Chủ nhật, 28/09/2025 10:19:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:02, 12/02/2025 GMT+7

Vững bước trên con đường đã chọn

Anh Tú
Thứ 4, 12/02/2025 | 07:02:00 1,984 lượt xem
BPO - 2025 là thời điểm đánh dấu 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Ngày thành lập nước, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời cũng là năm bản lề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với những thành tựu to lớn đã đạt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta hoàn toàn tự tin tiến bước trên con đường đã chọn - con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội!

Suốt 95 năm qua, với việc giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã lãnh đạo, đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ một nước thuộc địa, bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đứng lên giành lại độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc chủ quyền dân tộc. Từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, chúng ta đã vươn lên hội nhập mạnh mẽ, sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại khi thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên thế giới, xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 32 nước và là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Từ một đất nước đói nghèo, lạc hậu, Việt Nam ngày nay đã trở thành điểm sáng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao về tốc độ, trình độ phát triển kinh tế - xã hội với quy mô nền kinh tế đạt hơn 470 tỷ USD (năm 2024), đứng thứ 32 thế giới, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã thực sự “thay da, đổi thịt”, ngày càng giàu đẹp, văn minh. Như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đánh giá: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thực tiễn gần 1 thế kỷ qua là minh chứng rõ ràng khẳng định tính đúng đắn khi Đảng ta luôn kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã tập trung nghiên cứu, làm giàu trí tuệ của bản thân để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc từng bước được hoàn thiện, trở thành “kim chỉ nam” cho sự nghiệp cách mạng.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nỗ lực không ngừng, bám sát tình hình thực tiễn trong nước và thế giới để ban hành các quyết sách, chiến lược đúng đắn, sáng tạo, qua đó đã đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thắng lợi vĩ đại, vinh quang, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển vững mạnh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Dân tộc ta đã đi qua những năm tháng khó khăn nhất, gian khổ nhất. Tiếp nối sự thành công của kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển, Đảng ta đang tập trung mọi nguồn lực để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng, bứt phá, tăng tốc, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta tiếp tục sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, chông gai. Bên cạnh sự chống phá quyết liệt từ các thế lực thù địch, Đảng cũng phải vượt qua nhiều thử thách bắt nguồn từ nội tại chính bản thân mình, nhất là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Để giữ vững vai trò là “người cầm lái vĩ đại” của dân tộc, Đảng luôn tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của chính mình. Đặc biệt, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh luôn được coi là nhiệm vụ then chốt. Công tác đấu tranh, xử lý cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe chung cũng như nâng cao niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với đó, Đảng ta cũng không ngừng tự thay đổi, làm mới chính mình để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tinh gọn, xây dựng bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đang được Đảng ta thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Chúng ta đã đạt những thành tích lớn, đáng tự hào nhưng chúng ta không tự mãn, không tự hài lòng với những gì đang có. Nhiệm vụ tiếp theo mà chúng ta phải thực hiện là cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Điều này đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải luôn giữ gìn, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn, phá huy sức mạnh muôn vạn người như một. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Chỉ có như vậy, chúng ta mới tiến nhanh, tiến chắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc!.

218568

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?