Thứ 7, 04/04/2026 22:52:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:22, 14/09/2016 GMT+7

Sẽ có chính sách phát triển cây công nghiệp

H.Cúc - H.Dụng
Thứ 4, 14/09/2016 | 10:22:00 1,133 lượt xem
BP - Ngày 13-9, đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Trần Thanh Bình, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đến làm việc tại Bình Phước. Tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng Trần Thanh Bình cho biết, năm 2016 Văn phòng Trung ương Đảng có chuyên đề khảo sát về cây công nghiệp vùng Đông Nam bộ tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam để tham mưu Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng chính sách phát triển cây công nghiệp. Tại buổi làm việc, Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị tỉnh thảo luận đi đến thống nhất những vấn đề về tái cấu trúc kinh tế của tỉnh đến thời điểm hiện tại; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh có khó khăn gì; làm gì để thúc đẩy kinh tế vùng tăng trưởng?

KIẾN NGHỊ ĐƯA CHẾ BIẾN VỀ VÙNG NGUYÊN LIỆU

Tại buổi làm việc, đoàn công tác  đã nghe báo cáo về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm một số cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh; tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn và khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; những thuận lợi và khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm chế biến và chưa qua chế biến; thu nhập của người dân trồng và chế biến cây công nghiệp...

Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng Trần Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việcPhó chánh văn phòng Trung ương Đảng Trần Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ngành đang thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 12-11-2015 của UBND tỉnh, trong đó tập trung phát triển các loại cây trồng có thế mạnh phát triển hàng hóa, phục vụ công nghiệp chế biến, thúc đẩy tăng trưởng và đang nghiên cứu triển khai đề án cải tạo vườn điều để hình thành vùng chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGap trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, làm cơ sở nhân rộng ra toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi kiến nghị với đoàn một số vấn đề: Trung ương tăng vốn phát triển hạ tầng nông thôn; có chính sách bảo hiểm giá cây trồng, vật nuôi; chính sách đầu tư vốn tái cơ cấu cây điều và triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao; đưa chế biến về vùng nguyên liệu và chính sách đất đai đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ tỉnh thực hiện các quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung các ngành hàng đối với cây điều, tiêu, cao su, cây ăn trái và sản xuất rau sạch, chăn nuôi trang trại, chăn nuôi đại gia súc; quan tâm hỗ trợ tỉnh xây dựng thương hiệu đối với một số ngành hàng nông nghiệp mũi nhọn...

Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng Trần Thanh Bình đánh giá: Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp nhu cầu thực tiễn đặt ra của Bình Phước. Tỉnh cần năng động, nhạy bén, quyết liệt trong điều hành kinh tế theo thể chế thị trường, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tiên phong đi đầu tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Về phát triển hợp tác xã (HTX) vừa phát triển về lượng và phải đảm bảo về chất, xây dựng những HTX thật sự hiệu quả.

LIÊN KẾT TỔ HỢP TÁC ĐỂ THÀNH LẬP HTX

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã đi thăm một số mô hình HTX và tổ hợp tác tại huyện Bù Gia Mập. Đến thăm vườn điều của hộ bà Trần Thị Yến tại thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập, thuộc HTX nông nghiệp Bù Gia Mập, đoàn đã tìm hiểu những khó khăn trong thời gian mới thành lập HTX và xã viên đang cần hỗ trợ những vấn đề gì?

Tại tổ hợp tác ca cao Phú Văn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo các sở, ngành và huyện Bù Gia Mập liên kết các tổ hợp tác thành lập HTX để được hưởng các chính sách ưu đãiTại tổ hợp tác ca cao Phú Văn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo các sở, ngành và huyện Bù Gia Mập liên kết các tổ hợp tác thành lập HTX để được hưởng các chính sách ưu đãi

Đại diện HTX cho biết người dân rất đồng tình với chủ trương liên kết sản xuất thành lập HTX của tỉnh để nông sản có chỗ đứng và giá tốt hơn. Bên cạnh đó, HTX cũng mong muốn tỉnh hỗ trợ nông dân vốn cải tạo vườn điều, kỹ năng điều hành HTX. HTX nông nghiệp Bù Gia Mập có 52 hội viên với diện tích 150 ha, trong đó 80% xã viên là hộ dân tộc thiểu số. HTX đang hoàn thiện các bước để được dán nhãn hiệu thương mại công bằng quốc tế.

Cần liên kết các tổ hợp tác ca cao trên địa bàn huyện Bù Gia Mập để thành lập HTX, từ đó sẽ được hưởng các ưu đãi từ chính sách phát triển kinh tế hợp tác của tỉnh như hệ thống tưới nhỏ giọt, giống cây...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi

Trao đổi với các xã viên HTX, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khuyến khích cải tạo vườn điều để có cùng một loại giống năng suất cao. Nếu thực hiện như vậy, tỉnh sẽ hỗ trợ giống cho các hộ hội viên.

Tổ hợp tác ca cao xã Phú Văn có 32 hộ thành viên với diện tích canh tác 28 ha. Mỗi héc ta ca cao trồng xen điều của hộ hội viên thu 150 triệu đồng/năm. Hiện tổ hợp tác đã chủ động được đầu ra cho sản phẩm. Khó khăn của các hộ trồng ca cao tại đây là thiếu nước vào mùa khô, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không được hưởng các chính sách về vay vốn phát triển sản xuất.

Cùng ngày, đoàn đến thăm HTX Nguyên Khang Garden trồng rau quả công nghệ cao tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài.

  • Từ khóa
16500

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?