Ngăn chặn bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em
Bà Thị Cúc
Với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, từ năm 2011, bà Thị Cúc đã tập trung tuyên truyền và huy động nhiều nguồn lực, thực hiện nhiều mô hình giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Qua đó, giúp 56 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, giới thiệu việc làm cho 68 hội viên, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong toàn xã xuống 14%, 100% trẻ trong độ tuổi tới trường được đi học, 94-95% hộ đạt “5 không, 3 sạch”… Đã có 176 hội viên đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc”.
Bà Thị Cúc hiểu rõ, bạo lực gia đình đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của không ít hội viên. Bởi tâm lý xấu hổ, sợ hôn nhân đổ vỡ đã khiến nhiều chị em không dám đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình. Ngoài ra, do tác động tiêu cực từ internet và sự thiếu nhận thức trong giáo dục giới tính ở một số thanh niên đã dẫn tới tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng báo động. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến 2 vụ xâm hại tình dục trẻ em trong năm 2015 tại xã và nạn nhân là các bé gái từ 13-16 tuổi.
Tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, bà Thị Cúc mong muốn: Nếu trúng cử, tôi sẽ phấn đấu làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách chăm lo tốt hơn nữa đời sống hội viên, nhất là hội viên dân tộc thiểu số.
Nâng cao ý thức tham gia giao thông và đẩy mạnh khuyến học
Đại đức Thích Quảng Hiền
Trong 3 năm làm trụ trì chùa Nhuận Minh, đại đức Thích Quảng Hiền đã vận động nấu 800 suất ăn/tháng cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Chơn Thành; vận động các bệnh viện trong và ngoài tỉnh về khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn 2 lần/năm... Đại đức còn vận động hỗ trợ 200 phần gạo và 150 phần quà tết cho bà con nghèo cùng 200 phần quà cho học sinh và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.
Đại đức Thích Quảng Hiền khẳng định. Việc ứng cử đại biểu HĐND huyện cũng là nghĩa vụ của một tu sĩ để tham gia đóng góp xây dựng các chính sách ổn định đời sống nhân dân, phát triển đất nước. Qua đó, thể hiện quyền tự do tín ngưỡng, quyền công dân được quy định trong hiến pháp.
“Nếu trúng cử, bên cạnh vai trò là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới chính quyền, với vai trò là người trụ trì chùa, tôi sẽ tập trung làm tốt công tác từ thiện, kêu gọi các tăng ni, phật tử giúp đỡ người khó khăn, nhất là học sinh nghèo hiếu học. Chùa sẽ cùng với các cấp đi sâu, sát đời sống nhân dân thông qua các đợt tiếp xúc cử tri; quan tâm xây dựng các chế độ, chính sách chăm lo đời sống hộ nghèo và cận nghèo trong xã, huyện. Đồng thời tăng cường phổ biến Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Luật Giao thông đường bộ nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn, nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông”- đại đức Thích Quảng Hiền nói.
Thế Tường

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026