Thứ 3, 07/04/2026 04:53:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:24, 28/04/2016 GMT+7

Hệ thống truyền thanh cơ sở với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Thứ 5, 28/04/2016 | 10:24:00 1,110 lượt xem

BP - Ngày 25-6-2015, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Căn cứ các quy định của luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn và ấn định lấy ngày 22-5-2016 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2016, với mục tiêu là lựa chọn những người tiêu biểu đủ tài, đủ đức và xứng đáng là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Vì vậy, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là việc làm hết sức cần thiết. Qua đó nhân dân thấy rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân. Để cử tri trong tỉnh hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và đưa ra những quyết định đúng đắn của mình, hệ thống truyền thanh cơ sở có vai trò rất quan trọng. Để tuyên truyền đạt hiệu quả cao, mỗi đài truyền thanh huyện, thị xã cần có kế hoạch và xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp. Nội dung tuyên truyền cần được thực hiện song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử, trong đó cần quan tâm tạo ra những điểm nhấn trong tuyên truyền, tạo sự quan tâm rộng rãi của người dân hướng về cuộc bầu cử.

Công tác tuyên truyền phải giúp người dân nắm được những tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Đồng thời, cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau ngày bầu cử, các đài cần tập trung phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử; kết quả và sự thành công của cuộc bầu cử tại các huyện, thị xã trong tỉnh; quan tâm đến việc thông tin tuyên truyền không khí, sự quan tâm của cử tri và nhân dân về cuộc bầu cử.

Thực tiễn cho thấy, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hệ thống thông tin tuyên truyền cơ sở nói chung, hệ thống đài truyền thanh cơ sở nói riêng luôn đóng một vai trò quan trọng trong tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị. Đây thực sự là cầu nối, là công cụ hữu ích và không thể thiếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và điều hành của chính quyền các cấp. Trong những năm qua, bằng sự vận dụng linh hoạt và biết phát huy lợi thế, những người làm truyền thông cơ sở đã giúp người dân tiếp cận kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tác động trực tiếp tới mỗi cá nhân trong việc nêu cao ý thức và hành động cách mạng; thúc đẩy và làm lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành và quần chúng. Song song với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, hệ thống truyền thanh cơ sở cũng đã phát huy tốt vai trò trong thông tin và phản biện xã hội, giúp người dân nâng cao ý thức trước những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới quê hương đất nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công sẽ lựa chọn ra những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Họ sẽ thay mặt toàn thể cử tri quyết định các vấn đề trọng đại nhằm xây dựng đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển, thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra. Vì thế, hơn lúc nào hết, hệ thống truyền thanh cơ sở cần phát huy hơn nữa tính chủ động, nỗ lực làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Vũ Thị Doan

  • Từ khóa
15505

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?