
Hội nghị góp ý bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ nhất
Trên cơ sở cuốn “Sơ thảo lịch sử Đảng bộ huyện Hớn Quản giai đoạn 1930-2010”, bản thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Hớn Quản giai đoạn 1930-2024” được sắp xếp, bổ sung thêm một số nội dung, chương, mốc thời gian để có kết cấu hợp lý, cân đối, bảo đảm tính khoa học phù hợp với diễn biến thực tế của địa phương nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung, đồng thời bổ sung viết mới giai đoạn 2010-2024 và phần kết luận.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng đóng góp ý kiến vào bản dự thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ huyện Hớn Quản giai đoạn 1930-2024
Tại hội nghị, có 10 lượt ý kiến góp ý bổ sung vào nội dung bản dự thảo. Các ý kiến tập trung góp ý vào sự kiện lịch sử, văn phong; địa danh; hình ảnh, chân dung, chức danh lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ; nêu bật được quá trình hình thành và phát triển của vùng đất, con người Hớn Quản gắn với truyền thống và quá trình thành lập Đảng bộ huyện.

Lãnh đạo huyện Hớn Quản chụp hình cùng các đồng chí tham dự hội nghị
Từ những ý kiến góp ý, Ban biên soạn sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ nội dung đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học trình Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi xuất bản công trình Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2024.
Cuốn sách sẽ là nguồn tư liệu hết sức quý giá, góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026