Trang chủ Báo Sài Gòn giải phóng điện tử
Cái gốc cho Đảng trong sạch, vững mạnh
Thời gian qua, báo chí Việt Nam nói chung, Báo SGGP nói riêng luôn là một trong những lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về đạo đức, giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin tin cậy, định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội tích cực. Vai trò đó càng thể hiện rõ trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển mạnh như hiện nay.
Đề cập đến đạo đức trong Đảng, chúng ta lại nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta một tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá. Đó là tư tưởng của Người. Người luôn nhắc nhở, xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nội dung cốt lõi nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để “Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh”.
Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (tháng 10-1947), Người chỉ ra 12 điều về tư cách của Đảng chân chính cách mạng và đặc biệt nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải: trung với Đảng, với nước, hiếu với dân; thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Người nêu bật những tính tốt của người cách mạng cần được bồi đắp, xây dựng đạo đức cách mạng, gồm có nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.
Người khẳng định: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Ở tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (năm 1969), Người viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
Trước lúc đi xa, trong Di chúc để lại, Người tiếp tục căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…”.
Quán triệt tư tưởng của Người, trong hơn 94 năm qua, Đảng ta luôn chú trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng. Ở mỗi Đại hội của Đảng đều tổ chức kiểm điểm, đánh giá và đề ra nhiệm vụ cơ bản về xây dựng Đảng, đặc biệt nhấn mạnh xây dựng đạo đức đối với cán bộ và đảng viên. Nhiều nghị quyết về vấn đề này cũng đã được ban hành.
Gần nhất, tại Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được tiếp tục khẳng định là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đại hội XIII xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với nhiều điểm mới điều chỉnh, bổ sung so với Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII.
Trong điếu văn tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu, đồng chí Tổng Bí thư đã cùng Ban Chấp hành Trung ương “…kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng...”, “…để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh””.
Tăng tính hấp dẫn, lan tỏa rộng rãi thông tin
Quán triệt những tư tưởng, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nghị quyết của Trung ương, thời gian qua, Báo SGGP luôn chú trọng tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói chung; xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đó là làm theo tư tưởng cốt lõi, quan trọng, nhằm góp phần chuyển tải thông điệp, tinh thần cùng ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần đạo đức cách mạng, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đó là điều đặc biệt quan trọng mà Báo SGGP luôn nhắc nhở và tập trung thực hiện, để qua đó xác định và triển khai các đề tài tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức.
Cũng thực hiện nhiệm vụ đó, Báo SGGP luôn tích cực tham gia, tiên phong trong triển khai thực hiện các đề tài về đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với những bài viết có tính chiến đấu, thuyết phục cao,… góp phần phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi các âm mưu phá hoại, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Ngoài ra, như các cơ quan báo đài khác, Báo SGGP luôn chú trọng bám sát các cơ quan chức năng để thông tin kịp thời, đầy đủ các quy định mới liên quan đến xây dựng Đảng về đạo đức. Đồng thời bám sát diễn biến hoạt động thời sự về cấp ủy các cấp triển khai thực hiện, hướng dẫn thực hiện hoặc có những cách làm cụ thể sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện quy định liên quan đến xây dựng Đảng về đạo đức. Điều này giúp báo xác định được đề tài, tìm kiếm câu chuyện, nhân vật và có hướng khai thác tạo sự mới mẻ, gần gũi với thực tế đời sống.
Đặc biệt, để việc tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, không chỉ thuần đưa tin theo nội dung văn bản, nghị quyết mà nội dung tuyên truyền phải được nhuyễn hóa, thông qua việc bóc tách các ý chính, quan trọng và có liên hệ với thực tiễn để triển khai các đề tài cụ thể, nhằm tạo sự thu hút, lôi cuốn bạn đọc. Có thể dẫn chứng, trong tuyên truyền về Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, Báo SGGP đã giới thiệu về quy định mới, bằng cách thông tin về quy định mới cùng các hoạt động triển khai, quán triệt quy định của Trung ương về hướng dẫn, tổ chức thực hiện, thông tin về quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới hoặc việc giới thiệu, tường thuật về Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên tổ chức ngày 8-7.
Cùng với đó, Báo SGGP khai thác với nhiều khía cạnh, góc nhìn về quy định này, như việc triển khai các bài viết: “Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới: Cơ sở quan trọng đánh giá năng lực, uy tín cán bộ” (đăng ngày 28-5); “Cơ sở chọn cán bộ có tâm, có tầm” (đăng ngày 8-7); “Cơ sở để không bỏ sót người có đức, có tài” (đăng ngày 9-7)…
Đặc biệt, để tăng tính hấp dẫn, thông tin tuyên truyền được lan tỏa rộng rãi hơn, Báo SGGP đã chú trọng đổi mới hình thức thể hiện, sản phẩm trên các nền tảng, từ báo giấy (theo định hướng cải tiến báo), báo điện tử với cả video, podcast, inforgraphic/longform trên nhiều nền tảng mạng xã hội (Fanpage Facebook, YouTube, TikTok, Zalo video...).
Là những người làm báo Đảng, chúng ta càng rõ ràng hơn về nhiệm vụ, mục tiêu cao quý nhất, thiêng liêng nhất là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp nhân nhân. Thế nên, điều quan trọng cốt lõi trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức là phải bám sát tôn chỉ, mục đích của tờ báo, từ đó có sự chú tâm, sự đầu tư bằng tâm huyết, trí tuệ để sáng tạo ra nhiều sản phẩm báo chí có chất lượng, giàu giá trị, thuyết phục và làm tốt được nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức. |
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, tìm ra được đề tài và triển khai thành sản phẩm báo chí thì điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ, rõ ràng các quy định và phải có sự so sánh, đối chiếu giữa quy định mới với quy định cũ. Cùng với đó là phải có được thông tin thực tế liên quan đến vấn đề này; có đội ngũ chuyên gia uy tín am hiểu lĩnh vực, vấn đề liên quan đến những đề tài được lựa chọn để triển khai. Điều đó đòi hỏi có sự phân công, bố trí nhân sự (phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý) phù hợp và có đủ năng lực, kinh nghiệm cùng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đây là điều rất quan trọng để ban biên tập nhận được sự tham mưu từ phòng, ban, bộ phận chuyên môn về đề tài cũng như việc triển khai thực hiện các đề tài đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, mong mỏi của bạn đọc trong tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức.
(*) Tại Hội thảo báo Đảng với công tác tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức, của các cơ quan báo Đảng khu vực Đông Nam Bộ