
Các đại biểu dự hội nghị
Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh, qua 1 năm thực hiện, công tác THAHS được các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật và các quyền khác của người bị kết án. Ngoài ra, đã tổ chức đoàn kiểm tra 8 đợt tại các khu giam giữ trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý giam giữ và thực hiện các quy định pháp luật trong THAHS, kiến nghị lắp đặt thiết bị camera kiểm soát an ninh, an toàn khu giam giữ người bị kết án tử hình, chung thân.


Đại biểu tham gia hội nghị
Cơ quan THAHS công an cấp huyện đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp thực hiện tốt công tác tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án, lập hồ sơ chấp hành án và bàn giao cho UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục theo quy định; phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ, hủy quyết định hoãn 8 trường hợp vi phạm pháp luật.




Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan THAHS Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy chế phối hợp và đề xuất bổ sung một số nội dung của quy chế phối hợp về chế độ báo cáo, trao đổi thông tin, công tác truy nã, miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù…

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026