Thứ 6, 03/04/2026 14:54:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:37, 28/07/2016 GMT+7

Nguyễn Chí Thanh - vị tướng chính trị

Thứ 5, 28/07/2016 | 14:37:00 1,097 lượt xem
BP - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn Vịnh. Ông sinh ngày 1-1-1914, tại làng Niêm Phò (Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế). Thuở nhỏ, ông được gia đình cho ăn học đàng hoàng hơn những người cùng trang lứa. Năm 20 tuổi, ông tham gia cách mạng trong phong trào Mặt trận bình dân. Năm 1937, Nguyễn Chí Thanh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và lần lượt giữ các chức vụ Bí thư chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên.

Từ năm 1938-1943, ông nhiều lần bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà lao Huế rồi lần lượt đày qua các nhà tù Lao Bảo, Buôn Ma Thuột. Tháng 3-1945, Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương, ông thoát khỏi nhà tù và trở lại hoạt động. Sau đó, ông được bầu làm Bí thư Khu ủy Liên khu IV và cử đi dự Quốc dân Đại hội ở Tân Trào tháng 8-1945. Tại đại hội này, ông được Bác Hồ đặt bí danh là Nguyễn Chí Thanh và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được chỉ định làm Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ. Cuối năm 1950, ông được Trung ương Đảng, Bác Hồ giao nhiệm vụ làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương và một năm sau được bầu vào Bộ Chính trị. Năm 1959, Nguyễn Chí Thanh được phong quân hàm Đại tướng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960), ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư và Bộ Chính trị. Năm 1961, ông được giao nhiệm vụ phụ trách Trưởng ban Nông nghiệp của Đảng. Trên cương vị này, ông liên tục phát động các phong trào thi đua trong các hợp tác xã, giúp ổn định và phát triển hoạt động sản xuất nông nghiệp miền Bắc, trong đó có phong trào “Gió Đại Phong” lan rộng ra toàn miền Bắc.

Những năm đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, ông được điều động trở lại quân đội với tư cách là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng. Năm 1965, ông được phân công vào miền Nam, giữ chức Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam. Tháng 7-1967, lúc ra Hà Nội để báo cáo với Bác Hồ về tình hình miền Nam thì ông bị nhồi máu cơ tim và mất...

Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và giai cấp vô sản trên thế giới ghi nhận Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người con ưu tú của dân tộc, người chiến sĩ cộng sản kiên cường. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Trong những năm chỉ đạo tại chiến trường miền Nam, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã khai sinh ra chiến thuật “Nắm chắc thắt lưng địch mà đánh” làm phá sản học thuyết dùng hỏa lực trấn áp đối phương của Mỹ - ngụy. Với chiến thuật này, quân ta đã dựa vào địa hình liên tục cơ động, bám chặt lấy đội hình địch để đánh làm cho chúng không sử dụng được các khí tài chiến tranh hiện đại, hỏa lực mạnh...

Với vai trò là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ông đã có những cống hiến to lớn trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; xây dựng quân đội mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo lời dạy của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tấn Phong

  • Từ khóa
16210

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?