Thứ 7, 04/04/2026 14:44:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:07, 01/07/2016 GMT+7

Đừng để báo, tạp chí của Đảng được cấp về rồi... để đó

Thứ 6, 01/07/2016 | 11:07:00 921 lượt xem

BP - Chi, đảng bộ cơ sở là cấp trực tiếp lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tổ chức đảng là yếu tố quyết định giúp chi bộ và đảng viên, quần chúng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu của địa phương, đơn vị mình. Chính vì vậy, báo chí, đặc biệt là các báo, tạp chí của Đảng - công cụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật là “cẩm nang” không thể thiếu ở mỗi cơ sở đảng... Sẽ rất lãng phí nếu như báo, tạp chí của Đảng được cấp về rồi... để đó.

Đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2014 đọc báo, tạp chí trong giờ giải lao - Ảnh: S.HĐại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2014 đọc báo, tạp chí trong giờ giải lao - Ảnh: S.H

Để thực hiện tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị về “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, từ nhiều năm nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng đã giao kinh phí khoảng 500 triệu đồng/năm cho Văn phòng Huyện ủy đứng ra hợp đồng với Bưu điện huyện để đặt các ấn phẩm báo chí của Đảng. Qua kiểm tra, có thể khẳng định các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện đều đặt mua ấn phẩm báo chí của Đảng. Theo số liệu thống kê của Bưu điện huyện Bù Đăng, các xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành trong huyện còn đặt mua dài hạn các báo: Tuổi trẻ, Thanh niên, Pháp luật, báo, tạp chí của ngành, Thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản... Có thể nói, nguồn báo chí về với các cơ quan, chi bộ là rất phong phú và đa dạng.

Đồng chí Lê A, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Mặc dù hiện nay phương tiện thông tin đại chúng rất phát triển nhưng các báo, tạp chí của Đảng vẫn có vai trò hết sức quan trọng. Không chỉ thường xuyên cập nhật, thông tin đầy đủ, toàn diện quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hệ thống chính trị trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, các báo, tạp chí của Đảng còn thường xuyên giới thiệu những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả. Do vậy rất bổ ích cho việc nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết của đảng viên, từ đó vận dụng phù hợp, sáng tạo vào nhiệm vụ cụ thể của địa phương.

Đảng bộ huyện Bù Đăng hiện có 68 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.386 đảng viên. Qua báo, tạp chí, cán bộ, đảng viên có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của nhiều tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh, từ đó vận dụng vào chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động của địa phương. Nổi bật nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, quyên góp lập bếp ăn tình thương, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo... Khi được tiếp nhận phong trào qua phát động của Trung ương, tỉnh, huyện, đặc biệt qua các báo, tạp chí của Đảng và phương tiện thông tin đại chúng, đảng viên trong huyện đã nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa lớn lao của các phong trào. Từ đó xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng chi bộ, hội, đoàn thể vận động, tổ chức nhân dân thực hiện. Điển hình như đảng viên 50 năm tuổi đảng Điểu Krung (thôn 1, xã Đồng Nai) đã tự nguyện hiến 1.200m2 đất xây dựng trường học, nhà văn hóa ở thôn hay các thầy cô giáo của Trường tiểu học Đăng Hà hằng tháng quyên góp tiền mua gạo cho học trò nghèo... 

Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng các báo, tạp chí của Đảng ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là khối nông thôn trong huyện vẫn tồn tại một số hạn chế. Nhiều đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa có thói quen đọc báo, tạp chí. Những cán bộ, đảng viên này thường lấy lý do bận hoặc đã cập nhật thông tin qua tivi hoặc báo mạng. Mỗi một cơ quan báo chí đều có đối tượng phục vụ riêng; báo, tạp chí của Đảng, bản tin của ngành xuất bản trước hết nhằm phục vụ cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Không đọc báo, tạp chí của Đảng thì đảng viên không thể nắm sâu và có hệ thống về quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Quan trọng hơn là sẽ không tiếp cận được thông tin chính thống, điều đó sẽ hạn chế năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và tổ chức. Nhiều cơ quan, chi bộ được cấp báo về rồi... để đấy. Ở các cơ quan, chi bộ này, đảng viên thường thiếu chủ động trong việc tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, nâng cao kỹ năng, tổ chức thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng các báo, tạp chí của Đảng ở các chi, đảng bộ, cơ quan hiệu quả nhằm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngoài việc sử dụng các ấn phẩm báo chí thuộc ngân sách nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, trong đó có việc học tập, nghiên cứu qua báo chí. Có như vậy mới nâng cao được trình độ, nhận thức, từ đó mới có đủ “sức đề kháng” trước các luồng văn hóa phẩm độc hại đang tràn lan trên internet. Báo, tạp chí của Đảng được trang bị về rồi... để đó sẽ lãng phí cả về tiền bạc cũng như những kiến thức quý giá không thể đo, tính được bằng tiền.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự nghiên cứu qua sách, báo. Sách “Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch” viết: “Mỗi ngày Bác xem chừng 25 tờ báo: báo sáng, báo chiều, báo hàng tuần, báo hàng ngày, báo ngoại quốc..., báo nào có gì hay, Bác lấy bút chì đỏ làm dấu vào rồi bảo anh em xem...”. Thường xuyên học tập, nghiên cứu sách, báo, tạp chí, trong đó có các báo, tạp chí của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và mỗi người dân đã góp phần tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!

Trần Duy Hiệp
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đăng

  • Từ khóa
16028

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?