Thứ 2, 06/04/2026 11:04:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:15, 08/04/2016 GMT+7

Công tác chuẩn bị và phục vụ bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch

Thứ 6, 08/04/2016 | 08:15:00 1,447 lượt xem
BP - Ngày cả nước cùng đi bầu cử 22-5-2016 không còn xa. Theo đó, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vẫn tiếp tục được dư luận đặc biệt quan tâm. Để cung cấp nhiều thông tin quan trọng từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, phóng viên (PV) Báo Bình Phước phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị hiệp thương lần thứ haiÔng Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai

PV: Ông đánh giá thế nào về tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, các văn bản hướng dẫn bầu cử; ngày 29-1-2016, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập UBBC tỉnh; ngày 3-2, Tỉnh ủy chủ trì tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử; ngày 17-2, UBBC tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBBC về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tinh thần chủ động và trách nhiệm, đến thời điểm này các nội dung công việc theo kế hoạch đã được các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện kịp thời, đúng quy định như: Thường trực HĐND tỉnh dự kiến và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; UBND tỉnh quyết định thành lập ban bầu cử; UBBC tỉnh thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử; hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử; Hội đồng bầu cử quốc gia đã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; UBBC tỉnh hoàn thành việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Theo đó sẽ bầu 6 đại biểu Quốc hội/2 đơn vị bầu cử, 65 đại biểu HĐND tỉnh/26 đơn vị bầu cử; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kiểm tra, giám sát, tiếp nhận hồ sơ người ứng cử, thông tin tuyên truyền, tình hình an ninh chính trị, khiếu nại, tố cáo được đảm bảo.

Đến thời điểm này, việc chuẩn bị và phục vụ bầu cử đều diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch. Thời gian tới, UBBC tiếp tục thực hiện các bước theo quy định, đảm bảo cuộc bầu cử ngày 22-5 diễn ra thành công tốt đẹp.

PV: Để cuộc bầu cử thực sự dân chủ thì UBBC tỉnh đã có những chỉ đạo, triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Để cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đầu tiên công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. UBBC tỉnh đã tiến hành nhiều hoạt động. Thứ nhất, thành lập Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia bầu cử. Nắm rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử... Nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND. Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. Sử dụng tối đa phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cổ động để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả đến từng người dân.

Hội nghị Ủy ban bầu cử tỉnh và UBMTTQ tỉnh giao nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021Hội nghị Ủy ban bầu cử tỉnh và UBMTTQ tỉnh giao nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng thời, khi nhận được khiếu nại, tố cáo, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ tham mưu UBBC tiến hành xác minh làm rõ vụ việc và trả lời cho người khiếu nại, tố cáo.

Thứ hai, kiểm tra, giám sát thường xuyên tất cả khâu chuẩn bị bầu cử. Từ đó, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử, những biểu hiện mất dân chủ, xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân. Đến nay, chưa phát hiện và xử lý trường hợp vi phạm nào về bầu cử.

Ngoài ra, Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh còn định hướng về cơ cấu, thành phần đảm bảo sự hợp lý giữa các giới, thành phần, độ tuổi, tôn giáo... theo quy định của Trung ương và thực tế địa phương. Việc phân bổ theo hướng giảm người cơ quan quản lý nhà nước, tăng người của các tổ chức xã hội, trẻ tuổi và nữ.

PV: Xin ông cho biết vấn đề giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND các cấp lần này có gì đặc biệt, nổi bật và vướng mắc?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Nổi bật trong việc phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp lần này là giảm các trường hợp một cơ quan được phân bổ giới thiệu 2 người ứng cử nhằm tăng tính cạnh tranh của các ứng cử viên. Hạn chế việc giới thiệu người ứng cử có chức vụ, trình độ, năng lực quá chênh lệch; giảm người cơ quan nhà nước, tăng người tổ chức xã hội và đoàn thể. Ngoài ra, công dân có quyền tự ứng cử theo quy định của pháp luật. 

Dự kiến giới thiệu ứng cử đối với đại biểu Quốc hội cư trú ở địa phương có 6 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu 9 người; đại biểu HĐND tỉnh có 90 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu 115 người, để bầu lấy 65 đại biểu; đối với đại biểu HĐND cấp huyện dự kiến giới thiệu 690 người ra ứng cử để bầu lấy 373 đại biểu; đối với đại biểu HĐND cấp xã dự kiến giới thiệu 5.710 người ra ứng cử, để bầu lấy 3.168 đại biểu. Đến 17 giờ ngày 13-3, kết thúc việc nhận hồ sơ ứng cử, đã nhận được 10 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó 1 hồ sơ tự ứng cử và 113 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có 2 hồ sơ tự ứng cử. Kết quả, giới thiệu người ứng cử cơ bản theo đúng dự kiến phân bổ. Bên cạnh đó, việc tự ứng cử cũng phản ánh quyền và trách nhiệm của công dân đối với cuộc bầu cử; nhà nước đảm bảo các điều kiện cụ thể để công dân thực hiện quyền này.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số ứng cử viên được giới thiệu ứng cử chậm gửi hồ sơ; nhiều trường hợp cơ quan Thường trực của UBBC phải hướng dẫn bổ sung mới hoàn thiện để được tiếp nhận.

PV: Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử muốn đạt hiệu quả cao, ông có những lưu ý gì? Quá trình triển khai thường gặp khó khăn gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Đây là bước rất quan trọng, bởi ngoài nơi công tác của người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử thì còn có nơi cư trú. Đây là lúc để cử tri đánh giá cá nhân người ứng cử trong cuộc sống, sinh hoạt đời thường tại nơi cư trú đã thực sự tốt hay chưa? Có thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân hay không? Đạo đức, tư cách, lối sống người đó như thế nào?... Điều này vừa đảm bảo chọn được những người tài, đức vừa cho thấy tinh thần dân chủ trong bầu cử.

Để đảm bảo việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt hiệu quả cao, theo tôi cần lưu ý một số vấn đề như: Tổ chức hội nghị ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên. ban thường trực UBMTTQ cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Thành phần dự hội nghị do trưởng ban công tác mặt trận phối hợp với trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố mời cử tri đến dự. Số lượng cử tri tham dự hội nghị, nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm trên 50% số cử tri tham dự. Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì phải bảo đảm ít nhất 55 cử tri tham dự. Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cùng cấp, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố đã giới thiệu người ứng cử được mời tham dự hội nghị. Ở những khu dân cư có nhiều ứng cử viên cần tiến hành theo trình tự.

Chủ trì hội nghị cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, thông tin để kịp thời cung cấp, giải thích và trả lời khách quan khi cử tri nêu ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến quy định của pháp luật về bầu cử, về ứng cử viên. Đồng thời, chủ động chuẩn bị phiếu tín nhiệm có dấu của UBMTTQ cấp xã hoặc UBND cùng cấp; thùng phiếu, dự kiến tổ kiểm phiếu để khi còn có ý kiến khác nhau về ứng cử viên cần biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn gặp một số khó khăn. Một số nơi, thành phần cử tri được mời tham dự hội nghị không đảm bảo. Hầu hết cử tri tham dự không phát biểu ý kiến đối với người ứng cử.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngọc Tú (thực hiện)

  • Từ khóa
15364

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?