(Ông Nguyễn Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trả lời phỏng vấn)
BP - Thưa ông, thời điểm này đã hoàn thành hiệp thương lần cuối, ông thấy số lượng, cơ cấu, thành phần người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh có bảo đảm theo hướng dẫn của Trung ương?
Ông Nguyễn Quang Toản: Đến ngày 17-4, các huyện, thị đều đã tổ chức xong hiệp thương lần cuối và đều đảm bảo cơ cấu, thành phần số lượng theo quy định. Số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh và người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo số dư tối thiểu được quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND năm 2015. Cơ cấu, thành phần cơ bản đáp ứng tính đại diện cho các thành phần của xã hội. Về cơ cấu kết hợp, tỷ lệ người ứng cử là nữ, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, ngoài Đảng và tái cử đều đạt và có tỷ lệ cao hơn quy định. Riêng đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, các tỷ lệ này đều đạt cao hơn mức quy định. Ví dụ như tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 49,1%, cao hơn mức quy định 14,1%; tỷ lệ trẻ tuổi cao hơn 9,1%; tỷ lệ người ngoài Đảng cao hơn 9,4%.
Cử tri ấp 1B đóng góp ý kiến cho đại biểu ứng cử HĐND xã Tiến Thành (Đồng Xoài) - Ảnh: Sỹ Hòa
Trong tổng số 98 điều của luật bầu cử hiện hành, có tới 48 điều thuộc trách nhiệm của UBMTTQ Việt Nam. Xin ông cho biết vai trò của MTTQ trong cuộc bầu cử lần này?
Ông Nguyễn Quang Toản: Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp lần này, vai trò của UBMTTQ các cấp thể hiện qua những nhiệm vụ sau đây: Tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp thành lập ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu; cử đại diện tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử tại địa phương; Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác, quy trình giới thiệu người ra ứng cử; chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến nhận xét, sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp với cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động ứng cử theo luật định; phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực HĐND, UBND trong công tác tuyên truyền bầu cử; Phối hợp với các tổ chức thành viên giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo thật sự dân chủ, đúng luật.
Qua giám sát tại các huyện, thị, đơn vị, ông thường gặp những sai sót gì? Thời gian còn lại của công tác chuẩn bị bầu cử, ông thấy cần phải lưu ý các huyện, thị, đơn vị những vấn đề gì?
Ông Nguyễn Quang Toản: Các huyện, thị đã và đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định, đạt hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, giám sát, vẫn còn một số thiếu sót như: ở một số xã, văn bản họp thống nhất giữa thường trực HĐND, UBND và Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam hiệp thương để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên chung chung, thiếu cụ thể, chưa rõ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13 ngày 16-1-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một số địa phương, Thường trực HĐND còn lúng túng trong việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND trước hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo Điều 9 của luật bầu cử (do có sự đổi mới so với nhiệm kỳ trước). Việc xác định cơ cấu, thành phần của một số đơn vị cấp xã sai ở thành phần phân bổ và giới thiệu của thôn, ấp, khu phố dẫn đến việc tổng hợp cơ cấu thành phần chưa chính xác. Hồ sơ của người ứng cử còn sai sót nhiều như: họ tên không viết chữ in hoa, địa chỉ quê quán và nơi cư trú viết chưa đúng theo hướng dẫn; thiếu chữ ký từng trang trong hồ sơ lý lịch, bản kê khai tài sản cá nhân; tiểu sử tóm tắt chưa thể hiện đầy đủ các mốc thời gian theo hướng dẫn. Công tác tuyên truyền còn khó khăn về kinh phí, tài liệu tuyên truyền và hệ thống loa truyền thanh không dây ở các thôn, ấp, nhất là vùng xa trung tâm xã không phát huy được tác dụng do tiếp sóng hạn chế.
Ông Nguyễn Quang Toản giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phú Riềng
Từ nay đến ngày 22-5, UBMTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tập trung những công việc gì để hoàn thành tốt vai trò của mình trong công tác bầu cử, thưa ông?
Ông Nguyễn Quang Toản: Ngày 26-4, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn người ứng cử xây dựng chương trình hành động. Tiếp theo đó là xây dựng kế hoạch, lịch trình phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc với cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền vận động ứng cử theo luật định. MTTQ sẽ tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, làm cho mọi công dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; ý thức về quyền, nghĩa vụ công dân trong bầu cử để tự mình đi bỏ phiếu, bảo đảm bầu đúng, bầu đủ số đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên địa bàn, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. MTTQ sẽ tiếp tục giám sát quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tổng hợp các báo cáo gửi Trung ương và ngành chức năng theo quy định.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Thảo Nguyên (thực hiện)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026