Thứ 2, 06/04/2026 07:58:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:10, 05/04/2016 GMT+7

Những sơ suất cần chấn chỉnh trong công tác chuẩn bị bầu cử

Thứ 3, 05/04/2016 | 15:10:00 1,108 lượt xem
BP - Trong buổi giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại thị xã Phước Long ngày 30-3 vừa qua, ông Đinh Văn Tiếng, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ, cũng như một số địa phương khác, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thị xã Phước Long đúng tiến độ nhưng vẫn có một số sơ suất nhỏ cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm ngay để không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Qua giám sát trực tiếp tại 2 phường Thác Mơ, Long Thủy và giám sát gián tiếp qua báo cáo tại 3 đơn vị khác, đoàn giám sát đã nhận thấy một số sai sót. Cụ thể là khi tổ giúp việc của ủy ban bầu cử phường, xã tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên, có nơi đã ghi biển “Nơi tiếp nhận hồ sơ người ứng cử và tự ứng cử”. Ông Tiếng cho biết ghi như vậy là không đúng quy định, bởi dù là người được tổ chức giới thiệu hay tự ứng cử thì đều là người ứng cử. Viết như vậy sẽ dễ bị các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc, cho rằng ngay trong việc tiếp nhận hồ sơ đã có sự phân biệt đối xử giữa những người được giới thiệu ứng cử với người tự ứng cử.

Trong tổ chức hội nghị hiệp thương cũng cần bảo đảm quy trình để tránh bị động. Tại phường Phước Bình, kết thúc hiệp thương lần thứ hai, số lượng ứng cử viên chỉ còn vừa đủ số được đưa ra bầu. Nếu qua lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và hiệp thương lần thứ ba, có trường hợp nào đó không được tín nhiệm, có đơn thư khiếu nại hoặc vì hoàn cảnh đặc biệt không thể tiếp tục tham gia ứng cử thì đơn vị này sẽ không có đủ ứng cử viên.

Ông Tiếng cho biết có một vấn đề mà nhiều địa phương mắc phải. Đó là ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử, theo luật, UBMTTQ sau khi kiểm tra, đối chứng và bảo đảm tất cả hồ sơ đều đúng thì chỉ giữ lại bản phôtô. Tất cả bản chính trong hồ sơ ứng cử của các ứng cử viên phải giao về ủy ban bầu cử thị xã quản lý. Thế nhưng trong thực tế, ở một số xã, phường, MTTQ lại quản lý hồ sơ ứng cử là không đúng quy định.

Trong số 98 điều được quy định trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hiện hành, có tới 48 điều thuộc trách nhiệm của UBMTTQ. Thế nhưng trong thực tế, cán bộ mặt trận thường không nắm vững công việc của mình. Nguyên nhân do công tác tập huấn có phần gấp gáp, trong khi luật bầu cử có quá nhiều điều và phải thực hiện tuần tự các bước theo quy trình, quy định về thời gian. Bên cạnh đó, công tác bầu cử 5 năm mới tiến hành một lần và mỗi lần bầu cử đều có những thay đổi nên khó tìm được người có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ. Những sơ suất nêu trên và còn những sơ suất khác chưa được đề cập tới, chắc chắn không chỉ diễn ra ở thị xã Phước Long. Vì thế, MTTQ các cấp cần tăng cường, nâng cao chất lượng giám sát để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực sự diễn ra khách quan, dân chủ, đúng luật.

Thảo Linh

  • Từ khóa
15353

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?