BP - “Bù Nho là xã có đông dân di cư từ nhiều vùng, miền đến làm ăn, sinh sống nên phong tục, tập quán, lối sống rất khác nhau. Theo đó, việc tập hợp quần chúng tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã phải rất linh hoạt. Công tác dân vận khéo phải căn cứ vào đặc thù dân bản xứ và dân tới lập nghiệp mới mong đạt kết quả tốt” - anh Đỗ Phú Đông, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bù Nho, huyện Phú Riềng cho biết.
TĂNG TỐC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Bù Nho có diện tích 3.940 ha, với 3.015 hộ/12.059 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 1,54% với 52 hộ/195 người. Lợi thế của Bù Nho là thuộc khu vực trung tâm cụm xã, bên tuyến đường ĐT741, là đầu mối trung chuyển hàng hóa từ các xã lân cận, kinh tế nhiều thành phần như: Kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp chăn nuôi, trồng trọt... Tuy nhiên, xã hiện vẫn chưa có cụm - khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn đứng chân nên nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu.
Nhờ làm tốt công tác dân vận mà an ninh trật tự tại xã Bù Nho được đảm bảo nhiều năm qua
Đối với tiêu chí khó là giao thông, xã đã được UBND huyện Phú Riềng phê duyệt làm 69 tuyến đường tổng chiều dài 27,108km, trong đó 6 tuyến đường nhựa dài 6,38km, kinh phí ước hơn 21,428 tỷ đồng, còn lại là đường bê tông. Qua vận động, tuyên truyền, người dân đã đồng thuận đóng góp vốn đối ứng hơn 1,5 tỷ đồng/5,784 tỷ đồng toàn tuyến. Nhờ đó, xã đã hoàn thành 21 tuyến đường dài gần 7km, kinh phí ước tính 6,318 tỷ đồng. Năm 2015, ngoài đẩy mạnh làm đường bê tông liên xóm, liên thôn thì công tác dân vận khéo đã giúp xã huy động trong dân 796 triệu đồng cùng 2,608 tỷ đồng do huyện Bù Gia Mập (khi chưa tách huyện Phú Riềng) đầu tư nhựa hóa 2 tuyến đường liên thôn ở 2 thôn Tân Hiệp 1, Tân Hiệp 2 dài hơn 2km. Con đường đưa vào sử dụng góp phần không nhỏ trong đi lại, thông thương hàng hóa.
Về trường học, hiện nay xã có 2/5 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 là THCS và tiểu học Bù Nho. Hiện lãnh đạo xã phối hợp các cấp, ngành hữu quan tiếp tục đầu tư để 2 trường tiểu học Long Phú và Mẫu giáo Bù Nho đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2016.
HIỆU QUẢ TỪ KHÉO LÀM DÂN VẬN
Qua thực hiện tốt công tác dân vận, nhiều vướng mắc tại khu dân cư đã được giải quyết kịp thời. Các hộ vui vẻ góp công, góp của, hiến cây trồng, tài sản trên đất. Tính riêng năm 2016, người dân hiến 1.686m2 đất để mở rộng đường, bê tông hóa, nhựa hóa nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm.
|
Chính vì dân hiểu, quan tâm nên có nhiều ý kiến xây dựng thiết thực giúp cấp ủy đảng, chính quyền xã chấn chỉnh hoặc tham mưu các cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo, đáp ứng được quyền, lợi ích và nghĩa vụ của công dân trong nhiều vấn đề như: Làm đường, xây dựng hội trường thôn, bình xét chính sách cho hộ nghèo, chăm lo đối tượng khó khăn... Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bù Nho Đỗ Phú Đông |
Đảng ủy xã còn chỉ đạo UBND, UBMTTQ xã và các hội đoàn thể vận động nhân dân, nhà hảo tâm chung sức xóa nhà tạm, dột nát. Nhiệm vụ cụ thể năm 2016, UBMTTQ vận động xây dựng 2 căn nhà và mỗi đoàn thể 1 căn nhà, tổng 540 triệu đồng. Song song đó, Bù Nho còn triển khai 2 mô hình liên kết nuôi gà thả vườn an toàn sinh học và nuôi cá với kinh phí 1,35 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,18 tỷ đồng. Những việc làm này vừa góp phần an sinh xã hội vừa giúp các tiêu chí nông thôn mới sớm đạt kế hoạch.
Đường thông ngõ thoáng cũng giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Nhân dân còn đồng thuận đóng phí mỗi tháng để cử người thu gom rác về điểm tập trung. Trên địa bàn xã có 23 công ty, 2 nhà máy, 20 doanh nghiệp, 964 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đây là những điểm dễ gây ô nhiễm môi trường, UBND xã đã phối hợp Đoàn thanh tra 329 của UBND huyện kiểm tra, hướng dẫn để cơ sở sản xuất - kinh doanh cam kết tuân thủ quy định về môi trường.
Anh Nguyễn Đăng Lực, thôn Tân Lực, xã Bù Nho cho biết: “Làm việc gì liên quan đến thôn, ban điều hành thôn đều tổ chức họp, lấy ý kiến theo số đông nên nhận được sự đồng thuận rất cao của bà con. Chúng tôi hiểu được lợi ích của bản thân và lợi ích chung nên vui vẻ thực hiện. Việc lãnh đạo xã, ban thôn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kế hoạch của xã bằng nhiều hình thức và nêu cụ thể những mô hình, điển hình tiêu biểu đã động viên, cổ vũ phong trào và tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân”.
Ngọc Tú

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026