
Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Lộc Ninh, nếu trúng cử ông sẽ làm gì để đáp lại sự kỳ vọng của cử tri?
ƯCV Lê Anh Tuấn: Nếu trúng cử tôi sẽ tham mưu HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cụ thể, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức trên 13%, nâng thu nhập bình quân trên 40 triệu đồng/người/năm; cơ cấu ngành kinh tế đảm bảo chuyển dịch đúng hướng; tăng cường các chính sách an sinh xã hội... và đẩy mạnh các thiết chế văn hóa, nâng cao công tác giáo dục và y tế.
Với vai trò là Phó giám đốc Sở Y tế, ông sẽ làm gì để ngành y tế hoàn thành các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra?
ƯCV Lê Anh Tuấn: Hiện các dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, sởi... trong tỉnh vẫn còn cao so với các tỉnh khác. Mặc dù ngành y tế đã tăng cường kiểm soát dịch bệnh nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn diễn biến phức tạp. Tôi sẽ cùng Ban giám đốc sở chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng chủ động làm tốt công tác giám sát, phòng chống nhằm hạn chế và không để dịch bệnh xảy ra.
Bình Phước hiện có tỷ lệ bác sĩ thấp đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh và không đảm bảo khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, phường. Tôi sẽ cùng ngành y tế phấn đấu nâng tỷ lệ trên 8 bác sĩ/vạn dân và 100% trạm y tế có bác sĩ vào năm 2020 bằng cách tạo môi trường làm việc lành mạnh, tăng cường đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại chỗ. Cụ thể, cử y sĩ tại trạm y tế đi học liên thông lên bác sĩ và trở về công tác tại tuyến y tế cơ sở; đào tạo theo địa chỉ cho các em không đủ điểm vào các trường đại học, có hộ khẩu tại tỉnh có thể nhập học vào trường y.
Hiện giá viện phí tăng, tôi sẽ tham mưu ngành y tế tìm nguồn vốn, tranh thủ nguồn kết dư quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) hằng năm, giúp bệnh nhân không có thẻ BHYT giảm gánh nặng chi trả viện phí, hỗ trợ 30% kinh phí còn lại cho hộ cận nghèo và mua thẻ BHYT cho người lang thang, cơ nhỡ...
Hiện vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang “nóng” hơn bao giờ hết. Là lãnh đạo của cơ quan thường trực về VSATTP, ông đã có những giải pháp gì để ngăn chặn, giúp người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm?
ƯCV Lê Anh Tuấn: ATTP là vấn đề rất nóng của xã hội, gây bất an cho người dân. Là cơ quan thường trực về VSATTP, tôi cùng Ban giám đốc sở đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức về VSATTP cho người dân. Mặt khác, đầu tư trang thiết bị đo đạc, kiểm chuẩn chất lượng sản phẩm từ nguồn kinh phí địa phương, từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính... Tôi cũng khuyến khích các hộ kinh doanh theo chuỗi sản phẩm, sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, đồng thời các ngành chức năng có giải pháp tạo điều kiện cho người sản xuất được tiếp cận nguồn vốn đầu tư, xây dựng trang trại, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm.
Xin chân thành cảm ơn ông!
Ngọc Bích (thực hiện)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026