Có lẽ từ sau đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm và tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đến nay, đây là hội nghị mà Tổng bí thư đã dành một dung lượng lớn trong bài phát biểu của mình để nói một cách thẳng thắn, trực diện về thực trạng xuống cấp đạo đức của một bộ phận cán bộ hiện nay. Thông qua bài phát biểu dài, đầy tâm huyết này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự lo lắng trước tình trạng quan liêu, cửa quyền, xa dân khá phổ biến trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cả trong các tổ chức chuyên trách công tác vận động quần chúng.
Dẫn ra những bài học lớn về việc lấy dân làm gốc trong lịch sử nước nhà và cả lịch sử thế giới, Tổng bí thư khẳng định, Đảng ta và Bác Hồ luôn xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta. Thế nhưng hiện nay, không ít cơ quan chính quyền không làm công tác vận động quần chúng mà chỉ nặng về biện pháp hành chính, mệnh lệnh. Thậm chí một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền sa sút phẩm chất, sống xa dân, vô trách nhiệm với dân. Nhiều cán bộ lãnh đạo quan liêu, gia trưởng, độc đoán, thậm chí trù dập, ức hiếp quần chúng. Trong khi đời sống nhân dân còn khó khăn thì có những cán bộ, đảng viên chỉ lo thu vén cá nhân, xoay xở làm giàu, vô trách nhiệm với dân, vô cảm trước những khó khăn, đau khổ của quần chúng. Một số người còn lợi dụng chức quyền để đục khoét, vơ vét của cải của Nhà nước, trở thành những con sâu mọt tệ hại của xã hội. Và Tổng bí thư đã nói thẳng ra thực trạng “một số người có chức, có quyền giữ tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào, thì như một ông vua con ở đấy”.
Thực ra, những “ông vua con” trong bộ máy của Đảng, Nhà nước các cấp không phải đến bây giờ mới xuất hiện. Thế nhưng việc người đứng đầu Đảng ta thừa nhận tình trạng này tại một diễn đàn quan trọng như hội nghị công tác dân vận toàn quốc thì rõ ràng vấn đề đã ở mức nghiêm trọng. Và có lẽ đây chính là điều mất mát lớn nhất trong tình cảm của nhân dân đối với Đảng, khiến người dân cảm thấy xót xa, buồn phiền nhất. Những hành động đó đã làm tổn thương sự tin yêu của dân đối với Đảng, làm mất thanh danh, uy tín của Đảng. Đáng lo ngại là kẻ địch và các phần tử xấu đã và đang lợi dụng tình hình này để kích động người dân, hòng chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân mà Đảng ta đã dày công vun đắp, gìn giữ bao lâu nay.
Chúng ta vừa trải qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng, đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện đã có nhiều địa phương, trong đó có Bình Phước đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả bầu cử chính là lời tuyên bố đanh thép đối với các thế lực thù địch, cơ hội, phản động có mưu toan phá hoại bầu cử. Ở một khía cạnh khác, đây chính là thời điểm những người đã được dân tin yêu, lựa chọn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đối với dân, trước hết là từng bước hiện thực hóa những điều đã hứa.
Hy vọng những cảnh báo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị công tác dân vận toàn quốc sẽ sớm được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, có biện pháp thật kiên quyết và tích cực để giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên; đấu tranh triệt để với các hiện tượng thoái hóa, biến chất; kiên quyết loại những phần tử đã biến chất ra khỏi Đảng, làm trong sạch đội ngũ của Đảng và bộ máy Nhà nước. Có như vậy mới lấy lại được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Thảo Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026