(Tiếp theo và hết)
Những tư tưởng cùng tấm gương của Người về đạo đức nói chung và trong "Di chúc" nói riêng đã trở thành những chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên hiện nay. Đây cũng là vũ khí chống lại sự tha hóa về đạo đức, các hiện tượng phi đạo đức, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong xã hội, mà ở đó có một bộ phận cán bộ, đảng viên đã suy đồi đạo đức cách mạng, đánh mất niềm tin của Đảng, của nhân dân. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận và thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động, giữa việc công (việc chung) cũng như đời tư trong sáng, giản dị. Tấm gương ấy có sức lan tỏa diệu kỳ, là sức mạnh, quyết tâm cho toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và kiến thiết quê hương đẹp giàu hôm nay.
Hiệu quả từ việc vận dụng “Di chúc” trong công tác giáo dục và bồi dưỡng tính Đảng cho cán bộ, đảng viên
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta luôn chú trọng vận dụng những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh có trong "Di chúc" của Người hướng tới xây dựng, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng tính Đảng cho cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay.
Thứ nhất, quán triệt thực hiện đầy đủ các buổi nghiên cứu, học tập chính trị của Trung ương và của đảng bộ các cấp cho toàn đảng viên. Điều này giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần sứ mệnh trước Đảng, trước nhân dân. Trong việc thực hiện nghiên cứu, học tập chính trị, các cán bộ, đảng viên được học tập, tìm hiểu, trao đổi về những chủ đề có trong nội dung của nghị quyết các cấp từ đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về lý do phải học lý luận; tinh thần, thái độ trong việc học lý luận và vấn đề lý luận liên hệ với thực tiễn.
Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 - Ảnh: Xuân Túc
Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng và sôi nổi được gắn với các hoạt động tham quan và học tập tại nhiều khu di tích lịch sử cách mạng. Được tham quan và học tập tại các khu di tích lịch sử cách mạng phù hợp với đặc điểm, điều kiện riêng của từng đảng bộ, chi bộ... Việc gắn với những “địa chỉ đỏ” giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc Việt Nam, những giá trị truyền thống, cùng lịch sử vẻ vang của Đảng. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị.
Kết thúc các buổi học tập, quán triệt nghị quyết, nghiên cứu chính trị của Trung ương và đảng bộ các cấp, với kiến thức đã được lĩnh hội giữa lý luận và thực tiễn, cán bộ, đảng viên hoàn thiện bài thu hoạch và có được tâm thế tốt nhất để học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt được mục tiêu của chương trình từng khóa đào tạo.
Thứ hai, thông qua sinh hoạt quần chúng giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện, bồi dưỡng tính Đảng theo tinh thần của “Di chúc”.
Theo các quy định của Đảng và Nhà nước, các đảng viên sẽ tự nguyện tham gia vào các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trên địa bàn hay tại cơ quan công tác được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động để rèn luyện cũng như giác ngộ quần chúng. Nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên trong các tổ chức này là tuân thủ điều lệ, quy định của tổ chức, cũng như tham gia vào việc rèn luyện bản thân về chuyên môn, nghiệp vụ để từ đó phát huy được khả năng, tính tự học nâng cao trình độ, tự rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị; tăng cường tính thống nhất, đoàn kết trong các tổ chức hội, đoàn thể; khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi… nhằm đạt kết quả cao nhất trong học tập và rèn luyện. Trong quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt tại các tổ chức quần chúng, đảng ủy tại các đơn vị này cũng thực hiện lãnh đạo, tổ chức các hoạt động sinh hoạt đảng, đoàn theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hướng dẫn của các ban chuyên môn cũng như của đảng ủy cấp trên.
Các cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc tất cả các buổi học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương. Hoạt động sinh hoạt chi bộ thường xuyên hằng tháng được thực hiện bài bản, nghiêm túc theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên các tiêu chí: Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt chi bộ, được tổ chức và thực hiện đúng nguyên tắc trong hoạt động tổ chức và sinh hoạt đảng. Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ. Hoạt động sinh hoạt chuyên đề hằng quý được lựa chọn bám sát với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mà Trung ương mới ban hành; gắn với học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên nên đảng viên trong các chi bộ tham gia chủ động, tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ngày càng hiệu quả, thực chất.
Thứ ba, chủ động, tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên thực hành tính Đảng trong quá trình học tập, rèn luyện và bồi dưỡng tính Đảng.
Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới không chỉ được phát động trong cán bộ, đảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hay các trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và tương đương mà hiện nay còn phát động tới toàn thể đảng viên và nhân dân. Lan tỏa cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong toàn Đảng và nhân dân. Các chủ đề và nội dung của cuộc thi hằng năm thu hút số lượng lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tại các đảng bộ, hoạt động này được tổ chức một cách quy củ, bài bản trong toàn bộ khối cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoạt động này đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, với không khí hồ hởi, phấn khởi và lan tỏa sâu rộng đối với tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét tinh thần học tập lý luận và lan tỏa tinh thần của cuộc thi đến từng đảng bộ, chi bộ của từng tỉnh, huyện, xã và tương đương. Bên cạnh đó, cuộc thi tiếp tục thể hiện tinh thần học tập lý luận phải gắn lý luận với thực tiễn, sử dụng các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hiệu ứng của cuộc thi góp phần quan trọng trong bồi dưỡng tính Đảng, thực hiện mục tiêu bản chất người chiến sĩ cộng sản luôn trung với nước, hiếu với dân đúng với tinh thần mà "Di chúc" đã đề ra.
Có thể thấy, những chỉ dẫn có trong "Di chúc" về đạo đức cách mạng của Người đối với cán bộ, đảng viên vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự sâu sắc trong việc thực hiện giáo dục và bồi dưỡng tính Đảng cho cán bộ, đảng viên trước bối cảnh, tình hình mới, để từ đó tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Việc thực hiện hiệu quả 3 yêu cầu nêu trên góp phần quan trọng đập tan những âm mưu, luận điệu xuyên tạc, bóp méo, nói xấu và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Lời căn dặn, chỉ dẫn trong "Di chúc" của Người đã đặt nền móng vững chắc cho sự ra đời, phát triển của nền đạo đức cách mạng Việt Nam hôm nay và cũng là sự khẳng định cho những chân lý của "Di chúc" đối với việc xây dựng cán bộ, đảng viên, góp phần vào công cuộc xây dựng một Việt Nam ngày càng phồn thịnh, văn minh trên trường quốc tế.
                            
                                            “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc bồi dưỡng tính Ðảng cho cán bộ, đảng viên hiện nayBPO - Đã 55 năm, kể từ khi Người để lại "Di chúc", đọc lại những tư tưởng của Người trong tác phẩm có thể thấu hiểu, thấm nhuần sâu sắc hơn những chỉ dẫn về đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những lời căn dặn tâm huyết, thiết tha của Người mà "Di chúc" chuyên chở. Để từ đó thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua việc thực hiện công tác giáo dục và bồi dưỡng tính Đảng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặt ra cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt những lời chỉ dẫn trong “Di chúc” góp phần cùng Đảng, nhân dân ta thực hành đạo đức cách mạng, từng bước thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
                                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026