Thứ 6, 03/04/2026 13:16:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:53, 04/08/2016 GMT+7

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi: “Phải làm ngay cho dân”

Thứ 5, 04/08/2016 | 09:53:00 1,954 lượt xem
BP - Sáng 3-8, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri 2 xã Thanh Hòa, Thiện Hưng, thị trấn Thanh Bình và cán bộ, công chức huyện Bù Đốp. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lợi cùng các tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Chơn Thành tiếp xúc cử tri xã Minh Thắng.

Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội: Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Phan Viết Lượng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội; Điểu Huỳnh Sang, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri 2 huyện Đồng Phú và Bù Đăng. Cũng trong ngày 3-8, các đại biểu HĐND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Duy, Phó bí thư Tỉnh đoàn; Lê Hoàng Lâm, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản cùng tổ đại biểu HĐND huyện Hớn Quản tiếp xúc cử tri 2 xã Đồng Nơ và Tân Hiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh, huyện Chơn Thành tiếp xúc cử tri xã Minh Thắng - Ảnh: Đ. KiểmĐồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh, huyện Chơn Thành tiếp xúc cử tri xã Minh Thắng - Ảnh: Đ. Kiểm

Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo 2 huyện. Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đến cử tri.

* Tại huyện Bù Đốp, cử tri phản ánh: Tiến độ xây dựng chợ Bù Đốp quá chậm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các tiểu thương cũng như đời sống của người dân xung quanh. Tình trạng mất an toàn giao thông nông thôn trong mùa mưa. Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới chưa được nhận. Tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện còn chậm. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện ở xã Thanh Hòa còn thấp. Tiểu thương chợ Thanh Hòa bỏ nhà lồng tràn ra đường buôn bán đã phản ánh rất lâu nhưng chính quyền chưa xử lý. Một số công trình nước sạch tập trung kém chất lượng. Công tác bồi thường, thu hồi đất để thực hiện các công trình phúc lợi chưa minh bạch, thiếu kiên quyết.

Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đốp Diệp Hoàng Thu đã giải trình một số nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Bình Phước không chấp nhận đánh đổi phát triển kinh tế với ô nhiễm môi trường. Phải kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm môi trường. Bù Đốp cần tập trung giải quyết dứt điểm những bức xúc kéo dài của cử tri liên quan đến việc giải tỏa, thu hồi, đền bù, đẩy nhanh tiến độ cấp đất an sinh xã hội cho người dân. Đặc biệt, Bù Đốp cần linh động phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn để giúp dân xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. UBND huyện Bù Đốp cần kiểm tra lại chất lượng công trình nước sạch, nếu có dấu hiệu vi phạm như phản ánh của cử tri thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại huyện Chơn Thành: Cử tri xã Minh Thắng đã có nhiều ý kiến đề đạt đến Đoàn đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu HĐND các cấp giải quyết. Đó là: Tình trạng xe tải chở quá tải, né trạm cân làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông nông thôn. Hệ thống thoát nước trên các tuyến lộ đi qua xã đã hư hỏng, làm ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông. Chăn nuôi trong khu dân cư ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Việc cấp thuốc bảo hiểm y tế còn hạn chế. Các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư nhà máy chế biến sâu đối với các sản phẩm từ cây cao su. Ô nhiễm môi trường nước từ các nhà máy chế biến cao su còn tiếp diễn. Một số thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn được bày bán tràn lan ở chợ, quán tạp hóa. Giải phóng mặt bằng làm hồ thủy lợi Phước Hòa đến nay vẫn chưa đền bù xong cho người dân trong diện phải di dời, giải tỏa...

Phó chủ tịch HĐND huyện Chơn Thành Phan Văn Mạnh đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện.

Trước khi trả lời ý kiến của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy đặt câu hỏi với Chủ tịch UBND xã đã có tuyến đường bê tông giao thông nông thôn nào chưa? Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn: “Nếu chưa làm là không được, “hãy làm đi, đừng nói nữa”. Tỉnh hỗ trợ xi măng, huyện hỗ trợ cát, đá và người dân đóng góp ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Tuần sau báo cho tôi tuyến đường nào làm trước, tuyến nào làm sau, phải làm ngay cho dân”.

Tại huyện Đồng Phú: Cử tri có 7 lượt ý kiến xoay quanh các vấn đề: Thanh tra việc tranh chấp, thu hồi đất. Người dân đổ rác ra suối gây tắc nghẽn dòng chảy, bốc mùi hôi thối. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong tiếp công dân. Còn “chảy máu chất xám”, chưa có chính sách hiệu quả thu hút sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại tỉnh. “Xe vua” lộng hành, chở đất đá vương vãi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Lãng phí trong sử dụng xe công. Việc kiểm tra, xử lý thực phẩm bẩn phải công khai để cảnh báo cho người dân. Xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công... Cử tri xã Đồng Tâm phản ánh đường giao thông nông thôn xuống cấp, cần sớm quy hoạch xây dựng nghĩa trang, vốn cho hộ nghèo vay nhỏ giọt.

Cử tri Bùi Xuân Thuần, ấp 2, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) kiến nghị thanh tra việc tranh chấp, thu hồi đất - Ảnh: Ngân HàCử tri Bùi Xuân Thuần, ấp 2, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) kiến nghị thanh tra việc tranh chấp, thu hồi đất - Ảnh: Ngân Hà

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú và các đại biểu Quốc hội đã trả lời một số ý kiến của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến không thuộc thẩm quyền, các đại biểu cho biết sẽ chuyển đến cơ quan chức năng xem xét và trả lời cử tri trong lần tiếp xúc sau.

Tại huyện Bù Đăng: Cử tri có 5 ý kiến, kiến nghị về các nội dung: Cần có giải pháp giải quyết sớm điện sinh hoạt cho một số hộ dân ở vùng chưa có điện. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm trễ. Chế độ chính sách cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, thương - bệnh binh còn thấp so với thời giá hiện nay. Việc bố trí dải phân cách trên QL14 đoạn qua trung tâm huyện chưa phù hợp. Hệ thống thoát nước QL14 quá nhỏ, gây ngập cục bộ khi trời mưa lớn.

Phó chủ tịch UBND huyện Lương Hận đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện. Các ý kiến khác đã được đại biểu Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ, ghi nhận và cho biết sẽ kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri trong kỳ tiếp xúc sau.

Tại huyện Hớn Quản: Cử tri 2 xã Đồng Nơ, Tân Hiệp đã kiến nghị liên quan đến các vấn đề: Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ cho người có công còn nhiều bất cập. Chất lượng cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Sớm quy hoạch xây dựng Trường tiểu học Đồng Nơ. Sớm ban hành quyết định thay thế Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 6-5-2013 của UBND tỉnh về chính sách đối với quỹ đất tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm. Ô nhiễm môi trường từ các nhà máy chế biến mủ cao su, gạch, trại nuôi heo. Tình hình thu thuế phi nông nghiệp còn nhiều bất cập.

Hầu hết ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo UBND 2 xã, đại biểu HĐND tỉnh, huyện trả lời thỏa đáng. Một số vấn đề liên quan đến đất đai, khiếu nại, tố cáo, đoàn đại biểu cho biết sẽ chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và trả lời cử tri trong kỳ tiếp xúc sau.

Đ. Kiểm - N. Hà - A. Thắng - T.Hương

  • Từ khóa
16275

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?