Là người được Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Bình Phước, ông có nhận xét như thế nào về những trăn trở của cử tri địa phương?
ƯCV Nguyễn Tuấn Anh: Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế, song một bộ phận nhân dân trong tỉnh còn nghèo, đồng thời đang phải đối mặt với những thách thức của lạm phát, nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được phát huy. Qua các buổi tiếp xúc, tôi thấy cử tri đang lo đầu ra cho các sản phẩm nông sản, chăn nuôi kém bền vững; tốc độ đô thị hóa chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; tình trạng ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp ở một số huyện, thị xã đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tôi nghĩ những trăn trở ấy hoàn toàn có cơ sở khoa học, sát với thực tiễn đời sống của người dân Bình Phước.
Ứng cử viên Nguyễn Tuấn Anh (bên phải) lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri thị xã Bình Long
Trong chương trình hành động của mình, ông có giải pháp gì để tháo gỡ những vấn đề cử tri Bình Phước đang quan tâm?
ƯCV Nguyễn Tuấn Anh: Tôi dự kiến phải làm một số việc như sau: Thứ nhất, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri thông qua các buổi tiếp xúc để lắng nghe ý kiến của cử tri; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội và các cơ quan chức năng. Là một cán bộ Quốc hội, tôi coi đây là một lợi thế để tiếp nhận ý kiến của cử tri, nghiên cứu, nắm bắt để chia sẻ, hỗ trợ người dân tiếp cận thuận lợi với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đó một cách kịp thời, với tinh thần trách nhiệm cao.
Thứ hai, là đại biểu chuyên trách, tôi sẽ tập trung toàn bộ thời gian, công sức, trí tuệ tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội. Trước mắt, kiến nghị Quốc hội sớm ban hành một số luật mới như: Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; các luật về việc làm, tiền lương, chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động ở cơ sở thôn, ấp nhằm khắc phục các bất cập như cử tri mong muốn;...
Thứ ba, tôi sẽ đóng góp vào việc thực hiện chức năng giám sát của đại biểu Quốc hội đối với công tác thi hành pháp luật, nhất là các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm như: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tội phạm; chấp hành pháp luật về đất đai; bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với cán bộ lão thành cách mạng, người có công với nước; chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Thứ tư, thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó chú trọng đến kinh tế nông nghiệp vì đây là lợi thế của tỉnh.
Nếu được người dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông sẽ làm gì để giúp nông dân Bình Phước sớm thoát khỏi vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá, được giá mất mùa” hay “trồng rồi chặt và chặt rồi lại trồng”?
ƯCV Nguyễn Tuấn Anh: Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng những công việc của mình có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân. Mình đang được “ăn cơm Đảng, mặc áo dân”, do vậy ở bất kỳ cương vị nào cũng phải luôn tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và cùng chia sẻ với nhân dân. Đó là tâm niệm, phương châm hành động của tôi để hoàn thành tốt trách nhiệm người cán bộ, công chức.
Trước mắt, để giúp nông dân Bình Phước sớm thoát khỏi vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá, được giá mất mùa” hay “trồng rồi chặt và chặt rồi lại trồng”, tôi sẽ góp ý với các đồng chí lãnh đạo của tỉnh chú trọng xây dựng các chính sách hợp lý để thu hút đầu tư, đào tạo nghề cho lao động địa phương, phát triển kinh tế trang trại nhằm phát huy lợi thế về tài nguyên đất đai và vùng nguyên liệu dồi dào. Bình Phước là tỉnh nông nghiệp nhưng giá trị các mặt hàng nông sản vẫn còn thấp do thiếu sự đầu tư khoa học - công nghệ. Do vậy, giải pháp tốt nhất là giúp nông dân sớm tiếp cận khoa học - kỹ thuật tiên tiến áp dụng trong nông nghiệp để phát triển bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm. Có như vậy mới hạn chế tình trạng người dân bất chấp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng chạy theo giá cả thị trường “cứ trồng rồi chặt, hết chặt lại trồng”.
Xin chân thành cảm ơn ông!
Đông Kiểm (thực hiện)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026