Thứ 7, 04/04/2026 00:59:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:26, 18/08/2016 GMT+7

Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS ở Hớn Quản

Thứ 5, 18/08/2016 | 08:26:00 1,128 lượt xem
BP - Hớn Quản hiện có 98.408 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 20.751 người, chiếm 21,09% với 11 thành phần dân tộc anh em. Bám sát Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, xã, phường, thị trấn”, Nghị quyết số 24-NQ/TW (khóa IX) về công tác dân tộc cùng với thay đổi phương thức làm việc nhằm đưa công tác dân vận đi vào thực chất, có chiều sâu và lan tỏa rộng, Hớn Quản đang từng bước tạo nên những dấu ấn quan trọng ở cơ sở. Đặc biệt là vùng sâu, xa, tập trung đông đồng bào DTTS.

DỰA VÀO GIÀ LÀNG, NGƯỜI UY TÍN

 “Trước đây, tui đã nhiều lần xin nghỉ nhưng Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hữu Sơn không cho. Bí thư động viên tui tham gia hoạt động để định hướng bà con trong ấp chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đã có lúc muốn nghỉ ở nhà trông cháu, nhưng thấy bà con nghe mình mà làm điều đúng, điều hay, tui vui lắm! Tui xác định khi nào bà con còn tín nhiệm và còn sức khỏe thì tui còn làm”. Đó là chia sẻ của Ủy viên Hội đồng già làng xã Tân Hưng kiêm Phó ấp Sóc Quả Điểu Tuông.

Lãnh đạo huyện Hớn Quản và chức sắc tôn giáo cùng lãnh đạo, cán bộ hội, đoàn thể xã Tân Quan về thăm người dân ấp Sóc Ruộng 1 nắm tình hình thực tếLãnh đạo huyện Hớn Quản và chức sắc tôn giáo cùng lãnh đạo, cán bộ hội, đoàn thể xã Tân Quan về thăm người dân ấp Sóc Ruộng 1 nắm tình hình thực tế

Ở xã vùng sâu, xa, địa bàn rộng, đi lại khó khăn với 22% số dân là đồng bào DTTS, chủ yếu là người S’tiêng, trình độ dân trí còn hạn chế như Tân Hưng thì việc các già làng, người có uy tín yêu thích và gắn bó với việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước không đơn giản. Các cấp ủy đảng phải tác động mạnh đến đội ngũ này thì mới phát huy hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hữu Sơn nói: “Vận dụng linh hoạt từ chỉ đạo của cấp trên, xã Tân Hưng đã có nhiều cách thực hiện hiệu quả. Chúng tôi không nói suông mà phải nói đi đôi với làm, lồng ghép tuyên truyền qua việc cán bộ cùng dân sửa nhà, làm đường, cứu trợ... Chỉ khi mắt thấy, tai nghe thì nhân dân mới hiểu, tin và làm theo”.

Phó bí thư thường trực huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết: “Trước đây, khi thanh - kiểm tra cơ sở buôn bán kinh doanh hoặc đến địa bàn xảy ra điểm nóng, chúng tôi thường thành lập đoàn với đầy đủ thành phần đến vận động. Tuy nhiên, khi đoàn đi rồi, “đâu lại vào đấy”. Nhận thấy cách làm không hiệu quả, chúng tôi đã thay đổi phương pháp. Trước hết, bổ sung bí thư đảng ủy các xã vào thành viên ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cấp huyện. Tiếp đó, mỗi khi về cơ sở, đoàn chia thành nhiều tốp nhỏ đến từng nhà dân, cụm dân cư để nắm tình hình, sau đó mới đề ra quyết sách phù hợp”.

Điển hình trong cách gần dân, hóa giải “điểm nóng” của huyện là vận động 163 người dân ở ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm nhất. Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hớn Quản Nguyễn Thị Kim Ngọc chia sẻ: “Nắm tình hình 163 người là đồng bào DTTS không đi dự hội nghị tiếp xúc cử tri và còn tung tin không đi bầu cử. Trước tình hình đó, thay vì họp dân, chúng tôi đến từng nhà tuyên truyền. Riêng cán bộ xã, ấp, hội đoàn thể thì phải phối hợp đến nhiều lần theo cách “mưa dầm thấm lâu”. Đặc biệt là mời già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tại ấp tham gia. Kết quả của sự nỗ lực đó là ngày 22-5, 163 cử tri ở ấp đã đi sớm, tự tay cầm lá phiếu bầu đại biểu mình tín nhiệm”.

HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

Đến nay, các tổ chức trong hệ thống chính trị của 13/13 xã có đồng bào DTTS ở Hớn Quản đã xây dựng được quy chế hoạt động, xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau. Toàn huyện có 115 đảng viên DTTS, 13 hội đồng già làng với 69 thành viên già làng và 48 người có uy tín; 111 ấp/13 xã có ban công tác mặt trận ấp, tổ dân vận ấp. Đây chính là lực lượng nòng cốt mà huyện quan tâm đào tạo, bồi dưỡng là nhân tố quyết định chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hớn Quản Nguyễn Thị Kim Ngọc

“Nếu cứ xuống xã rồi nghe báo cáo bằng văn bản thì việc kiểm tra chỉ mang tính hình thức. Đó là chưa kể, báo cáo liệu đã đúng thực tế? Vì thế, chúng tôi phải trực tiếp đi, giám sát tận thôn, ấp; phải làm trước nói sau mới sát, trúng và đúng tình hình. Mỗi khi dân có cuộc họp, dọn vệ sinh môi trường hoặc tổ chức sự kiện văn hóa chúng tôi đều cùng lãnh đạo xã và cán bộ hội, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền. Như vậy, chính sách, pháp luật mới dễ đi vào lòng người, nâng cao hiệu quả dân vận” - chị Kim Ngọc, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy trải lòng. Ngoài những cuộc họp quan trọng ở huyện, thời gian còn lại chị đều bố trí đi cơ sở. Bởi chỉ có ở cơ sở thường xuyên mới nắm được tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Chính việc gắn kết thực tiễn đã giúp Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện tìm ra nguyên nhân và có giải pháp phù hợp. Bên cạnh hạn chế về trình độ, năng lực ở một số cán bộ làm công tác dân tộc cơ sở thì việc cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức cùng với chế độ tiền phụ cấp thấp (1,1 triệu đồng/tháng) cũng là những rào cản. Theo đó, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cấp xã cân đối ngân sách để hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho cán bộ làm công tác dân tộc, hội, đoàn thể, không để vì quá khó khăn mà giảm nhiệt huyết.

Tân Quan là xã được đánh giá có các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động nhiệt tình, hiệu quả. Bí thư Đảng ủy xã Tân Quan Lương Ngọc Hà cho biết: “Đã có lúc, MTTQ và các đoàn thể chưa phát huy hết vai trò của tổ chức mình trong hệ thống chính trị. Đặc biệt là chế độ dành cho cán bộ không chuyên trách còn bất cập. Nhưng từ khi có sự sâu sát của Huyện ủy, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của huyện và những cơ chế gợi mở đã động viên nhiều hơn tinh thần, sự nhiệt huyết của cán bộ cơ sở, nhất là ở ấp, sóc”.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
16334

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?