BP - Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đồng Phú luôn là gương sáng về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phát huy tốt vai trò trong xây dựng, bảo vệ quê hương, phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần nâng cao đời sống và từng bước xóa đói giảm nghèo. Ông Lục Thượng Hằng (trong ảnh), ngụ ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến là một trong những điển hình như thế.
TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG
Ông Lục Thượng Hằng (SN 1955), dân tộc Nùng, quê ở Cao Bằng. Năm 1975, ông Hằng nhập ngũ. Sau gần 7 năm phục vụ trong quân đội, ông trở về địa phương phát triển kinh tế. Năm 1994, ông cùng gia đình vào ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến lập nghiệp. Năm 2011, ông được nhân dân trong ấp bầu là người có uy tín.

Hiện nay, ấp Suối Đôi có 307 hộ, trong đó 98% là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu dân tộc Tày, Nùng). Trước đây, nhận thức của bà con trong ấp lạc hậu, đời sống còn nhiều khó khăn. Ông Hằng nhận thấy muốn phát triển và nâng cao đời sống người dân trước tiên phải tuyên truyền vận động để họ hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xóa bỏ hủ tục, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Trong tuyên truyền, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ông không nản chí. Ông đã vận động đồng bào tích cực lao động, sản xuất phù hợp với sức lực, điều kiện của mỗi người để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Đến nay, bà con đã xóa bỏ tập tục lạc hậu, đời sống được nâng lên rõ rệt, toàn ấp chỉ còn 5 hộ nghèo; hằng năm có 95% hộ đạt gia đình văn hóa, 4 năm liền ấp đạt khu dân cư văn hóa và nhiều năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.
Ông Hằng còn phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn ấp, đặc biệt là thanh thiếu niên nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, các hộ trong ấp vẫn duy trì nét văn hóa truyền thống như hát lượn (dân ca người Tày, Nùng), hát giao duyên; lưu giữ trang phục truyền thống như mặc áo chàm, chơi các trò chơi dân gian như tung còn, lày cỏ... Chung tay xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong ấp tích cực tham gia với phương châm “lấy sức dân làm lợi cho dân” không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà tự vươn lên. Ông cùng Ban điều hành ấp vận động nhân dân đóng góp gần 100 triệu đồng sửa nhà văn hóa ấp.
LÀM GƯƠNG CHO NHÂN DÂN
Những việc làm của ông được người dân trong ấp tin tưởng và khi gặp khó khăn, khúc mắc họ lại tìm ông giúp đỡ. Ông Hoàng Văn Cảnh, người dân trong ấp cho biết: Mọi việc của ấp, ông Hằng luôn gương mẫu đi đầu. Ông đến tận nhà tìm hiểu tâm tư và nguyện vọng của người dân để vận động, thuyết phục và tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc.
Ông Hằng tích cực phối hợp các đoàn thể trên địa bàn vận động nhân dân tham gia xóa đói giảm nghèo; vận động hộ có kinh tế khá, trung bình giúp hộ khó khăn phát triển sản xuất. Ông chủ động tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật do xã tổ chức để chia sẻ, hỗ trợ người dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Nhờ không ngừng học hỏi, chăm chỉ lao động, nhiều năm liền ông được công nhận là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp huyện.
Để giữ gìn an ninh trật tự trong ấp, ông luôn vận động nhân dân thực hiện bỏ phiếu phát giác, nắm kịp thời các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, làm đơn cam đoan không vi phạm pháp luật... nhờ đó an ninh trật tự ở địa bàn được ổn định. Hiện trong ấp không có trường hợp nghiện ma túy, trộm cắp tài sản.
Những việc làm đầy tâm huyết của ông Hằng đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Ông thực sự là cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể với nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, tăng cường lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng và Nhà nước.
Minh Hiền

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026