Thứ 4, 08/04/2026 00:01:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:19, 20/05/2016 GMT+7

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Đừng “xù nợ hứa”!

Thứ 6, 20/05/2016 | 10:19:00 835 lượt xem

BP - Thời điểm này đang là cao điểm của công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Suốt gần hai tuần qua, các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã được UBMTTQ cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho họ tiếp xúc với cử tri để trình bày chương trình hành động của mình. Không phải tất cả điểm tiếp xúc đều có đông cử tri đến dự nhưng nhìn chung những điểm có các ƯCV đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh vận động bầu cử thì số cử tri dự đông hơn. Điều đó cho thấy ngay từ khi vận động bầu cử, các ƯCV đã nhận được sự quan tâm theo dõi và kỳ vọng của cử tri. Họ đến để thông qua chương trình hành động và trao đổi trực tiếp với các ƯCV sẽ có thêm thông tin, làm cơ sở để đánh giá, trên cơ sở đó lựa chọn những người xứng đáng có thể đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Với Tòa soạn Báo Bình Phước, hai tuần lễ vừa qua cũng là thời điểm mà cả tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên gồng mình tập trung cho đợt cao điểm tuyên truyền bầu cử. Cùng với việc phân công phỏng vấn các ƯCV (Quốc hội và HĐND các cấp) để đăng trên các số báo giấy và Bình Phước Online, hầu hết phóng viên được phân công về các huyện, thị xã dự các cuộc tiếp xúc cử tri và đưa tin kịp thời. Dù đã hết sức cố gắng nhưng những ngày qua công việc ở Tòa soạn báo luôn kết thúc muộn hơn rất nhiều so với trước, có hôm 21 giờ mới xong việc bởi phải kết thúc buổi tiếp xúc cử tri thì phóng viên mới có thể viết tin. Công việc ở Tòa soạn kết thúc muộn kéo theo bộ phận in cũng muộn. Và như thế, Nhà in phải làm việc suốt đêm để 5 giờ sáng là báo được phát hành.

Có một sự trùng hợp thú vị là hầu hết tin tiếp xúc cử tri, dù là của phóng viên hay cộng tác viên gửi về Tòa soạn đều nhấn mạnh ý kiến của cử tri. Đó là mong muốn các ƯCV sau này trúng cử hãy “nói đi đôi với làm”. Thậm chí có nơi, có cử tri còn cẩn thận ghi lại lời hứa của ƯCV để sau này theo dõi, giám sát.

Không phải ngẫu nhiên mà cử tri yêu cầu các ƯCV “nói đi đôi với làm” và cẩn thận ghi lại lời hứa. Bởi trong thực tế, có nhiều vị ƯCV đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp khi vận động bầu cử thì hứa hẹn rất nhiều, rất hay. Thế nhưng khi đã trở thành đại biểu thì quên ngay lời hứa của mình. Rồi khi về nơi ứng cử để tiếp xúc cử tri, nghe cử tri đề nghị đầu tư xây dựng các con đường, điểm trường, nhà văn hóa hoặc giải quyết các vụ việc tồn đọng lâu năm, đại biểu lại tiếp tục hứa. Hứa đầu tư rồi không tham mưu đầu tư. Hứa giải quyết rồi không giải quyết. Mơ hồ nhất là “hứa nghiên cứu” rồi cũng không nghiên cứu, thậm chí còn không đọc bản tường trình của cử tri nên hồ sơ cứ để đó rồi “ngâm” tháng này qua năm khác.

Rõ ràng cuộc sống đang đặt ra một vấn đề hết sức nghiêm túc là phải có cơ chế kiểm tra, giám sát “những lời hứa” không chỉ đối với các vị đại biểu dân cử mà cả những người ở vị trí lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp. Việc thực hiện những lời hứa phải được kiểm định trên cơ sở thực tế. Không phải ngẫu nhiên mà tại buổi tiếp xúc giữa các ƯCV đại biểu HĐND hai cấp với cử tri đơn vị bầu cử số 2 huyện Đồng Phú (thuộc hai xã Thuận Phú, Thuận Lợi), ƯCV đại biểu HĐND tỉnh Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị cử tri hãy ghi chép lại những lời hứa trong chương trình hành động của các ƯCV để sau này tiếp tục theo dõi, giám sát.

Trên đời này có nhiều loại nợ nhưng xưa nay người ta chỉ thường nói tới nợ tiền, nợ tình, thậm chí là nợ máu. Qua các kỳ tiếp xúc giữa các ƯCV đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với cử tri, chúng ta lại thấy có thêm một món nợ nữa là “nợ hứa”. Mong những người trúng cử sau này sẽ không “xù nợ” những lời mà các vị đã hứa trước dân. Vì điều này không những tự các vị làm mất niềm tin với dân mà còn vô tình tạo cơ hội, kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Và nguy hại hơn nữa là những thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình.

Thảo Linh

  • Từ khóa
15722

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?