Với những nỗ lực không ngừng, tháng 8-2024, anh Đại được kết nạp Đảng. Không chỉ năng động, sáng tạo trong công tác xã hội, anh còn chịu khó học hỏi, đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Anh Đại chia sẻ: “Tôi rất xúc động và tự hào sau thời gian nỗ lực, phấn đấu đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng tổ chức và cộng đồng xã hội”. Anh Đại là một trong 10 đảng viên được kết nạp năm 2024, góp phần đưa tỷ lệ kết nạp Đảng ở Đảng bộ xã Long Tân vượt chỉ tiêu huyện giao. Qua đó góp phần đưa Phú Riềng trở thành Đảng bộ huyện có tỷ lệ kết nạp đảng viên cao trong toàn tỉnh.
Đảng viên Chi bộ thôn 1, xã Long Tân bỏ phiếu bầu nhân sự nhiệm kỳ 2025-2027
Năm 2024, Đảng bộ xã Long Tân thành lập Chi bộ Hợp tác xã cây ăn trái Long Tân. Đây là điểm tựa để những “hạt giống” doanh nhân, nông dân sản xuất, kinh doanh thuộc Hợp tác xã cây ăn trái Long Tân phát huy vai trò, góp thêm sức mạnh cho Đảng. Bà Nguyễn Kiều Giang, đảng viên Chi bộ Hợp tác xã cây ăn trái Long Tân chia sẻ: Trước đây, vợ chồng tôi đều là cán bộ nhà nước và có thu nhập khá ổn định tại TP. Hồ Chí Minh. Do gia đình neo người và đều đam mê trồng trọt nên chúng tôi quyết định về Bình Phước lập nghiệp với mô hình cây ăn trái. Sau thời gian “mạnh ai nấy làm”, những hộ sản xuất, kinh doanh cây ăn trái trong xã đã đoàn kết, tập hợp vào hợp tác xã để thực hiện mục tiêu cùng đi xa hơn. Năm 2024, vợ chồng tôi đều được kết nạp Đảng. Hạnh phúc tiếp nối khi Chi bộ hợp tác xã được thành lập. Đây là cơ sở quan trọng để mỗi đảng viên làm kinh tế cùng góp sức xây dựng đất nước.
Từ ngày 15-1-2025, xã Long Tân chỉ đạo thực hiện đại hội điểm chi bộ cơ sở, tiến tới thực hiện thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 và Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.
Quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao
Năm 2024, khi con đường rộng 32m, dọc sông Bé đoạn qua xã Long Tân được triển khai, ông Lê Đình Hải ở thôn 4 đã tự nguyện hiến gần 1 ha đất có các loại cây ăn trái và cây công nghiệp lâu năm đang khai thác, thu hoạch để Nhà nước thực hiện công trình. Hiện con đường đã đẹp như dải lụa, đem lại nhiều lợi ích cho người dân xã Long Tân nói riêng, huyện Phú Riềng nói chung. Ông Hải chia sẻ: Từ khi con đường hoàn thành, diện mạo nơi đây thay đổi hoàn toàn. Người dân đồng lòng ủng hộ các chương trình, dự án để đưa xã về đích NTM nâng cao.
Xã Long Tân đang tích cực hoàn thiện các tuyến đường giao thông trọng điểm
Ông Vương Sỹ Toán, Bí thư Đảng ủy xã Long Tân cho biết: Tuyến đường dọc sông Bé giai đoạn 2 đi qua địa bàn Long Tân dài 5km, rộng 32m và có 63 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có hộ bị thiệt hại hơn 2 ha đất sản xuất. Tuy nhiên, sau khi họp dân triển khai những chủ trương, văn bản cấp trên với phương thức Nhà nước đầu tư đường, nhân dân hiến đất, hầu hết người dân nhất trí để dự án tiến hành thuận lợi. Năm 2024, chúng tôi đã nghiệm thu, bàn giao các tuyến đường bê tông xi măng, sửa chữa cống thoát nước bàu Đắk Sung ở thôn 3; triển khai công trình đường giao thông theo cơ chế đặc thù được 1.685m trên địa bàn 3 thôn; triển khai các nguồn vốn sự nghiệp năm 2024 thực hiện thiết chế văn hóa, điện chiếu sáng, sản phẩm OCOP, dụng cụ tập thể dục ngoài trời... Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã Long Tân đẩy mạnh và triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội như vận động xây dựng, trao tặng nhà cho hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn.
Năm 2024, Long Tân tập trung các nguồn lực, giải pháp thực hiện thành công công tác xóa nghèo trên địa bàn. Đầu năm 2024, toàn xã còn 6 hộ nghèo, chiếm 0,27%; 47 hộ cận nghèo, chiếm 2,1%. Kết quả rà soát cuối năm, trên địa bàn không còn hộ nghèo; còn 43 hộ cận nghèo, chiếm 1,9%. Nhiều hộ dân đã được chính quyền, các hội, đoàn thể, nhà hảo tâm tiếp sức xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và những nguồn lực hỗ trợ khác. Chị Thị Men ở thôn 6, xã Long Tân chia sẻ: Gia đình tôi trước đây thuộc diện hộ nghèo, được Nhà nước quan tâm xây tặng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cặp bò giống. Cùng với nghề cạo mủ cao su, gia đình tôi đã thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo xã Long Tân thăm hỏi đời sống, động viên hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chăm lo phát triển kinh tế gia đình
Năm 2024, Đảng bộ xã Long Tân đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng, tăng 8,4% so với năm 2023. Đảng bộ xã tiếp tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xã duy trì giữ vững thành quả đạt được trong công tác xây dựng NTM, phấn đấu thực hiện NTM nâng cao; tạo điều kiện ổn định sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.