Thứ 7, 04/04/2026 00:58:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:41, 17/07/2016 GMT+7

Những việc làm thiết thực của Hội CCB thị xã Đồng Xoài

Chủ nhật, 17/07/2016 | 15:41:00 948 lượt xem
BP - Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc, những cựu chiến binh (CCB) ở thị xã Đồng Xoài bắt tay vào “cuộc chiến mới” không kém phần quyết liệt là đấu tranh với cái nghèo, lạc hậu, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới.

XUNG KÍCH TRONG PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

Hội CCB thị xã Đồng Xoài có 9 cơ sở hội, 54 chi hội, 77 phân hội với 2.030 hội viên. Những năm qua, Hội CCB thị xã Đồng Xoài được đánh giá là lực lượng tiên phong trong phong trào đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư.

Hội viên CCB thị xã Đồng Xoài cùng Ban chỉ huy Quân sự thị xã dựng lại nhà cho CCB Lê Văn Tiền ở phường Tân Đồng bị sập do lốc xoáyHội viên CCB thị xã Đồng Xoài cùng Ban chỉ huy Quân sự thị xã dựng lại nhà cho CCB Lê Văn Tiền ở phường Tân Đồng bị sập do lốc xoáy

Ông Nguyễn Xê, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Phú cho biết: Là phường trung tâm của thị xã, Tân Phú có hơn 4.000 hộ sinh sống. Dân nhập cư đến lập nghiệp đông đã tạo nên sự phát triển đa dạng về dịch vụ, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt nhưng cũng từ đó làm nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội. Những năm qua, hội luôn tuyên truyền, vận động hội viên xung phong và nêu cao tinh thần đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Bởi vậy, trong 49 thành viên Ban bảo vệ dân phố của phường có 2/3 là hội viên Hội CCB.

Với phương châm mỗi cán bộ, hội viên là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, hội giao nhiệm vụ cụ thể cho từng hội viên phải luôn bám sát và nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện sự bất thường để thông báo đến cơ quan chức năng và phối hợp xử lý. Nhờ vậy, 5 năm qua, Hội CCB phường Tân Phú vận động được 4 đối tượng vi phạm pháp luật ra đầu thú; bắt 16 vụ, 11 đối tượng trộm cắp tài sản; giáo dục cảm hóa 6 đối tượng hư hỏng và thu hồi, trả lại cho người bị hại hàng trăm triệu đồng do kẻ gian lấy cắp...

Đi đôi với công tác đảm bảo an ninh trật tự, các tổ tự quản còn vận động người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật; dạy dỗ con em tránh xa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, lô đề. Yêu cầu chủ các nhà trọ nhắc nhở người thuê phòng không về quá 23 giờ. Đến nay, 100% hội viên ký cam kết không để bản thân và gia đình vướng vào các tệ nạn xã hội.

                                                                                  GIÚP NHAU XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là phải giúp tổ chức hội vững mạnh, đời sống hội viên ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, Hội CCB thị xã Đồng Xoài đã nỗ lực giúp nhau về mọi mặt. Hội viên đã xây dựng quỹ hội được 4 tỷ 470 triệu đồng giúp 458 hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Thông qua tổ chức hội, Ngân hàng Chính sách xã hội cho 2.156 hộ hội viên vay 42 tỷ 295 triệu đồng xây dựng công trình nước sạch, sản xuất - kinh doanh và giải quyết việc làm. Các nguồn vốn trên đã giúp 1.944 gia đình hội viên vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong đợt hạn hán gay gắt vừa qua, hội viên các chi hội đã giúp nhau chống cháy vườn điều, cao su. Đặc biệt trong trận gió lốc xảy ra chiều tối 15-5, rất nhiều gia đình hội viên bị thiệt hại về nhà ở, cây trồng, vật nuôi. Trong đó có trường hợp gia đình CCB Lê Văn Tiền ở khu phố 3, phường Tân Đồng bị sập nhà hoàn toàn. Hội CCB thị xã Đồng Xoài đã kịp thời hỗ trợ gia đình ông Tiền 10 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội và hàng chục ngày công dựng lại nhà.

Hiện nay, toàn Thị hội có 4 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 18 trang trại do CCB quản lý đã giải quyết việc làm cho 528 lao động. Các loại hình sản xuất - kinh doanh của CCB đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế thị xã phát triển, hoàn thiện tiêu chí thu nhập. Đến nay, toàn Thị hội có 291 hộ hội viên giàu, 753 hộ khá, 895 hộ trung bình, chỉ còn 5 hộ hội viên nghèo.

CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thời gian qua, nhiều hội viên và gia đình CCB đóng góp sức người, sức của, hiến đất làm đường giao thông và tham gia tự quản 36 tuyến đường xanh - sạch - đẹp, an toàn với chiều dài 30,5km. So với năm 2015 tăng 10 tuyến với 3km.

Ông Nguyễn Văn Đình, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Đồng cho biết: “Trước đây, tuyến đường số 1 của 3 khu phố (1, 2, 3) thường xảy ra tình trạng đua xe gây mất trật tự. Các hội viên CCB đã vận động người dân giáo dục con em, đồng thời tăng cường tuần tra canh gác, đến nay an ninh trật tự đã được đảm bảo. Hội còn vận động người dân vệ sinh đường đi lối lại, treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, tết... 

Để có những tuyến đường xanh - sạch - đẹp, Hội CCB phường Tân Đồng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng hội viên với hình thức lồng ghép 1 CCB với 3 hộ dân và chi hội khu phố hằng tuần tham gia giải tỏa các biển hiệu lấn chiếm lòng lề đường, nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định. Các hộ dân có nhu cầu chăn nuôi phải cam kết không gây ô nhiễm môi trường... Trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình như CCB Ba Thái là thương binh hạng ¾ ở Chi hội 2 trong dọn vệ sinh nơi công cộng; CCB Dương Đình Thảo ở khu phố 3 ủng hộ 10 triệu đồng làm hàng rào nhà văn hóa khu phố...

Minh Luận

  • Từ khóa
16135

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?