Chủ nhật, 05/04/2026 05:20:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:25, 18/06/2016 GMT+7

Sức lan tỏa và thiết thực ở Long Bình

Thứ 7, 18/06/2016 | 14:25:00 897 lượt xem
BP - Những năm qua, Đảng ủy xã Long Bình (Phú Riềng) quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Long Bình. Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả của mỗi cá nhân, tập thể đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh địa bàn.

Nhiều thay đổi tích cực ở khu 43 hộ

Đến xã Long Bình những ngày đầu tháng 6, chúng tôi gặp ông Lê Văn Trúc, Bí thư Đảng ủy xã. Ông Trúc phấn khởi nói về những thay đổi tiến bộ ở Long Bình, nhất là khu 43 hộ của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thôn 7. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các hoạt động, phong trào văn hóa, xã hội, nghĩa vụ đối với Nhà nước bà con luôn tiên phong thực hiện. Điều này đã thôi thúc chúng tôi tìm về khu 43 hộ để thấy được sự đổi thay trong nhận thức và hành động của bà con.

Anh Nguyễn Thái Sơn (37 tuổi), Bí thư Chi bộ thôn 7 dẫn đường cho chúng tôi vào khu 43 hộ. Cách trung tâm xã khoảng 3km là những ngôi nhà sát nhau, hai bên đường cao su và điều xanh tốt. Chúng tôi không thấy rác vương vãi trên lối đi, con đường chưa đổ bê tông nhưng được rải đá rất sạch. Nhận thấy sự ngạc nhiên ở chúng tôi, anh Sơn nói: “Ý thức của bà con đồng bào DTTS ở đây rất tốt. Họ hạn chế tối thiểu việc trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Bà con có điều kiện đều tự tu sửa nhà cửa khang trang. Nhà nước hỗ trợ các công trình công cộng, họ cùng nhau giữ gìn thật tốt. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ thôn, xã, bà con chú trọng phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình”.

Ông Nguyễn Văn Mông (bên trái) hiến hơn 700m2 đất để xây điểm trường Suối Minh

Thôn 7 có 184 hộ dân, trong đó 43 hộ là người DTTS. Khi Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình công cộng, người dân trong thôn tích cực góp sức lao động. Đầu năm 2016, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các hộ DTTS, Chi bộ thôn cùng các tổ chức đã vận động nhà hảo tâm đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước trị giá trên 200 triệu đồng; trong đó nhân dân đóng góp 70 triệu đồng và 50 ngày công lao động để đưa nước về từng gia đình.

Khu 43 hộ có một điểm trường Suối Minh (Trường tiểu học Vừ A Dính) do người dân hiến đất và ngày công xây dựng. Cách đây 3 tháng, điểm trường được tu sửa với tổng 97 triệu đồng và 100 ngày công lao động. Ông Nguyễn Văn Mông, năm nay ngoài 70 tuổi, nguyên Trưởng thôn 7 đã hiến trên 700m2 đất để xây dựng điểm trường, chia sẻ: “Năm 2005, người dân ở đây còn khó khăn nhiều lắm, đường lúc đó chưa được như bây giờ, thương các cháu đi học xa nên tôi hiến một phần đất để xây phòng học. Ban đầu, cần 300m2 để xây 1 phòng nhưng sau đó để khuôn viên trường sạch sẽ, các cháu có nơi vui chơi, tôi tiếp tục hiến thêm 400m2”.

Chuyển từ “học tập” sang “làm theo”

Không để tuyên truyền trở thành những lời nói suông, cán bộ thôn 4 đã đưa công trình nhà văn hóa đi vào hoạt động với kinh phí xây dựng trên 500 triệu đồng do nhân dân đóng góp toàn bộ. Còn người dân thôn 5 đã bàn giao 2.300m2 đất cho Trường mẫu giáo Tuổi Thơ khởi công xây dựng trường học mới. Học tập thôn 4, 5, nhân dân thôn 11 vận động xây dựng nhà văn hóa thôn và đã hoàn thành cuối năm 2015, trị giá 220 triệu đồng. Cán bộ các thôn 1, 2 và 3 đã vận động nhân dân đóng góp được 1,5 tỷ đồng cùng Nhà nước làm 3km đường nhựa và 200 trụ đèn chiếu sáng trị giá trên 200 triệu đồng.

Hiện nay, 11 thôn của xã Long Bình đều có nhà văn hóa, đây chính là nơi tuyên truyền, sinh hoạt và đưa việc học tập, làm theo Bác đến người dân hiệu quả. Đến nhà văn hóa thôn 7, mới bước vào cổng chúng tôi đã thấy ảnh Bác Hồ được treo trang trọng, bất kỳ người dân nào đi qua cũng đều có thể nhìn thấy. Anh Điểu Gié (31 tuổi) là đảng viên trẻ của thôn chia sẻ: “Mỗi lần đến nhà văn hóa, người đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là Bác Hồ. Điều này thật hạnh phúc, là động lực giúp chúng tôi làm việc và cống hiến”.

Cùng với nhiều việc làm thiết thực ở cơ sở, các đoàn thể xã đã triển khai thực hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác. Ông Phạm Văn Chòn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: “Thời gian qua, hội đã đóng góp xây dựng 4 nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá 120 triệu đồng; gây quỹ giúp nhau được 942 triệu đồng cho 84 hội viên vay phát triển kinh tế”. Là lực lượng trẻ, nhiều nhiệt huyết, Đoàn thanh niên xã đã phát huy sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới, làm 180m đường bê tông, trị giá 70 triệu đồng; đồng thời tổ chức nhiều phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đoàn viên thanh niên tham gia. Hội Phụ nữ xã vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng 3 mái ấm tình thương tặng hội viên nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 60 triệu đồng; đồng thời phối hợp với Trường mầm non Long Bình nuôi 8 trẻ khuyết tật và hỗ trợ một số hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng 366 triệu đồng và 350kg gạo...

Những việc làm thiết thực ở Long Bình thời gian qua đã thể hiện được tinh thần “Nói đi đôi với làm”, là minh chứng cho việc học tập và làm theo lời Bác; góp phần làm nên sự thành công trong phong trào xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS trên địa bàn.

Thục Khuê

  • Từ khóa
15948

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?