Thứ 3, 07/04/2026 19:23:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:21, 15/05/2016 GMT+7

ƯCV Nguyễn Thị Nhật Lệ: Tôi quan tâm đến đời sống của nhiều đối tượng

Chủ nhật, 15/05/2016 | 15:21:00 1,932 lượt xem
BP - Là ứng cử viên (ƯCV) đại diện hơn 6.000 cán bộ, công nhân lao động của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, bà NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ quan tâm sâu sắc đến an sinh xã hội không chỉ cho công nhân cao su mà còn nhiều đối tượng. Nếu trúng cử, bà nguyện phấn đấu hoàn thành tâm nguyện này.

Bà có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình khi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh?

ƯCV Nguyễn Thị Nhật Lệ: Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi rất vinh dự, đồng thời nhận thức được vai trò và trách nhiệm của một ƯCV. Dù trúng cử hay không, tôi vẫn tâm niệm bản thân phải luôn phấn đấu, học tập và làm việc hết mình; tận tâm, tận lực với công việc để góp một phần công sức của mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tôi mong muốn sẽ tạo được mối quan hệ gắn kết, là cầu nối giữa doanh nghiệp với địa phương ngày càng bền chặt và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

ƯCV Nguyễn Thị Nhật Lệ (bìa trái) gặp mặt cử tri tại phường Phú Thịnh, thị xã Bình LongƯCV Nguyễn Thị Nhật Lệ (bìa trái) gặp mặt cử tri tại phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long

Trong chương trình hành động của mình, bà đưa ra nhiều giải pháp giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, song công nhân trong công ty lại chưa được đề cập, vì sao thưa bà?

ƯCV Nguyễn Thị Nhật Lệ: Do đặc thù của ngành cao su, hầu hết cán bộ, công nhân đều sinh sống và làm việc tại địa phương nên trong chương trình hành động tôi cần mở rộng tầm nhìn về cái chung, bao quát hơn với tất cả người dân lao động trong toàn tỉnh. Tôi sẽ tham gia vào các vấn đề kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa tinh thần, các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, việc làm... Đặc biệt lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nếu có thể, tôi sẽ tham mưu công ty hỗ trợ giải quyết việc làm, giúp các đối tượng này có thu nhập ổn định, an cư lập nghiệp...

Với vai trò của mình, bà sẽ làm gì để nâng cao chất lượng mủ cao su xuất khẩu nhằm cải thiện đời sống công nhân khi giá mủ đang giảm sâu?

ƯCV Nguyễn Thị Nhật Lệ: Tôi sẽ tham gia các vấn đề giúp nâng cao chất lượng mủ xuất khẩu, như: Tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu, từ phân loại mủ tại trạm thu gom ở tổ, hướng dẫn cách thức bảo quản mủ tại vườn cây đảm bảo chất lượng cao đến khi giao về nhà máy. Kiểm tra, giám sát tại nhà máy khâu chế biến, sản xuất theo đúng quy trình công nghệ do tập đoàn quy định. Kiểm tra, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng thành phẩm các loại mủ SVR 3L, SVR CV60, SVR CV50, SVR 10, SVR 20, cao su ly tâm HA, LA theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam. Tôi luôn tìm hiểu những quy trình công nghệ mới cũng như nhu cầu khách hàng để tham mưu các biện pháp giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của khách hàng.

Dù giá mủ đang giảm sâu, công ty vẫn duy trì ổn định lượng sản phẩm tiêu thụ, thông qua việc mở rộng đối tượng khách hàng mới ngoài khách hàng truyền thống. Ban giám đốc công ty đã định hướng và đề ra các giải pháp thiết thực giúp công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động, giúp đời sống công nhân tốt hơn. Công ty cũng luôn dành sự ưu tiên, quan tâm hỗ trợ địa phương về mọi mặt dù đang trong thời điểm khó khăn do giá mủ giảm sâu. Do vậy, năm 2016, công ty được tuyên dương “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và sự phát triển của cộng đồng lần thứ 4”. Đây là niềm vinh dự và tự hào rất lớn đối với tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.

H.Cúc

  • Từ khóa
15666

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?