Thứ 3, 04/11/2025 08:17:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:30, 08/08/2024 GMT+7

Hội thảo “Báo Đảng tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức” thành công tốt đẹp

T.S
Thứ 5, 08/08/2024 | 19:30:25 1,778 lượt xem
BPO - Ngày 8-8, hội thảo báo Đảng khu vực Đông Nam Bộ với chủ đề “Báo Đảng tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức” do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đăng cai tổ chức diễn ra tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước. Chủ đề hội thảo là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và đang rất thời sự của báo chí hiện nay.

Dự hội thảo có các nhà báo: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam; Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đỗ Phú Thọ, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cùng đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II. Cùng dự có lãnh đạo 14 cơ quan báo Đảng trung ương, khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành. 

Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Phước có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Thị Lanh; nhà báo Đoàn Như Viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; huyện, thị, thành ủy trong tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú tại tỉnh…

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Phước tham dự hội thảo

Các chuyên gia, nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và đại biểu tham dự hội thảo

“Xây dựng Đảng về đạo đức” - vấn đề thời sự của báo Đảng hiện nay

Trước khi bắt đầu hội thảo các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà báo lớn của báo chí cách mạng Việt Nam. Đại biểu dự hội thảo thật xúc động khi nghe ca khúc “Người là ngọn lửa niềm tin”, tưởng nhớ, ngợi ca cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sau đó là một cảm xúc tự hào, dâng tràn tình yêu quê hương, đất nước khi đến với tiết mục hát múa “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, “Câu ca trù trên quê hương Bình Phước” và “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, trong phần biểu diễn chuyên nghiệp của các ca sĩ, diễn viên đến TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước. 

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước nhấn mạnh: “Xây dựng Đảng về đạo đức” là vấn đề thời sự, trọng tâm trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo Đảng hiện nay. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, với 25 tham luận cùng nhiều bài viết chuyên sâu của các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học, chuyên gia và các nhà báo đề cập đến những vấn đề lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm để khẳng định và phát huy vai trò của báo chí xây dựng Đảng về đạo đức. Đồng thời nhấn mạnh, tại hội thảo này các đơn vị sẽ tập trung tham luận, trao đổi để nâng cao nhận thức, có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm bổ ích trong lĩnh vực báo chí xây dựng Đảng về đạo đức. Mong muốn, có sự ủng hộ, quan tâm hơn nữa của các cơ quan chức năng và công chúng để các cơ quan báo Đảng làm tốt sứ mệnh vẻ vang của mình, báo chí xây dựng Đảng về đạo đức. Điều này càng có ý nghĩa hơn, khi báo chí đang nỗ lực đưa Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, thấm sâu vào cuộc sống.

 Nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV phát biểu chào mừng hội thảo 

Bình Phước luôn chú trọng tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức

Những năm qua, Tỉnh ủy Bình Phước luôn tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức. Báo chí là kênh tuyên truyền được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, coi trọng để tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức. “Hội thảo báo Đảng tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức” được tổ chức đã đi vào vấn đề mà Đảng bộ tỉnh Bình Phước đang tập trung thực hiện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ tỉnh luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có nhiều điểm nhấn. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, nói đi đôi với hành động, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của cơ quan, địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật Đảng ngày càng nghiêm minh, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo đối với cán bộ, đảng viên khác không đi vào “vết xe đổ” của những người vi phạm. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương trong sáng, bình dị và cao quý trong xã hội, có sức lan tỏa hết sức to lớn, tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân... Có được những kết quả nêu trên là nhờ vào sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cơ sở; sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp; sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và cũng không thể bỏ qua những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí Bình Phước.

Các đại biểu quan tâm đến những chủ đề, nội dung của hội thảo

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Thời gian qua, báo chí Bình Phước đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Công tác tuyên truyền trên các loại hình báo chí từng bước đa dạng, đi vào chiều sâu, xây dựng được nhiều chuyên mục như: Đưa nghị quyết vào cuộc sống, Giữ trọn lời thề đảng viên, Phòng chống tham nhũng, lãng phí, Theo gương Bác, Bình Phước đất và người, Góc nhìn thẳng... với nhiều bài viết sâu sắc, hấp dẫn, thể hiện rõ quan điểm đúng - sai nhưng vẫn có sự mềm mại, uyển chuyển, đi sâu vào lòng người. Nhiều bài viết đã giúp cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận lại mình trong công việc, trong cuộc sống, trong đối xử để thể hiện tốt hơn, mẫu mực hơn. Đội ngũ người làm báo thường xuyên được bồi dưỡng, rèn luyện về ý chí, đạo đức, tay nghề. Nhiều tác phẩm báo chí chuyên và không chuyên của Bình Phước được vinh danh thứ hạng cao ở những cuộc thi, giải thưởng cấp Trung ương.

Hội thảo báo Đảng với công tác tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức hôm nay là một sự đóng góp quan trọng thể hiện quyết tâm cao của báo chí Bình Phước trong việc đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống, góp phần lan tỏa Quy định 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước NGUYỄN MẠNH CƯỜNG


Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các nhà báo trao đổi, thảo luận bên lề hội thảo

Nhiều giải pháp hay nâng cao chất lượng báo Đảng địa phương

Chia sẻ tại hội thảo, Tiến sĩ, nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: Xây dựng Ðảng về đạo đức là sứ mệnh vẻ vang của báo chí hiện nay. Báo chí cần tiếp tục phát huy tính tiên phong trong việc nghiên cứu toàn diện xây dựng Đảng về đạo đức, đồng thời cùng các tổ chức đảng xây dựng cơ chế thực hành đạo đức của đảng viên, cán bộ. Bên cạnh đó phải bám sát, cổ vũ, biểu dương và phê phán đảng viên, cán bộ của toàn hệ thống chính trị về đạo đức hành động và hành động đạo đức. Là người tổ chức tập thể, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi tờ báo, tạp chí chủ động làm sâu sắc hơn về đạo đức, theo chức năng của mình về cá nhân liêm, chính, làm sao cho mỗi đảng viên, cán bộ tự mình ngộ ra. Nhà báo Nhị Lê nhắc nhở: Báo chí tự chỉnh đốn mình trong việc nghiên cứu, tuyên truyền về đạo đức. Theo đó, ban lãnh đạo mỗi cơ quan báo chí trước hết tự mình nâng cao đạo đức, rộng ra là đạo đức nghề nghiệp của mỗi nhà báo. Soát xét tổng thể, phòng ngừa sự sa sút, thoái hóa đạo đức trong chính đội ngũ nhà báo. Phải xây dựng đội ngũ những nhà báo thật sự đạo đức, giỏi nghề, với trách nhiệm chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội xứng đáng để nghiên cứu và tác nghiệp về đạo đức.

Tiến sĩ, nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu chia sẻ tại hội thảo, nhấn mạnh việc xây dựng Đảng về đạo đức trong chính mỗi cơ quan báo chí

Nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết: Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn chú trọng tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói chung; xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Đơn vị luôn tích cực tham gia, tiên phong trong triển khai thực hiện các đề tài về đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với những bài viết có tính chiến đấu, thuyết phục cao… góp phần phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi các âm mưu phá hoại, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ tại hội thảo

Theo nhà báo Phạm Văn Trường, để có một sản phẩm báo chí tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, việc tìm ra được đề tài là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, phải có đội ngũ chuyên gia uy tín am hiểu lĩnh vực, vấn đề liên quan đến những đề tài được lựa chọn để triển khai. Điều đó đòi hỏi có sự phân công, bố trí nhân lực phù hợp và có đủ năng lực, kinh nghiệm cùng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đây là điều rất quan trọng để ban biên tập nhận được sự tham mưu từ phòng, ban, bộ phận chuyên môn về đề tài cũng như việc triển khai thực hiện các đề tài đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, mong mỏi của bạn đọc trong tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức

Nhà báo Bùi Thanh Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận phát biểu tại hội thảo

Chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền các chủ điểm xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó có chủ điểm “Giữ trọn lời thề đảng viên”,  nhà báo Bùi Thanh Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận nhấn mạnh: Để công tác tuyên truyền đi vào trọng tâm, trọng điểm, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, Báo Bình Thuận đã mở chuyên mục xây dựng Đảng trên báo in và báo điện tử để tập trung tuyên truyền việc triển khai tổ chức đồng loạt ở tất cả chi bộ trong đợt sinh hoạt chính trị này với những hoạt động hết sức cụ thể, sát thực tiễn của đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” của Đảng bộ tỉnh…, nên được cán bộ, đảng viên hưởng ứng, nhân dân cổ vũ. Nhờ đó, chủ điểm tuyên truyền “Giữ trọn lời thề đảng viên” trên báo Bình Thuận trở nên hấp dẫn, có sức lan tỏa rộng. 

Đó còn là chia sẻ kinh nghiệm của BPTV trong nỗ lực phát huy vai trò của báo chí đa phương tiện để tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức. Là ý kiến của Huyện ủy Bù Đăng đánh giá hiệu quả của báo chí xây dựng Đảng về đạo đức, nhu cầu và yêu cầu đối với báo chí; là sự cam kết đồng hành với báo chí trong tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức. 

Trong khuôn khổ hội thảo, đại biểu đã được nghe tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các cơ quan báo Đảng, những chuyên gia, nhà báo dày dặn kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức: Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập Báo Hải Dương; Trần Thị Mỹ Linh, Tổng Biên tập Báo Tây Ninh; Hoàng Thị Bích Phú, Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Nai.

Các chuyên gia, nhà báo đánh giá, chủ đề của hội thảo là vấn đề mang ý nghĩa quan trọng, cấp bách về mặt lý luận của công tác xây dựng Đảng về đạo đức và trách nhiệm chính trị của người làm báo Đảng trong xu thế, tình hình hiện nay. Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương cho biết: Báo Đảng với tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức là đề tài rất khó và phóng viên thực hiện rất khổ, nhưng là đề tài rất cần thiết, hấp dẫn đối với người thực hiện.

Các nhà báo đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp vượt qua khó khăn của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức. Nhà báo Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập Báo Hải Dương chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị khi có nhiều tác phẩm tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức đã đoạt giải cao. Nhà báo cho rằng, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là yêu nước, cho nên tuyên truyền xây dựng những người dân, cán bộ, đảng viên yêu nước dễ đi vào lòng bạn đọc. Báo Hải Dương đã bám sát thực tiễn, gần gũi nhất để mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

Cũng như nhiều cơ quan báo đảng, Báo Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực, đổi mới trong tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức. Nhà báo Hoàng Thị Bích Phú, Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Nai cho biết: Thời gian qua, các loại hình báo chí và các nền tảng mạng xã hội của Báo Đồng Nai đã đẩy mạnh chuyển đổi để việc tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức đến với người dân, công chúng nhiều hơn. Xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục xây dựng Đảng, học tập và làm theo Bác và nhiều chuyên mục khác làm nổi bật hơn chủ điểm xây dựng Đảng về đạo đức, văn hóa trong Đảng. Gần đây là đẩy mạnh tuyên truyền chủ điểm trong Quy định 144 về đạo đức của đảng viên; trách nhiệm của mỗi đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, tiêu cực…

Các nhà báo: Đại tá Đỗ Phú Thọ, Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập Báo Hải Dương; Trần Thị Mỹ Linh, Tổng Biên tập Báo Tây Ninh; Hoàng Thị Bích Phú, Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Nai trao đổi, thảo luận tại tọa đàm

Đối với Báo Tây Ninh, nhà báo Trần Thị Mỹ Linh, Tổng Biên tập cho biết: Báo Tây Ninh xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, then chốt. Để thực hiện tốt mảng này, Báo Tây Ninh đã mở các chuyên mục xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức trên báo điện tử. Các tác phẩm đăng trên các chuyên mục được sự quan tâm rất nhiều từ công chúng và cán bộ, đảng viên trên địa bàn, đặt ra yêu cầu những phóng viên thực hiện các chuyên mục, lĩnh vực này phải có bản lĩnh chính trị, chuyên môn cao. Đồng thời, phải có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo cơ quan báo chí để chia sẻ, hỗ trợ với phóng viên. Đội ngũ phóng viên phải chuyên nghiệp, đủ bản lĩnh thực hiện tốt việc tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức.

Việc kết hợp biện chứng giữa xây và chống trong tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức được Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương nhấn mạnh. Trong một tác phẩm báo chí xây dựng Đảng về đạo đức cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống. Các cơ quan, các tờ báo có được đội ngũ yêu nước, yêu cơ quan sẽ có những bài báo hay, sức chiến đấu mạnh mẽ. Từ tình yêu nước, yêu nhiệm vụ thực hiện sẽ có những tác phẩm báo chí chất lượng tốt, được công chúng đón nhận.

Để có được điều này, các nhà báo đều khẳng định rằng cần xây dựng đội ngũ làm báo, mạng lưới cộng tác viên có đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng. Các cơ quan báo Đảng phải “đi cùng nhau”, phải chung tay phối hợp để lan tỏa tốt nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức. Mỗi phóng viên, nhà báo, từng cơ quan báo chí phải xác định đây là nhiệm vụ dài hơi, phải bền gan, vững chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan báo Đảng phải luôn giữ vững lập trường của báo chí cách mạng

Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, kết quả tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức của các cơ quan báo Đảng khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và các cơ quan báo Đảng trong cả nước thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong tình hình xây dựng Đảng hiện nay. Báo Đảng phải luôn giữ vững lập trường của báo chí cách mạng, quyết tâm đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội và trong quá trình xây dựng Đảng. Với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu tạo sự lan tỏa các gương điển hình, gương người tốt việc tốt trong Đảng. Đồng thời phải nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của đội ngũ làm báo, các cơ quan báo Đảng để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đề nghị: “Các cơ quan báo Đảng là báo chí cách mạng, vì vậy phải luôn giữ vững lập trường của báo chí cách mạng, quyết tâm đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội và trong quá trình xây dựng Đảng”

Nhà báo Lê Quốc Minh cũng chia sẻ kinh nghiệm viết về xây dựng Đảng, xây dựng Đảng về đạo đức của Báo Nhân Dân. Nhà báo chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn của báo chí giải pháp, báo chí xây dựng. Báo chí giải pháp, báo chí xây dựng sẽ là hướng đi tốt để tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu thông tin định hướng về báo chí xây dựng, báo chí giải pháp tại hội thảo

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại hội thảo

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV khẳng định: Các cơ quan báo Đảng sẽ cùng quyết tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc nhận thức sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, của người làm báo cách mạng trong xây dựng Đảng về đạo đức, nỗ lực đổi mới, có đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng, là cầu nối của ý Đảng - lòng dân, xứng đáng là báo của Đảng, báo của nhân dân. Báo Đảng sẽ tham gia xây dựng Đảng về đạo đức ở vai trò tiên phong, là hiện thân của đạo đức, văn minh, là viên gạch tốt để xây dựng đạo đức cho Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức cũng chính là yêu cầu có ý nghĩa quyết định cho hoạt động của báo Đảng bảo đảm tính cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Các phát biểu, tham luận đều khẳng định: Viết về xây dựng Đảng dù khó, nhưng thật hấp dẫn! Thực tiễn sinh động, phong phú của đời sống chính trị, xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là chất liệu quý, là nguồn cảm hứng lớn lao để những người làm báo sáng tạo nên những tác phẩm xây dựng Đảng về đạo đức có chất lượng. Mỗi báo mang đến hội thảo những chia sẻ cụ thể, cởi mở về kết quả, hiệu quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, hạn chế, bằng một tâm thế đang sẵn sàng đổi mới, tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức. Tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo có đạo đức cách mạng, có chuyên môn, trình độ. 

Nhà báo NGUYỄN THỊ MINH NHÂM, Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV tổng kết


Ký kết tuyên truyền “Báo chí Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam”

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương và Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam với chủ điểm “Báo chí Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam”.

Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương và Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã ký kết phối hợp tuyên truyền chủ điểm “Báo chí Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam”

Theo nội dung ký kết, 3 cơ quan sẽ tập trung thực hiện các bài viết, phóng sự, tọa đàm, phim tài liệu, hình ảnh về lịch sử, báo chí Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước với chủ điểm “Báo chí Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam” dưới sự chủ trì của Báo Bình Dương và hai đơn vị phối hợp là Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Thời gian thực hiện từ tháng 8-2024 đến 6-2025.

Ba đơn vị sẽ cùng nhau làm tốt công tác tuyên truyền, làm nổi bật truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, sứ mệnh lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân đối với sự phát triển của báo chí. Cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh và tri ân các thế hệ người làm báo tiêu biểu, xuất sắc; bồi dưỡng, giáo dục niềm tự hào, lòng yêu nghề đối với đội ngũ người làm báo hiện nay và mai sau trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Bình Phước. Góp phần thúc đẩy sự phát triển của báo chí, xây dựng đội ngũ báo chí ngày càng vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt yêu cầu “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và các đơn vị chúc mừng sự  phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam của Báo Bình Dương, Đài PT-TH Bình Dương và Đài PT-TH và Báo Bình Phước

Việc ký kết sẽ thắt chặt tình đoàn kết, phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền giữa 3 cơ quan, mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp giữa 2 tỉnh Bình Dương - Bình Phước.

 Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng

Kết thúc hội thảo, chiều cùng ngày, các đại biểu đã tham quan Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng và làm công tác thiện nguyện tại đây.

Đoàn tham quan không gian trưng bày văn hóa của đồng bào S’tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo

Trong chuyến tham quan, các đại biểu thích thú được thưởng thức tiết mục biểu diễn đàn đá, tham quan không gian trưng bày văn hóa đồng bào S’tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ. Đặc biệt là hòa mình vào không gian văn hóa giàu bản sắc văn hóa của người S’tiêng Bình Phước cùng các món ẩm thực đậm hương vị núi rừng Bù Đăng.

Đoàn tham quan thưởng thức tiết mục biểu diễn đàn đá

Các đại biểu tham dự thích thú với chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc 

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc S’tiêng

Tại khu bảo tồn, các nhà báo đã rất ấn tượng khi được nghe lãnh đạo địa phương thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của huyện Bù Đăng, vui mừng về những đổi thay của quê hương cách mạng sau 50 năm ngày giải phóng.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Vũ Lương chào mừng các nhà báo và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội huyện Bù Đăng 

Dịp này, các cơ quan báo chí và Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 120 triệu đồng cho bà Mông Thị Phúc, gia đình chính sách ở thôn 5, xã Đăng Hà, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.  

Các cơ quan báo chí và Bộ CHQS tỉnh Bình Phước trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Mông Thị Phúc

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Vũ Luơng tặng quà và hoa cảm ơn các cơ quan báo chí

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước căn nhà dài của đồng bào dân tộc S’tiêng ở Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo

Nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV phát biểu tại buổi giao lưu, cảm ơn lãnh đạo huyện Bù Đăng đón tiếp chu đáo, chân thành các cơ quan báo chí; bày tỏ tình cảm và sự ấn tượng trước sự phát triển của Bù Đăng hôm nay

Nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV cho biết: BPTV rất vinh dự khi được đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng khu vực Đông Nam Bộ, được đón tiếp nhiều cơ quan báo chí đến với Bình Phước, có một trải nghiệm vui vẻ, thích thú tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo. BPTV và các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành với huyện Bù Đăng trong hành trình phát triển.

Đại biểu và các cơ quan báo chí vui vẻ, gắn kết trong chương trình giao lưu đốt lửa trại tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng

Hội thảo “Báo Đảng tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức” của các cơ quan báo Đảng khu vực Đông Nam Bộ, do BPTV đăng cai tổ chức đã khép lại, nhưng mở ra nhiều điều mới mẻ về nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm báo xây dựng Đảng về đạo đức, mở ra nhiều cơ hội cho sự gắn kết, phối hợp giữa các cơ quan báo chí để cùng nhau làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền quan trọng này.

  • Từ khóa
203768

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?