BPO - Việc Bình Phước tụt tới 14 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 là vấn đề khiến lãnh đạo tỉnh phải đặc biệt quan tâm. Bởi đây là lần đầu kể từ khi tham gia chương trình xếp hạng PCI, Bình Phước đứng ở vị trí thấp nhất. Sự việc này khiến lãnh đạo tỉnh thực sự “nóng ruột” tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Trong ý kiến chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015, có một câu nói của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khiến cho lãnh đạo các cơ quan có liên quan trực tiếp đến PCI của tỉnh phải nghiêm túc nhìn lại mình. Đó là các ngành, các cấp cần thay đổi tư duy từ “giúp đỡ” sang “trách nhiệm” đối với doanh nghiệp, vì đây là việc phải làm của cơ quan công quyền.
Có thể nói lâu nay, không riêng gì ở Bình Phước mà trên phạm vi cả nước, tình trạng cán bộ các cơ quan Nhà nước lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu dân, nhũng nhiễu doanh nghiệp là không hiếm. Lẽ ra nhà nước trả lương để họ thực hiện những công việc ấy, nhưng thay vì tận tình phục vụ, họ lại “vẽ” ra các yêu cầu ngoài quy định để hành dân, để được lo lót. Họ ăn lương để làm những công việc chuyên môn, nhưng lại làm với thái độ ban ơn. Rất nhiều người khi làm giấy tờ, nhất là liên quan đến đất đai, thành lập doanh nghiệp… phải “bôi trơn” mới được việc. Cấp phép xây dựng, đặc biệt là bản vẽ xây dựng sẽ bị cán bộ yêu cầu sửa đi sửa lại nhiều lần và bất cứ cán bộ nào cũng có quyền kêu dân bổ sung cái này, chỉnh sửa cái kia, kéo dài thời gian làm hồ sơ. Vì vậy, người dân rất “ngán” đến cơ quan công quyền làm thủ tục hành chính. Ngay tại hội nghị tổng kết chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015, lãnh đạo tỉnh cũng đã thừa nhận một trong những nguyên nhân khiến PCI năm 2015 tụt 14 bậc so với năm 2014 là do “chi phí không chính thức tăng cao”.
Cách đây không lâu, có một chuyện thật 100%, tưởng chỉ xảy ra ở vùng sâu, vùng xa nhưng lại xảy ra giữa Thủ đô Hà Nội. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Gia Quân ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng làm thủ tục đăng ký kết hôn lần thứ 2, nhưng do thủ tục hành chính quá rườm rà nên anh và bạn gái đã mất gần một năm trời mà không thể đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật. Đến khi báo chí vào cuộc, UBND thành phố Hà Nội phải thành lập đoàn kiểm tra công vụ liên ngành để kiểm tra vụ việc thì cán bộ phường mới chịu làm giấy đăng ký kết hôn cho anh Quân và chỉ sau 5 ngày là lấy được đăng ký kết hôn. Trường hợp bị “ngâm” hồ sơ như anh Quân là không hiếm và diễn ra ở khắp nơi. Đây chính là lực cản trong thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính mà Bình Phước cũng như cả nước đang nỗ lực thực hiện.
Chi phí không chính thức, nói thẳng là nạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, nhận phong bì. Tình trạng này nếu không sớm được ngăn chặn thì những cán bộ thoái hóa, biến chất được giao nhiệm vụ chỉ chăm chăm làm khó doanh nghiệp, làm khó người dân để hưởng lợi riêng mà không vì doanh nghiệp, vì sự phát triển của tỉnh nhà. Việc người đứng đầu đảng bộ tỉnh chỉ rõ ra nguyên nhân tụt hạng PCI của tỉnh và yêu cầu cán bộ, nhân viên các cơ quan công quyền thay đổi tư duy, thay đổi thái độ làm việc cần phải nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm, có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có trách nhiệm mới hòng thay đổi được tình hình.
Đã đến lúc cán bộ làm việc vì “trách nhiệm” chứ không phải “giúp đỡ” theo kiểu ban ơn!
Bảo Khanh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026