Chủ nhật, 05/04/2026 01:32:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:37, 16/09/2016 GMT+7

Đoàn đại biểu tỉnh Chămpasắk thăm và làm việc tại Bình Phước

Minh Luận
Thứ 6, 16/09/2016 | 09:37:00 1,175 lượt xem
BP - Ngày 15-9, đoàn đại biểu tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng Somsanith Bouttivong làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bình Phước. Cùng đi với đoàn còn có đại diện Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Bình Phước cùng Huyện ủy Lộc Ninh tiếp và làm việc với đoàn.

Trong chuyến thăm và làm việc lần này, 2 tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động hợp tác 5 năm qua (2011-2016) và đề ra phương hướng hợp tác từ nay đến năm 2021.

THẮM TÌNH HỮU NGHỊ BÌNH PHƯỚC - CHĂMPASẮK

Thực hiện biên bản ghi nhớ đã được ký kết ngày 20-6-2011, 5 năm qua, các hoạt động hợp tác giữa Bình Phước và Chămpasắk đạt nhiều kết quả tích cực. Về hợp tác chung, Bình Phước đã tổ chức 25 đoàn cán bộ, công chức đi công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, trong đó có 11 đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Chămpasắk. Đặc biệt là chuyến thăm của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tháng 4-2015 và đoàn của Sở Nông nghiệp -Phát triển nông thôn sang tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây điều; đoàn thanh niên và các y, bác sĩ tình nguyện của Bình Phước cũng đã đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo tỉnh Chămpasắk.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh (bên phải) tặng quà lưu niệm của Bình Phước cho tỉnh ChămpasắkPhó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh (bên phải) tặng quà lưu niệm của Bình Phước cho tỉnh Chămpasắk

5 năm qua, Bình Phước đã đón, tiếp 19 đoàn đại biểu các tỉnh của nước bạn Lào, trong đó có 12 đoàn đến từ tỉnh Chămpasắk. Về giáo dục, năm 2011, tỉnh Bình Phước tiếp nhận 2 cán bộ tỉnh Chămpasắk sang học tiếng Việt với học bổng toàn phần do Bình Phước tài trợ. Bên cạnh đó, hằng năm tỉnh Chămpasắk hỗ trợ 2 suất học bổng tiếng Lào cho cán bộ, sinh viên của Bình Phước theo học. Đến nay, Bình Phước đã cử 6 cán bộ sang tỉnh Chămpasắk học tiếng Lào và đã về công tác tại Bình Phước.

Về du lịch, năm 2012, Bình Phước tổ chức hội thảo quốc tế xúc tiến đầu tư du lịch nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển du lịch tuyến quốc tế Bình Phước (Việt Nam) - Kratie, Stung Treng (Campuchia) và Chămpasắk (Lào). Đây là cơ hội để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong ngành du lịch 3 nước tìm hiểu thông tin và định hướng đầu tư, phát triển hoạt động du lịch. Hội thảo có sự tham dự của 190 đại biểu là tổng lãnh sự quán Lào, Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các tỉnh Kratie, Stung Treng (Campuchia), Chămpasắk và Savanakhet (Lào).

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bình Phước đã hỗ trợ cây giống, tập huấn kỹ thuật cho Chămpasắk để phát triển cây điều, tiêu với tổng kinh phí trong 5 năm là 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các lĩnh vực thương mại, giao thông - vận tải, y tế cũng được lãnh đạo hai tỉnh đẩy mạnh hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai tỉnh.

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN ĐÔI BÊN

Đề ra phương hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, 2 tỉnh thống nhất tiếp tục tổ chức gặp gỡ, trao đổi giữa các đoàn đại biểu cấp cao và các sở, ngành liên quan giữa 2 tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Bình Phước sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn phần 2 suất học bổng tiếng Việt cho cán bộ tỉnh Chămpasắk; hỗ trợ kỹ thuật nhân giống và trồng cây điều, hồ tiêu cho Chămpasắk; tiếp tục hỗ trợ mỗi năm 10 suất cho cán bộ hưu trí của Chămpasắk đến nghỉ dưỡng và kiểm tra sức khỏe tại Bình Phước. Ngược lại, Chămpasắk cũng hỗ trợ 10 suất nghỉ dưỡng và kiểm tra sức khỏe cho cán bộ hưu trí của Bình Phước.

Hai tỉnh tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp; cung cấp thông tin thị trường, hàng hóa, các chính sách về hoạt động thương mại biên giới; xúc tiến, tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 bên thực hiện các giao dịch trong xuất - nhập khẩu nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, sản xuất - kinh doanh. Đồng thời hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng và khai thác tuyến du lịch quốc tế bằng đường bộ theo quốc lộ 13 qua 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào và các tỉnh đông bắc Thái Lan qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Trong đó, hỗ trợ các doanh nghiệp của 2 tỉnh Bình Phước và Chămpasắk tổ chức các tour du lịch mẫu tham quan và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho giai đoạn 2017-2021.

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng Somsanith Bouttivong cho biết: “Chămpasắk luôn chú trọng đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và là tỉnh lớn nhất của Lào; có lợi thế phát triển kinh tế mậu biên, làm nông nghiệp; phát triển công nghiệp, chế biến nông - lâm sản; phát triển thủy điện, đặc biệt là du lịch. Chămpasắk mong muốn chính quyền 2 tỉnh sớm triển khai xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến điều trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ thêm về kinh nghiệm sản xuất, chế biến điều cho Chămpasắk. Chămpasắk đã được Bình Phước hỗ trợ tiêu giống và đang chuẩn bị đất để trồng nên rất mong được học hỏi kinh nghiệm trồng tiêu của Bình Phước. Các huyện của Chămpasắk mong được ký kết hợp tác với các huyện của Bình Phước để phát triển, nhất là lĩnh vực trồng điều và hồ tiêu”. 

Cảm ơn lời mời của lãnh đạo tỉnh Chămpasắk, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cho biết trong thời gian sớm nhất, Bình Phước sẽ tổ chức đoàn đến Chămpasắk để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm và hỗ trợ cùng phát triển. Sau buổi làm việc này, sở, ngành và các huyện của 2 tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến, nội dung đã trao đổi để tiến tới ký kết ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn 2016-2021.

  • Từ khóa
16513

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?