Chủ nhật, 05/04/2026 17:57:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:20, 15/06/2016 GMT+7

Bí thư chi bộ là thợ xây

Thứ 4, 15/06/2016 | 14:20:00 1,387 lượt xem
BP - Sinh ra ở Cao Bằng, năm 1992, ông Ngọc Triệu Tòng (1967) vào tỉnh Sông Bé lập nghiệp. “Cái duyên đã giữ tôi ở lại Bình Phước. Nhiều lúc khó khăn tôi muốn quay về nhưng thấy đất đai rộng, có sức khỏe nên tôi ở lại phát triển kinh tế. Qua nhiều năm, được người dân tin tưởng bầu giữ các vị trí trong ấp, đã nhận thì tôi phải làm tốt” - ông Tòng nói.

XÂY DỰNG ẤP THÀNH ĐIỂM SÁNG

Chi bộ ấp Phước Tiến, xã Tân Phước (Đồng Phú) do ông Tòng làm Bí thư có 11 đảng viên, trong khi ấp có 210 hộ với 800 người, bình quân mỗi đảng viên phụ trách gần 80 người. Đây là nhiệm vụ nặng nề đối với mỗi đảng viên sinh hoạt tại ấp, nhất là vai trò của bí thư chi bộ. Để nhân dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trước hết đòi hỏi bí thư chi bộ phải gương mẫu, sáng tạo và năng lực vận động quần chúng. Sau khi phân tích điều kiện kinh tế - xã hội của ấp, ông xây dựng kế hoạch cụ thể rồi họp chi bộ bàn thống nhất, xác định những vấn đề trước mắt và lâu dài. Để tạo sự đồng thuận cao, ông cùng Ban điều hành ấp họp trước khi tổ chức họp dân. Vì thế, ấp Phước Tiến với 98% số dân là đồng bào Tày, Nùng nhưng luôn là điểm sáng để các ấp khác học tập.

Ông Tòng chăm sóc đàn gà mới nở - thành quả từ máy ấp trứng do con trai ông sáng tạo

Ấp hiện chỉ còn 4 hộ nghèo; các hủ tục lạc hậu đã dần xóa bỏ; học sinh được đến trường và đậu các trường đại học, cao đẳng nhiều hơn; người dân đã biết tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Hầu hết hộ dân trong ấp đều có vườn điều, cao su, nuôi gà, vịt, trồng rau để phát triển kinh tế, không còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đến nay, Phước Tiến đã có lưới điện trung và hạ thế.

Ở ông Tòng, người ta nhìn thấy hai hình ảnh đối lập nhưng tương hỗ nhau. Một ông bí thư đeo cặp sách khi đi họp, làm việc. Hết giờ làm, ông về nhà làm thợ xây, chăm chỉ lao động như bao người khác. Ông Tòng cho biết: Trong các cuộc họp ấp, nhiều vấn đề không được người dân mạnh dạn phát biểu. Đi làm thợ xây, ngoài kiếm thêm thu nhập cho gia đình, tôi còn nắm được tâm tư, nguyện vọng của dân. Họ đóng góp cho tôi cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa, loại bỏ các hủ tục lạc hậu... Từ đó, mỗi lần họp ấp hay xã, tôi lại đưa những ý kiến đó lên để cùng phân tích, xem xét và ứng dụng vào thực tiễn nếu phù hợp.

ĐỊNH HƯỚNG CON HỌC TỐT

Với 2 ha đất trồng cao su, điều, cây ăn trái, nuôi heo, gà, ông chủ động xen canh nhiều loại cây và con giống để tạo nguồn thu. Thương cha mẹ vất vả, các con ông chịu khó học và đạt kết quả cao. Hai con của ông đang học đại học và cao đẳng. Trong đó, con đầu Ngọc Triệu Cường học Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh; con thứ hai Ngọc Thị Linh Trang học Cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghệ Bình Dương. Hiện ông Tòng nuôi 300 con gà, là kết quả của máy ấp trứng gà do Cường nghiên cứu làm ra. Ông chia sẻ: Từ khi các con còn nhỏ, tôi luôn động viên con cố gắng học tốt. Không chỉ nhắc các con, tôi thường nói chuyện với các cháu khác trong ấp, nếu không thể học hành tới nơi tới chốn thì cũng phải trở thành người có ích cho xã hội.

Từ năm 1996, ông Tòng đã đảm nhiệm những công việc như: Cán bộ mặt trận, nông dân, chữ thập đỏ, ấp phó, ấp trưởng, đại biểu HĐND xã. Ở vị trí nào, ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng. Ông được UBND huyện Đồng Phú tặng giấy khen trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thanh Nga

  • Từ khóa
15932

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?