Thứ 3, 07/04/2026 23:46:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:45, 19/05/2016 GMT+7

ƯCV Đại biểu Quốc hội khóa XIV Phạm Hiếu Thanh: Tôi quan tâm đến Luật Trẻ em và các sân chơi bổ ích cho trẻ

Thứ 5, 19/05/2016 | 14:45:00 1,162 lượt xem

BP - Hiện ở Bình Phước còn thiếu quá nhiều sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Trên cương vị là quyền Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, ông đánh giá như thế nào về thực trạng này?

ƯCV Phạm Hiếu Thanh: Hội đồng đội các cấp đã tổ chức nhiều sân chơi cho thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh như các diễn đàn thiếu nhi, hội trại, hội thi, hội diễn, câu lạc bộ múa hiện đại, múa aerobic, dân vũ, ngày hội đọc sách... Tuy nhiên công tác đầu tư cơ sở vật chất cho nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, nhà văn hóa thôn, ấp, bưu điện văn hóa xã còn hạn chế nên việc tổ chức sân chơi cho các em chưa đạt hiệu quả cao. Vì vậy, các em thường lên mạng để giải trí, chơi game hoặc tụ tập ăn nhậu, đánh bài, đánh nhau, chọi gà, làm mất trật tự xã hội. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi sẽ tham mưu, đề xuất xây dựng thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi để các em được định hướng ngay từ nhỏ, không sa vào tệ nạn xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà; ...Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần là do các thanh niên”. Vậy thanh, thiếu nhi khối trường học ở Bình Phước đã và đang thực hiện lời dạy này của Bác như thế nào, thưa anh?

ƯCV Phạm Hiếu Thanh: Hiện Ban Thanh thiếu nhi trường học đã tổ chức nhiều phong trào lớn hướng đến đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Điển hình như cuộc vận động “Thiếu nhi Bình Phước học tập và làm theo lời Bác”; xây dựng đội ta vững mạnh, tiếp bước lên Đoàn; thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chương trình “Vì đàn em thân yêu” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X được đẩy mạnh đã tạo ra những kết quả tích cực với nhiều công trình vui chơi dành cho thiếu nhi, các lớp học tình thương, mang ánh sáng tri thức đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng khó khăn. Cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường”, “Tấm áo tặng bạn”, “Cùng bạn vượt khó” đã vận động 1.420 em bỏ học trở lại trường, tặng 1.000 xe đạp cho học sinh vùng sâu, xa, học sinh khó khăn; quyên góp 9.360 chiếc áo tặng bạn; trao học bổng cho 3.215 học sinh từ nguồn quỹ “Vì bạn nghèo” trị giá hơn 2,3 tỷ đồng; xây dựng 469 công trình “Vì đàn em thân yêu” với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng... Các hoạt động trên đã khơi dậy trong thiếu nhi và toàn xã hội tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ với những khó khăn; cổ vũ, tạo niềm tin và đồng lòng với thiếu nhi trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.

Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông sẽ làm gì để thanh thiếu nhi khối trường học phát triển ngày càng tốt hơn?  

ƯCV Phạm Hiếu Thanh: Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi quan tâm đến Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và sẽ có những kiến nghị phù hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho trẻ, giúp trẻ có cơ hội phát triển toàn diện hơn. Tôi cũng nghiên cứu xây dựng những phong trào, hoạt động nhằm rèn luyện và nâng cao lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng, giúp thanh thiếu nhi có niềm tin vào đường lối, chính sách và sự lãnh đạo của Đảng. Định hướng cho thanh niên sống có trách nhiệm, xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi các chương trình quốc gia phát triển thanh niên.

Ngoài ra, tôi sẽ kiến nghị đến các cấp chính quyền đầu tư mạnh điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, công viên và khu vui chơi lành mạnh phục vụ người dân. Đồng thời phối hợp với ngành chức năng xây dựng các chương trình, giải pháp hiệu quả để cuộc vận động “Thiếu nhi Bình Phước học tập và làm theo lời Bác” được cụ thể hóa bằng những việc làm như: “Nói không với tiêu cực trong thi cử”, thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; các cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường”, “Tấm áo tặng bạn”, “Cùng bạn vượt khó”...

Xin trân trọng cảm ơn ông! 

Thanh Nga (thực hiện)

  • Từ khóa
15725

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?