Thứ 3, 07/04/2026 23:44:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:50, 19/05/2016 GMT+7

ƯCV đại biểu HĐND tỉnh Hà Anh Dũng: Cán bộ phải đặt mình vào cái khó của dân

Thứ 5, 19/05/2016 | 13:50:00 927 lượt xem

BP - Với kinh nghiệm sau 2 khóa là đại biểu HĐND tỉnh, ông có thể cho biết việc gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như phản ánh những bức xúc chính đáng của người dân có vai trò, ý nghĩa như thế nào đối với người đại biểu nhân dân nói chung và cán bộ lãnh đạo nói riêng?

ƯCV Hà Anh Dũng: Trước hết, phải khẳng định rằng: Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Do đó, việc gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như phản ánh những bức xúc chính đáng của người dân có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người đại biểu nhân dân nói chung và cán bộ lãnh đạo nói riêng.

Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng (bên trái) đi kiểm tra tình hình thiệt hại của người dân do thiên tai gây ra Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng (bên trái) đi kiểm tra tình hình thiệt hại của người dân do thiên tai gây ra 

Với vai trò là người đại biểu nhân dân nếu càng gần dân, sát dân thì càng học được những điều bổ ích từ nhân dân, trưởng thành hơn trong vai trò, vị trí công tác, trách nhiệm hơn với các quyết định liên quan đến dân. Gần dân nghĩa là phải thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có thông tin, phản ánh kịp thời đến HĐND các cấp nhằm xây dựng các nghị quyết của HĐND sát thực tiễn cơ sở, trúng với nguyện vọng của dân. Đây cũng là kênh thông tin để tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân sớm hơn, kịp thời hơn và giúp người đại biểu nhân dân hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.

Là cán bộ lãnh đạo, dù ở vị trí công tác nào cũng phải dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; phải gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như phản ánh những bức xúc chính đáng của người dân để có hướng giải quyết phù hợp với điều kiện của địa phương. Đặc biệt là chủ động đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết từng vấn đề, từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định. Cán bộ lãnh đạo gần dân, sát dân phải được thực hiện từ chính cái tâm của mình, đặt mình vào cái khó của nhân dân để giải quyết các vấn đề hoặc đề xuất HĐND, các cấp chính quyền giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi của nhân dân, như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ được nhân dân tín nhiệm.

Ông có thể cho biết những giải pháp cụ thể giúp người dân chuyển đổi cây trồng, tạo dựng thương hiệu để nâng cao giá trị cho nông sản Bù Đốp như chương trình hành động mà ông đã trình bày với cử tri?

ƯCV Hà Anh Dũng: Trước mắt, tôi sẽ kiên quyết thực hiện các giải pháp để hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau Cần Đơn, đảm bảo nước sản xuất cho nhân dân thị trấn Thanh Bình và các xã Thanh Hòa, Tân Tiến, Tân Thành; triển khai các phương án quy hoạch vùng chuyên canh trồng rau sạch, cây ăn trái dọc tuyến kênh thủy lợi sau Cần Đơn hoặc những vùng gần sông Bé. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thuận chủ trương nạo vét hồ thủy lợi ấp Tân Phong, xã Tân Thành; báo cáo xin chủ trương của tỉnh cho nâng cấp đập thủy lợi M26, xã Phước Thiện và xây dựng mới đập thủy lợi tại ấp Bù Tam, xã Hưng Phước nhằm đảm bảo nước sản xuất cho nhân dân các xã Thiện Hưng, Hưng Phước, Phước Thiện.

Thực hiện đồng bộ quy hoạch và triển khai dự án trồng cây ăn trái kết hợp phát triển Khu du lịch sinh thái Bù Đốp để quảng bá sản phẩm. Song song với việc quy hoạch các vùng chuyên canh, chuyển đổi cây trồng, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát nguồn quỹ đất để phát triển kinh tế trang trại, kết hợp với chăn nuôi như trâu, bò, heo vì hiện tại tiềm năng phát triển của địa phương là rất lớn.

Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân và xây dựng nông thôn mới là hai nhiệm vụ quan trọng, với vai trò là người đứng đầu huyện, ông có thể cho biết những hướng đi cụ thể của Bù Đốp trong thời gian tới để thực hiện hai nhiệm vụ mang tính chiến lược này?

ƯCV Hà Anh Dũng: Xác định việc xây dựng nông thôn mới, tập trung cải cách hành chính có hiệu quả là mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ này cũng như những năm tiếp theo, hướng đến tạo được các điều kiện để người dân có cuộc sống vật chất và tinh thần ấm no, tốt đẹp hơn, tạo được niềm tin của người dân vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền; hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện vì mục tiêu, lợi ích của nhân dân mà phục vụ chứ không phải chính quyền quản lý đơn thuần. Để làm được điều đó, huyện Bù Đốp sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực có liên quan đến quyền lợi của người dân. Kiên quyết thay thế những cán bộ, nhất là người đứng đầu phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện có tâm lý ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, né tránh trách nhiệm và đùn đẩy công việc cho người khác; gây sách nhiễu nhân dân. Tóm lại, ngoài cơ chế tốt, phải có đội ngũ cán bộ tốt, có tâm, có tầm mới xây dựng được hình ảnh chính quyền thân thiện đối với người dân.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đông Kiểm (thực hiện)

  • Từ khóa
15747

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?