Chủ nhật, 28/09/2025 13:31:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:38, 03/08/2024 GMT+7

Kinh nghiệm trong thực hiện các chủ điểm tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức, gương người tốt - việc tốt và đảng viên tiêu biểu

Báo Đồng Nai
Thứ 7, 03/08/2024 | 15:38:46 1,969 lượt xem
BPO - Trong những năm qua, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực, không ngừng thực hiện những đợt cải tiến, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Báo hiện xuất bản liên tục các ngày trong tuần. Riêng báo Đồng Nai online cập nhật thông tin liên tục, hiện là tờ báo Đảng địa phương có lượt bạn đọc truy cập đứng thứ 5 cả nước.

Trong những nội dung tuyên truyền, Báo Đồng Nai luôn xác định tuyên truyền về xây dựng Đảng là trọng tâm trên các số báo. Vì vậy, Ban biên tập thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên lĩnh vực này. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về gương người tốt - việc tốt, gương dân vận khéo, gương sáng đảng viên cũng đặc biệt được chú trọng. Hiện nay, trang Xây dựng Đảng xuất hiện đều đặn trên các số báo của Báo Đồng Nai; các chuyên mục về người tốt - việc tốt, gương dân vận, gương sáng đảng viên xuất hiện với tần suất 3-4 gương/tuần.

Trang chính trị trên baodongnai.com.vn

TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

Báo chí là lực lượng đi đầu trong việc tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức. Do đó, tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ hàng đầu của các cơ quan báo chí, đặc biệt đối với báo Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tại Báo Đồng Nai, những năm qua bám sát Quy định số 08-QĐ/TU ngày 11-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai”, báo đã tích cực tuyên truyền phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao. Góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh ở từng địa phương, đơn vị nói riêng và toàn Đảng bộ tỉnh nói chung.

Báo Đồng Nai đã tuyên truyền công tác xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng về tư tưởng, chính trị của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn được chú trọng và bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục..., góp phần tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các kế hoạch đề ra hàng năm, nhất là trong những năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, qua đó đã sớm phục hồi đà tăng trưởng kinh tế ở từng địa phương cũng như của tỉnh.

Bên cạnh đó, báo đã kịp thời tuyên truyền khi có các tổ chức đảng và đảng viên luôn đề cao trách nhiệm cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm.

Báo Đồng Nai là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, được thành lập từ năm 1976, đến nay đã trải qua 48 năm xây dựng và phát triển. Thực tế, tiền thân của Báo Đồng Nai là các tờ báo ra đời trong thời kỳ kháng chiến với tên gọi đầu tiên cũng là Báo Đồng Nai (ra đời tháng 6-1946 tại Chiến khu Đ), sau đó là Báo Biên Hòa, Báo Thủ Biên, Báo Giải Phóng. Như vậy nếu nói Báo Đồng Nai có bề dày truyền thống 78 năm (1946-2024) thì cũng không sai.


LAN TỎA NHỮNG MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM TÍCH CỰC

Báo cũng đã tích cực tuyên truyền vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Đồng Nai là một trong những tỉnh đi đầu về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn kiểu mẫu.

Là một tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, có hàng chục ngàn doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn sôi động, báo đã kịp thời tuyên truyền những mô hình, sáng kiến trong giải quyết thủ tục hành chính để người dân được biết và tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Hiện tại, báo đang đẩy mạnh tuyên truyền mô hình “60 phút đầu giờ tiếp dân”, vào các buổi sáng trong ngày làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, bí thư các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn cũng như người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của tỉnh dành 60 phút đầu giờ tiếp dân. Thông qua mô hình này, người dân, doanh nghiệp có vấn đề gì cần phản ánh, kiến nghị thì gặp ngay người đứng đầu các cấp ủy, đơn vị để phản ánh mà không cần chờ đến ngày tiếp dân theo định kỳ hoặc các kỳ tiếp xúc cử tri. Do đó, mô hình này đã góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp.

Ở Đồng Nai còn triển khai mô hình xây dựng “chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn”. Báo đã đẩy mạnh tuyên truyền mô hình này nhằm góp phần đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cấp xã từ “mệnh lệnh hành chính” sang phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục, tạo đồng thuận trong nhân dân. Việc tuyên truyền của báo được thực hiện bằng nhiều hình thức, như đăng trên báo in, báo điện tử, trang facebook của Báo Đồng Nai...

Báo cũng đã bám sát và đưa tin kịp thời các buổi đi cơ sở của lãnh đạo tỉnh, trực tiếp lắng nghe tiếng nói của người dân để chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề trên các lĩnh vực. Qua đó để lan tỏa hình ảnh cán bộ lãnh đạo tỉnh luôn sâu sát đời sống nhân dân.

Đối với tuyên truyền gương người tốt - việc tốt, gương đảng viên tiêu biểu, mỗi tuần Báo Đồng Nai dành từ 3 - 4 kỳ để duy trì chuyên mục Nét đẹp đời thường, Dân vận khéo, Gương sáng đảng viên. Đây là những tấm gương được phóng viên, cộng tác viên phát hiện từ cơ sở, góp phần tuyên truyền được nhiều gương người tốt - việc tốt, tấm gương tiêu biểu để lan tỏa những điều tốt đẹp, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, phủ xanh thông tin tích cực, đẩy lùi những điều tiêu cực, xấu độc.

Khi báo đăng về gương người tốt, việc tốt, có những gương đã được lãnh đạo tỉnh, các cấp ngành kịp thời khen thưởng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngày càng hiệu quả hơn trong phong trào thi đua, xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Qua triển khai thực tế, chúng tôi thấy rằng, công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng là đạo đức, gương đảng viên gặp một số khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là phần lớn mới chỉ tuyên truyền được những tấm gương ở cấp cơ sở; còn cấp cao hơn, cán bộ lãnh đạo thường ngại khi nói về những việc tốt mình đã làm. Bên cạnh đó, việc khai thác những thông tin liên quan đến lĩnh vực xây dựng Đảng về đạo đức còn được xem là nhạy cảm nên thiếu những bài viết đánh giá sắc bén…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền trên lĩnh vực xây dựng Đảng về đạo đức cùng những gương người tốt, việc tốt, gương dân vận khéo, gương sáng đảng viên, thời gian tới, Báo Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm góp phần lan tỏa thông tin, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngoài việc sử dụng những bài viết của phóng viên, biên tập viên, báo sẽ tăng cường kết nối, mời các chuyên gia trên lĩnh vực này cùng tham gia để có thêm những bài viết phân tích, đánh giá, dự báo sâu hơn nữa.

Cùng với việc đẩy mạnh thông tin gương người tốt - việc tốt, gương sáng đảng viên, báo cũng chú trọng thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Báo duy trì và nâng cao chất lượng chuyên trang Đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên báo in và chuyên mục này trên báo điện tử. Từ chuyên trang này, báo đã có các tác phẩm đoạt giải cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng của Đảng năm 2023 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; đoạt giải Cuộc thi báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Búa liềm vàng)…

Theo đó, báo chú trọng thông tin kịp thời những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tổ chức nhiều bài viết góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động lợi dụng, chia rẽ dân tộc, tôn giáo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa bàn vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh phát triển Đảng trong đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số…

Một giải pháp không kém phần quan trọng để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung này là báo chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và giỏi kỹ năng nghiệp vụ. Theo đó, báo quan tâm cử nhiều cán bộ, phóng viên tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, kỹ năng tác nghiệp, làm báo đa phương tiện. Đồng thời luôn tạo điều kiện và khuyến khích phóng viên, biên tập viên tham gia các cuộc thi, giải báo chí lớn về xây dựng Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua các hình thức này, đội ngũ phóng viên, biên tập viên không chỉ nắm vững quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương và chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước..., mà còn có điều kiện thể hiện chính kiến, quan điểm của mình, có thêm kỹ năng, kinh nghiệm thể hiện tin, bài một cách khách quan, khoa học.

Trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, báo Đồng Nai tiếp tục nỗ lực để theo kịp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại bằng việc đa dạng hóa các loại hình thông tin, xây dựng tòa soạn hội tụ, đa phương tiện, ứng dụng và phát triển các thể loại báo chí hiện đại nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn bạn đọc đến với những thông tin chính thống, tích cực, xây dựng niềm tin, dự cảm lạc quan về những vấn đề của đời sống trong nhân dân. Đó cũng là cách để kéo bạn đọc đến sớm hơn với thông tin của báo và tránh xa những thông tin không chính thống, xấu độc, những quan điểm sai trái phát tán trên các trang mạng xã hội.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức; gương người tốt - việc tốt, đảng viên tiêu biểu, tạo hiệu quả, sức lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống nhân dân, đòi hỏi báo Đồng Nai phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong cải tiến, đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền. Điều này phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm, bản lĩnh của từng cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong toàn cơ quan.

Xin được trích lời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để kết thúc bài viết này: “Trong thời đại bùng nổ thông tin, nhà báo cách mạng lại càng phải có bản lĩnh cách mạng, giữ vững vai trò định hướng thông tin, đồng thời đáp ứng tốt nhất quyền thông tin của các tầng lớp nhân dân. Nói cách khác, nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân; là tinh thần tự đổi mới, tự hoàn thiện chính bản thân mình”.

  • Từ khóa
203201

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?