BP - Hiện nay, một số bộ luật, văn bản dưới luật chưa bao quát hết các vấn đề xã hội hoặc gây khó khăn cho người dân, ông sẽ làm gì để góp phần giải quyết tình trạng này?

ƯCV Huỳnh Phước Lộc: Là luật gia, tôi cùng đồng nghiệp thường xuyên tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, luật gia, sau đó góp ý trực tiếp vào việc soạn thảo các dự thảo văn bản luật, văn bản dưới luật của Trung ương và địa phương; tư vấn, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý đến với người dân. Như vậy, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, qua việc tiếp xúc cử tri tôi sẽ có thêm nhiều thông tin từ cử tri để việc góp ý vào các dự thảo văn bản luật được sát sao, thực tế hơn.
Là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tư vấn viên pháp luật, tôi đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhiều đối tượng như: người nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo, người tàn tật, phạm nhân sắp và mới ra trại, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Được biết, ông từng hoạt động trong lĩnh vực báo chí, khi trúng cử ông sẽ phát huy những vấn đề này như thế nào, thưa ông?
ƯCV Huỳnh Phước Lộc: Tuy không còn công tác tại Đài PT-TH Bình Phước nhưng tôi vẫn phát huy sở trường báo chí của mình qua những bài viết phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân; những sự việc không đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên một số trang báo địa phương và Trung ương. Khi được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ phát huy kinh nghiệm này trong quá trình đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của những cơ quan chịu sự kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, tôi sẽ truyền đạt tâm tư, tình cảm, thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri với cơ quan nhà nước, cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều kênh, trong đó có kênh báo chí.
Vấn đề ông quan tâm nhất hiện nay là gì?
ƯCV Huỳnh Phước Lộc: Vấn đề tôi trăn trở nhất là nợ công, phòng chống tham nhũng, biến đổi khí hậu và vệ sinh an toàn thực phẩm đang diễn ra phức tạp trên phạm vi cả nước. Tại Bình Phước, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã làm thiệt hại nặng nề cho người nông dân.
Do đó, nếu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện hơn trong việc góp ý và kiến nghị với Trung ương cũng như địa phương ban hành nhiều chính sách, quy định của pháp luật và những giải pháp, biện pháp cụ thể hóa về nông dân, nông nghiệp và nông thôn như chính sách kêu gọi, ưu đãi đầu tư nông nghiệp. Ngoài ra, tôi sẽ kiến nghị ban hành những chính sách để nông dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng; chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế, tài trợ con - cây giống cho hộ nghèo, hộ thiếu đất sản xuất... để phát huy tiềm năng, tiềm lực của tỉnh Bình Phước.
Xin cảm ơn ông!
Nhất Sơn (thực hiện)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026