Theo báo cáo tại buổi giám sát, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Điểu Ong hàng năm đều rà soát và lập danh sách học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo để thực hiện chế độ đúng quy định. Tính đến nay, đã có 47 học sinh được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 221,2 triệu đồng. Ngoài ra, các em học sinh nghèo, khó khăn còn được nhận quà, học bổng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương. Nhà trường còn vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ những học sinh, người thân các em mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau đột xuất với số tiền 23 triệu đồng… Việc thực hiện đúng, đủ các chính sách theo quy định đã tạo động lực cho các em vươn lên trong học tập.
Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Điểu Ong Nông Thị Chuyên báo cáo và kiến nghị tại buổi giám sát

Thành viên đoàn trao đổi làm rõ những khó khăn và kiến nghị của nhà trường tại buổi giám sát
Tại buổi giám sát, nhà trường cũng nêu lên những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chính sách do nhiều phụ huynh chưa quan tâm và không làm hồ sơ cho con em để được hưởng chính sách; quy định trong Thông tư 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT đã được ban hành từ 10 năm trước, nên mức hỗ trợ không còn phù hợp trong điều kiện hiện nay. Nhà trường cũng mong muốn sớm được đầu tư xây dựng cơ sở mới, nhằm tạo điều kiện để giáo viên, học sinh được giảng dạy, học tập trong môi trường đạt chuẩn.
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều phát biểu tại buổi giám sát
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều đề nghị nhà trường tiếp tục phối hợp với các phụ huynh để bảo đảm chính sách cho các em thuộc diện được thụ hưởng. Đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị của nhà trường và sẽ tổng hợp, có kiến nghị đến các cơ quan, ban ngành liên quan xem xét.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026